Thổ Nhĩ Kỳ nêu yếu tố có tể giúp Nga và Ukraine khôi phục đàm phán hòa bình

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo tờ Star, phát ngôn viên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin hy vọng các thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine được ký kết tại Istanbul vào ngày 22/7 có thể tạo điều kiện để nối lại các cuộc đàm phán Moscow – Kiev nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Phát ngôn viên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin
Phát ngôn viên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin

Theo ông Kalin, sau khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga vì cuộc xung đột với Ukraine, Nga đã “bắt đầu sử dụng khí đốt tự nhiên như một vũ khí chống lại các quốc gia đưa ra các biện pháp hạn chế”.

Phát ngôn viên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh tình hình sẽ không thay đổi cho đến khi xung đột ở Ukraine được giải quyết.

“Đây chính là lý do tại sao chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tham gia ngồi vào bàn đàm phán. Tôi không muốn tỏ ra quá lạc quan nhưng thỏa thuận về ngũ cốc có thể tạo cơ sở cho việc nối lại các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn và trao đổi tù nhân, cuối cùng có lẽ là tạo nền móng cho một thỏa thuận hòa bình” – ông Kalin nhấn mạnh.

Ông Kalin nói thêm rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine không chỉ gây hại cho 2 nước mà còn tác động tiêu cực đến thị trường lương thực và năng lượng toàn cầu. Do vậy, cần phải tìm ra cách để chấm dứt nó.

Một gói tài liệu nhằm giải quyết vấn đề cung cấp lương thực và phân bón cho các thị trường toàn cầu đã được ký kết tại Istanbul ngày 22/7. Theo bản ghi nhớ giữa Nga và Liên hợp quốc, Liên hợp quốc sẽ tham gia vào các nỗ lực nhằm dỡ bỏ các hạn chế chống Nga làm cản trở việc xuất khẩu nông sản và phân bón. Một tài liệu khác tạo ra cơ chế xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng Biển Đen do Ukraine kiểm soát. Các thỏa thuận giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc quy định việc thành lập một trung tâm điều phối 4 bên, trong đó các đại diện sẽ kiểm tra tàu chở ngũ cốc để ngăn chặn hoạt động buôn lậu vũ khí và giả mạo khác.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ