Thí sinh tranh tài phần thi năng khiếu giành suất vào Trường ĐH Sư phạm Thể thao Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Trong 2 ngày 15-16/7, Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao (TDTT) Hà Nội tổ chức đợt thi đầu tiên - môn năng khiếu TDTT, kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy đợt 1 năm 2022, ngành giáo dục thể chất.

Các thí sinh thực hiện phần thi chạy 60m.
Các thí sinh thực hiện phần thi chạy 60m.

Tuyển sinh đại học chính quy đợt 1 - ngành Giáo dục thể chất, thí sinh đăng ký 1 trong 4 tổ hợp xét tuyển gồm: Toán + Sinh học; Ngữ văn + Sinh học; Ngữ văn + Giáo dục công dân; Toán + Giáo dục công dân qua 1 trong 2 phương thức: Xét điểm học bạ THPT hoặc Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, thí sinh phải thực hiện các nội dung thi năng khiếu TDTT gồm: Chạy 60m và bật xa tại chỗ, đồng thời phải trải qua phần kiểm tra thể hình để đảm bảo tiêu chí riêng đối với ngành giáo dục thể chất.

Các thí sinh thực hiện phần thi bật xa tại chỗ.
Các thí sinh thực hiện phần thi bật xa tại chỗ.

Trong 2 ngày 15-16/7 diễn ra đợt thi năng khiếu TDTT đầu tiên. Quá trình tổ chức thi được tổ chức trực tiếp tại Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, các hoạt động diễn ra nghiêm túc, không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Để đảm bảo cho kỳ thi, công tác chuẩn bị được đảm bảo mọi mặt... Đặc biệt, nhà trường đã bố trí chỗ ở miễn phí trong ký túc xá cho các thí sinh và người nhà ở xa đến dự thi có nhu cầu ở lại; phân công lực lượng sinh viên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn các thí sinh và người nhà trong suốt đợt thi.

Kiểm tra thể hình theo tiêu chí riêng đối với ngành giáo dục thể chất.

Kiểm tra thể hình theo tiêu chí riêng đối với ngành giáo dục thể chất.

PGS.TS Nguyễn Duy Quyết - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội khẳng định: Nhiều năm qua, Hội đồng tuyển sinh triển khai thi năng khiếu đảm bảo nghiêm túc, an toàn, khách quan nhưng không quá căng thẳng cho thí sinh; vì thế đã thu hút được đông đảo học sinh từ khắp mọi miền đất nước về tham dự.

Đợt thi này, thí sinh dự thi đạt tỷ lệ cao so với tổng số hồ sơ đăng ký dự thi; trong đó có nhiều thí sinh là vận động viên thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển năng khiếu và tuyển thẳng tham gia. Điều này một lần nữa khẳng định sức hút của nhà trường đối với xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.