Thổ Nhĩ Kỳ chặn cung cấp hàng hóa có thể sử dụng sản xuất vũ khí cho Nga

GD&TĐ - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn việc cung cấp nhiều hàng hóa do phương Tây sản xuất cho Nga, bởi chúng có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí.

Thổ Nhĩ Kỳ chặn cung cấp hàng hóa có thể sử dụng sản xuất vũ khí cho Nga

Ấn phẩm Financial Times (FT) cho biết, Ankara buộc phải công bố các hạn chế sau khi Mỹ đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia không tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây - sẽ phải chịu hậu quả vì hỗ trợ Quân đội Nga.

Hiện các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ bị cấm cung cấp cho Nga sản phẩm nằm trong danh sách 50 mặt hàng "ưu tiên cao".

Những hàng hóa này được Mỹ, EU, Anh và Nhật Bản xác định là cực kỳ quan trọng đối với ngành công nghiệp quân sự Nga.

Trong số những thứ bị cấm vận có thiết bị điện tử tiên tiến, bao gồm bộ vi xử lý, thẻ nhớ, hệ thống điều khiển, máy công cụ và nhiều thiết bị khác có thể được sử dụng trong sản xuất vũ khí.

Theo một trong những nguồn tin cho biết, những hạn chế áp đặt không được công bố công khai vì đây là vấn đề nhạy cảm về mặt chính trị.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden thời gian qua đã có những nỗ lực đáng kể nhằm ngăn chặn việc cung cấp những sản phẩm "cấp độ vũ khí" cho Nga.

zenitno-raketnyi-kompleks-buk-m3-pvo-vs-rf-na-pozicii-v-zone-svo-1ff4rmkr-1681477201-1536x864-7863-9231.jpg
Nga đã bị Thổ Nhĩ Kỳ chặn đường nhập khẩu linh kiện lưỡng dụng để sản xuất vũ khí.

Vào tháng 8, Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Matthew Axelrod đã gặp các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và một số nhà quản lý hàng đầu ở Ankara và Istanbul - những người đang cố gắng ngăn chặn các công nghệ tiên tiến của Mỹ rơi vào tay đối thủ của họ.

Ông Axelrod cảnh báo đại diện Thổ Nhĩ Kỳ về những “hậu quả” khó chịu nếu nước này không ngăn chặn việc cung cấp những sản phẩm đó cho Nga.

"Chúng tôi tin rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã lắng nghe những lo ngại từ Washington và thấu hiểu. Chúng tôi có lý do để tin rằng sự hợp tác sẽ được tăng cường”, ông Axelrod nói khi trả lời câu hỏi của phóng viên tờ FT.

Các lô hàng sản phẩm do phương Tây sản xuất qua Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh kể từ tháng 12 năm 2023, khi Mỹ công bố khả năng áp dụng biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với ngân hàng ở những quốc gia khác kinh doanh dịch vụ với hàng hóa bị cấm vận.

Kết quả là hầu như toàn bộ ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ chối thực hiện loại giao dịch như vậy.

Trước chiến tranh Ukraine, xuất khẩu hàng tháng hàng hóa ưu tiên từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Nga chỉ khoảng 3 triệu USD/tháng, nhưng vào tháng 12/2022 đã tăng vọt lên 37,6 triệu USD, theo thống kê của Ankara.

Ngay trước khi công bố các lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ, con số này là 26,5 triệu USD, nhưng vào tháng 7 năm 2024 thì chỉ còn 4,5 triệu USD.

Nga tăng cường khả năng phòng vệ cho xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT.
Theo Financial Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bổ nhiệm Giám đốc Sở TNMT Hải Phòng

Bổ nhiệm Giám đốc Sở TNMT Hải Phòng

GD&TĐ - Ông Dương Đình Ổn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng.