Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Giảm môn thi, không giảm chất lượng đầu vào

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Giảm môn thi, không giảm chất lượng đầu vào

Ông Phùng Ngọc Oanh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì cho rằng: Với điều kiện học tập như hiện nay, việc giảm áp lực về số môn thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là cần thiết, cũng là điều học sinh, phụ huynh và nhà trường mong muốn.

Thầy Nguyễn Khánh Chung, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Ban Mai (quận Hà Đông) cho rằng: Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội với 4 môn thi trong điều kiện bình thường là phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới công tác dạy và học tại các trường THCS. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc quyết định bỏ môn thi thứ tư là giải pháp phù hợp. Học sinh và phụ huynh sẽ yên tâm hơn. Các trường có thể dành thời gian dạy online cho môn học cốt lõi, đổi mới dạy học bằng các dự án học tập đối với môn còn lại.

Thầy Hà Xuân Nhâm - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đánh giá, việc bỏ môn thi thứ 4 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội là hợp lý trong hoàn cảnh thực tế hiện nay. Tuy nhiên, học sinh lớp 9 không nên chủ quan. Để chắc chắn đỗ được vào trường như mong muốn thì phải nỗ lực học tập hơn nữa thay vì chủ quan nghĩ rằng kỳ thi sẽ diễn ra nhẹ nhàng.

Dù được thông báo giảm tải, bỏ môn thi nhưng các nhà trường vẫn tích cực triển khai ôn tập cho học sinh cuối cấp, sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới. Cô Đỗ Thị Sinh Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) cho biết: Đối với học sinh lớp 9, nhà trường triển khai tất cả môn học trong chương trình vào các ngày trong tuần, trừ các môn được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội là Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

Giáo viên chủ nhiệm được giao nhiệm vụ hướng dẫn học sinh sử dụng phần mềm Zoom để học tập. Học sinh đều chủ động học tập, không xao nhãng, chủ quan dù nội dung, chương trình học đã được tinh giản, môn thi đã được lược bớt. Dù học trực tuyến nhưng chất lượng vẫn bảo đảm, học sinh tiếp thu kiến thức đầy đủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.