Quân Nga rút khỏi Cao nguyên Golan do các cuộc tấn công của Israel

GD&TĐ - Israel ngày càng hành động cứng rắn tại Trung Đông và buộc lực lượng Nga phải có biện pháp tự bảo vệ mình.

Quân Nga rút khỏi Cao nguyên Golan do các cuộc tấn công của Israel

Theo tờ NZIV, Bộ chỉ huy Nga tại Syria đã bắt đầu rút một số binh sĩ trước đây đóng quân ở khu vực biên giới với Israel về phía Đông của tỉnh Daraa.

Điều này diễn ra sau sự leo thang căng thẳng gần đây do các cuộc tấn công của Israel và việc chiếm giữ lãnh thổ mới ở phía biên giới Syria mà không có bất kỳ phản ứng nào từ chính quyền Damascus.

Theo hãng thông tấn Syria Daraa 24, các đoàn xe ô tô và xe bọc thép của Nga đã rời khỏi những khu định cư ở tỉnh Quneitra và tiến về thành phố Izra - nơi đặt trụ sở chính của Nga.

Mỗi đoàn xe bao gồm 3 xe bọc thép và một số xe buýt chở khách thông thường, đi cùng với lực lượng vũ trang địa phương liên kết với các cơ quan an ninh Syria.

whatsapp-image-2022-04-30-at-60303-am-6455-8185.jpeg
Quân đội Nga đang phải rút khỏi một vài vị trí đóng quân nhằm đảm bảo an toàn cho binh sĩ.

Nguồn tin cũng cho biết những chuyển động tương tự của xe quân sự Nga thường xuyên được quan sát thấy trên đường phố của các thành phố và thị trấn ở hai tỉnh Daraa cũng như Quneitra.

Hai khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Syria kể từ năm 2018, sau khi lực lượng dân quân địa phương ký kết thỏa thuận hòa giải do Nga làm trung gian.

Việc Nga rút quân khỏi khu vực biên giới với Israel có thể liên quan đến áp lực ngày càng tăng trong khu vực, giữa bối cảnh Israel đang tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Iran và đồng minh của họ ở Syria.

Những cuộc tấn công dẫn đến việc Syria để mất kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ mới vào tay Israel hoặc phiến quân đối lập, điều mà các nhà quan sát địa phương cho rằng cần phải tổ chức lại lực lượng để thắt chặt lại tình hình.

Theo NZIV/Daraa 24

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ