Thơ Thiền cổ điển Việt Nam - tái hiện một dòng chảy văn hóa đặc sắc

GD&TĐ - Trường Đại học Văn Lang vừa tổ chức triển lãm "Thơ Thiền cổ điển Việt Nam", tái hiện một dòng chảy văn hóa - nghệ thuật đặc sắc.

Khách mời chia sẻ tại sự kiện triển lãm “Thơ Thiền cổ điển Việt Nam”.
Khách mời chia sẻ tại sự kiện triển lãm “Thơ Thiền cổ điển Việt Nam”.

Ngày 19/5, nhân kỷ niệm 20 năm hành trình triển lãm thơ Thiền Lý – Trần (2005 - 2025), Trường Đại học Văn Lang tổ chức triển lãm “Thơ Thiền cổ điển Việt Nam”, tái hiện một dòng chảy văn hóa – nghệ thuật đặc sắc đã được gìn giữ và truyền cảm hứng suốt hai thập kỷ qua.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang cho biết, triển lãm được thực hiện với sự cẩn trọng trong từng chi tiết, nhằm truyền tải trọn vẹn tinh thần thơ Thiền và lan tỏa thông điệp về trách nhiệm gìn giữ, quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.

tho-thien-co-dien-viet-nam-2.jpg
PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang.

Triển lãm có sự hiện diện của nhà thơ Nguyễn Duy – một trong những cây bút của văn học đương đại, hiện công tác tại Trường Đại học Văn Lang. Ông là người khởi xướng và trực tiếp thực hiện dự án Thơ Thiền suốt nhiều năm. Đồng hành cùng ông là Giáo sư, nhà thơ Nguyễn Bá Chung – một nhà nghiên cứu và dịch giả người Mỹ gốc Việt. Ông Chung là người đã cùng Nguyễn Duy tuyển chọn, dịch thuật và quảng bá thơ Thiền Việt Nam ra quốc tế trong suốt 20 năm qua.

Sự kiện còn quy tụ nhiều gương mặt uy tín trong giới học thuật và nghệ thuật, như nhà nghiên cứu Dương Trung Quốc – học giả có ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực sử học, và nhà văn, đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Phượng – người có nhiều đóng góp nổi bật cho văn học và điện ảnh Việt Nam.

Không chỉ là không gian trưng bày thi ca, triển lãm còn khơi gợi tinh thần Thiền, những giá trị minh triết phương Đông và triết lý sống nhân văn giữa dòng chảy hiện đại hóa.

Nội dung triển lãm giới thiệu 30 bản sao các trang thơ giá trị được tuyển chọn từ hai tập thơ tiêu biểu: Thơ Thiền Lý – Trần do Nguyễn Duy và Nguyễn Bá Chung tuyển chọn, dịch sang chữ Quốc ngữ, chuyển ngữ tiếng Anh bởi Nguyễn Bá Chung và nhà thơ Mỹ Kevin Bowen và Thơ Thiền Lê – Nguyễn, cũng do Nguyễn Duy và Nguyễn Bá Chung tuyển chọn, chuyển ngữ tiếng Anh bởi Nguyễn Bá Chung cùng nhà thơ Mỹ Sam Hamill.

tho-thien-co-dien-viet-nam-1.jpg
Đại biểu tham quan triễn lãm.

Tuyển tập độc đáo này giới thiệu hơn 60 bài thơ Thiền, được chọn lọc từ kho tàng hơn 1.000 năm văn học Việt Nam và được dịch từ Hán ngữ sang thể lục bát – thể thơ mang bản sắc dân tộc, thể hiện tinh thần Thiền học trong đời sống hiện đại. Dự án là kết quả của quá trình lao động nghệ thuật và giao lưu văn hóa xuyên quốc gia.

Nhà thơ Nguyễn Duy chia sẻ: "Tôi hy vọng triển lãm sẽ mang đến cho các em sinh viên sự am hiểu về văn hóa dân tộc, từ đó thấm dần vào hành động. Tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng con người và tôn trọng lối sống văn hóa – như thế mới là con người hoàn chỉnh. Tinh thần Thiền là một tinh thần văn hóa sống nề nếp".

Triễn lãm diễn ra từ ngày 19 đến 26/5 tại Trường Đại học Văn Lang (quận Bình Thạnh, TPHCM).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đậu Nguyễn Thái Bình tại lễ tuyên dương thủ khoa trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế: Môi trường đào tạo pháp lý chất lượng cao cho thế hệ hội nhập

GD&TĐ - Khi nhận được kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tổng điểm 38,25 cho 4 môn xét tuyển, trở thành thủ khoa thành phố Huế và nằm trong nhóm thí sinh có điểm số cao nhất cả nước, Đậu Nguyễn Thái Bình có nhiều lựa chọn đại học, nhưng nam sinh đã quyết định đăng ký vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế (HUL) ngay từ đầu.

Học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức (Hưng Yên).

Khung pháp lý cho giáo dục tăng cường

GD&TĐ - Hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học hiện chưa có một hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất.