Thí sinh làm bài Ngoại ngữ, môn cuối cùng thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1

Chiều 8/7, thí sinh thi Ngoại ngữ - môn cuối cùng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đợt đầu tiên.

Thí sinh làm bài Ngoại ngữ, môn cuối cùng thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1

Thí sinh được phát đề lúc 14h20 phút, chính thức làm bài lúc 14h30 phút. Thời gian làm bài môn 60 phút với 100% câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi một trong 7 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn. Số lượng thí sinh thi Tiếng Anh chiếm đa số.

Với bài thi Tiếng Anh, các giáo viên khuyên thí sinh nên dành thời gian để làm các câu hỏi liên quan đến phần ngữ âm, ngữ pháp-từ vựng, chức năng giao tiếp ngôn ngữ trước. Các câu hỏi này thường bắt đầu từ câu 1 đến câu 25, trong số 50 câu hỏi của đề thi. Thí sinh cố gắng trả lời hết các câu hỏi, không bỏ sót.

Vì đây là bài thi trắc nghiệm, nên thí sinh cần ghi nhớ điền chính xác và đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Với số báo danh, phải ghi đủ và tô đủ phần số (kể cả các số 0 ở phía trước); điền chính xác mã đề thi vào hai Phiếu thu bài thi.

Phải kiểm tra đề thi để bảo đảm có đủ số lượng câu hỏi, số trang như đã ghi trong đề và tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi.

Thí sinh chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời; trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, phải tẩy sạch chì ở ô cũ, rồi tô ô mà mình lựa chọn.

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

report

Bắc Giang: Nữ sĩ tử miệt mài đèo bạn suốt 3 năm đến trường

Hình ảnh thí Đồng Thị Luyến đưa bạn Ngô Thị Lan Dung (bị khuyết tật) 3 năm đến trường. Những ngày qua, Luyến miệt mài đèo bạn đến Điểm thi khiến thầy cô và thí sinh cảm phục.
Hình ảnh thí Đồng Thị Luyến đưa bạn Ngô Thị Lan Dung (bị khuyết tật) 3 năm đến trường. Những ngày qua, Luyến miệt mài đèo bạn đến Điểm thi khiến thầy cô và thí sinh cảm phục.

Ghi nhận của PV Báo GD&TĐ  vào đầu giờ chiều nay (8/7) tại Điểm thi trường THPT Hiệp Hòa số 2 (huyện Hiệp Hòa). Rất đông thí sinh đã có mặt từ 12h45 phút tại trường thi, các em đều trong tâm trạng hết sức phấn khởi, tự tin để bước vào phòng thi dự thi môn cuối cùng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1.

Thời tiết ở Bắc Giang những ngày qua lúc nắng nóng, lúc mưa rào khiến không khí ngày hè thêm oi bức. Phía ngoài trường phụ huynh nhiều tâm trang trong đó có lo âu, thấp thỏm.

Tại khu vực Điểm thi, công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 được thực hiện nghiêm túc. Thí sinh khi bước vào cổng trường phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay,...

Đội thanh niên tình nguyện có mặt sớm tại Điểm thi để hỗ trợ thí sinh.
Đội thanh niên tình nguyện có mặt sớm tại Điểm thi để hỗ trợ thí sinh.

Thầy Nguyễn Quang Vinh – Phó trưởng Điểm thi tại trường THPT Hiệp Hòa số 2 cho biết, Điểm thi có 874 thí sinh với 38 phòng thi. Đây là một trong những Điểm thi đông nhất tỉnh Bắc Giang. Trong đó, thí sinh trường THPT Hiệp Hòa số 2 là 627 còn lại là thí sinh trường THPT Hiệp Hòa số 6 với 247 thí sinh.

Điểm thi mưa to nhưng thí sinh không quên thực hiện nghiêm quy định phòng dịch Covid-19.
Điểm thi mưa to nhưng thí sinh không quên thực hiện nghiêm quy định phòng dịch Covid-19.

Theo thầy Vinh, công tác phòng dịch tại Điểm thi được chú trọng triển khai sớm đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ. “Đến nay Điểm thi diễn ra an toàn, không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế thi. Thí sinh đến Điểm thi thực hiện theo hướng dẫn phân làn, hết mỗi buổi thi Điểm thi thực hiện khử khuẩn cầu thang, phòng thi…”, thầy Vinh nói thêm.

Đặc biệt, thầy Vinh cho biết, hình ảnh thí sinh Đồng Thị Luyến 3 năm đưa bạn Ngô Thị Lan Dung (bị khuyết tật) đi học và những ngày qua đưa bạn đến Điểm thi khiến thầy cô và học sinh mến phục. 

Đăng Chung

report

Cần Thơ: Sẵn sàng cho môn thi cuối cùng

Theo ghi nhận chiều nay, thời tiết sát giờ thi mưa rất to, các điểm thi tổ chức đón thí sinh đến điểm bên trong cổng trưởng để thí sinh không phải bị mắc mưa.

Lực lượng an ninh và tình nguyện viên đứng trước cổng, dầm mưa hướng dẫn, phân luồng cho phụ huynh và thí sinh di chuyển vào bên trong khu vực thi.

Anh Nguyễn Chí Công, một phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Bình Thuỷ (quận Bình Thuỷ) cho biết: Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ con kết thúc môn thi cuối cùng, cả nhà sẽ tổ chức ăn mừng cùng gia đình. Tuy nhiên, nhận được thông tin có 5 trường hợp nghi nhiễm Covid-19, cả nhà thay đổi kế hoạch, chỉ tổ chức tiệc nhỏ tại nhà để đảm bảo phòng dịch.

Không riêng anh Công, một số phụ huynh cũng không khỏi lo lắng trước thông tin thành phố có ca nghi nhiễm. Nhiều phụ huynh học sinh thay vì đứng chờ như môn thi buổi sáng, chọn cách ra về và đợi đến giờ đón con.

Mưa nặng hạt trước giờ thi môn Tiếng Anh.
Mưa nặng hạt trước giờ thi môn Tiếng Anh.

Trường Tiến

report

Phú Thọ: Mưa tạnh, thí sinh tự tin chinh phục bài thi cuối cùng

Theo Sở GD&ĐT Phú Thọ, trong sáng 8/7, toàn tỉnh có trên 3.300 thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và trên 12.800 thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Kết thúc buổi thi sáng, môn Vật lí vắng 13 thí sinh; môn Hóa và Sinh vắng 10 thí sinh; môn Lịch sử vắng 49, môn Địa lí vắng 52 và môn GDCD vắng 37 thí sinh.

Điểm thi Trường THPT Việt Trì, TP. Việt Trì, Phú Thọ
Điểm thi Trường THPT Việt Trì, TP. Việt Trì, Phú Thọ

Đáng chú ý, tại huyện Yên Lập, Rạng sáng 8/7 xảy ra mưa lớn. Mưa to dẫn đến hiện tượng xô lũ ở xã Trung Sơn phá hủy 1 công trình tràn và gây sạt lở các tuyến đường liên thôn khu Đâng, Bóp, Gầy ở xã này.

Ngay khi mưa lớn xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Yên Lập yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị ứng trực; cử lực lượng xung kích canh gác tại các tuyến đường xung yếu, tràn, ngầm qua suối... nhằm ngăn chặn thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra. 

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, do đã có chuẩn bị nên các thí sinh dự thi tốt nghiệp năm nay trên địa bàn huyện Yên Lập không phải bỏ thi do thiên tai, mưa lũ. Ở các huyện, thành phố khác cũng có mưa vào buổi sáng nhưng không ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển và dự thi của thí sinh.

Đến đầu giờ chiều 8/7, tại một số huyện, thành phố của Phú Thọ như: Yên Lập, Cẩm Khê, Việt Trì, Thanh Sơn, Tam Nông… trời tạnh mưa, thuận lợi cho việc di chuyển của thí sinh đến điểm thi.

Thí sinh Hoàng Bình Dương dự thi tại điểm thi Trường THPT Việt Trì (TP. Việt Trì) chia sẻ, em đã làm khá tốt các bài thi trước nên tâm lý rất thoải mái để làm bài thi Ngoại ngữ chiều nay. Em rất hy vọng sẽ đạt kết quả cao tại kỳ thi đợt này.

Theo lịch, 14h30 chiều nay thí sinh làm bài thi Ngoại ngữ, bài thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Do vậy, nhiều thí sinh đã đến điểm thi sớm để tránh những rủi ro không đáng có khi di chuyển và hiện tượng bất thường về thời tiết.

Trần Văn Long

report

Tuyên Quang: Thí sinh vững tin trước buổi thi Ngoại ngữ

Nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Huyên- Hội đồng thi Sở GD&ĐT Tuyên Quang tự tin bước vào thi bài Ngoại ngữ: Ảnh: Bá Hải
Nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Huyên- Hội đồng thi Sở GD&ĐT Tuyên Quang tự tin bước vào thi bài Ngoại ngữ: Ảnh: Bá Hải

Chiều 8/7…. thí sinh tại tỉnh Tuyên Quang bước vào môn thi cuối. Nhiều thí sinh tự tin bước vào thi bài Ngoại ngữ sau khi làm 3 bài thi đạt kết quả rất khả quan.

Thí sinh Đàm Minh Dũng- Học sinh lớp 12 C1 Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, thi tại điểm thi tại trường, phấn khởi chia sẻ. Bài thi Tổ hợp em làm bài đạt điểm khả quan nhất, ước điểm bình quân của 3 môn thi thành phần đạt trên 8 điểm.

Trước đó, kết thúc bài thi Toán, về xem lại lại các đáp án đã làm trong bài thi, em tin chắc đạt khoảng 8,6 điểm thi Toán. Bài thi Ngữ văn của Dũng cũng ước đạt trên 7 điểm.

Lực lượng hỗ trợ kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Huyên- Hội đồng thi Sở GD&ĐT Tuyên Quang. Ảnh: Bá Hải
Lực lượng hỗ trợ kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Huyên- Hội đồng thi Sở GD&ĐT Tuyên Quang. Ảnh: Bá Hải

Dũng chia sẻ, em đăng kí nguyện vọng ngành Quản trị Văn phòng – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội. Với kết quả trên đây, em khá tự tin bước vào thi bài Ngoại ngữ.

Thí sinh Âu Thị Hương- học sinh lớp 12C8 Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, điểm thi tại trường, cho biết: Bài thi Khoa học xã hội của em đạt khá, ước đạt 7 điểm. Hai bài Ngữ văn và Toán cũng ước đạt trên 7 điểm. Trước bài thi Ngoại ngữ, em cũng có một số băn khoăn, tuy nhiên, học lực của em xếp loại khá nên em tự tin vượt qua kì thi tốt nghiệp lần này; Em đăng kí dự thi cũng chỉ để xét tốt nghiệp THPT nên tâm lý khá thoải mái khi bước vào kỳ thi.

Thời tiết buổi thi cuối trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang mát mẻ, nhiều mây, có lúc có mưa, rất ủng hộ thí sinh và người nhà trong buổi thi cuối.

Theo tổng hợp của Ban coi thi Hội đồng thi Sở GD&ĐT Tuyên Quang sáng nay, toàn Hội đồng có tổng số 7.586 lượt thí sinh ĐKDT bài thi tổ hợp KHXH, vắng thí 74 thí sinh, đạt 99.64%. Bài thi KHTN có 3.208 thí sinh dự thi, đạt 99.94%. 

Phụ huynh đưa con đến điểm thi.
Phụ huynh đưa con đến điểm thi. 
Nhiều thí sinh, cả thí sinh tự do tự đến trường thi bằng phương tiện cá nhân. Ảnh: Bá Hải
Nhiều thí sinh, cả thí sinh tự do tự đến trường thi bằng phương tiện cá nhân. Ảnh: Bá Hải

 

Bá Hải

report

Nhiều phụ huynh tâm lý thoải mái, giúp con vững vàng "vượt vũ môn"

Chiều nay 8/7, các thí sinh bước vào môn thi ngoại ngữ - môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Môn thi diễn ra với thời lượng 60 phút.

Vì năm nay dịch bệnh kéo dài, học trực tuyến nên nhiều phụ huynh chia sẻ, sự tiếp cận giữa giáo viên và học sinh sẽ không thể bằng việc học trực tiếp, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng bài vở của con. Dẫn đến việc kết quả học của con không được như mong muốn.

Tuy nhiên, đã cùng con đi đến môn thi cuối cùng, trước giờ thi nhiều phụ huynh lại có tâm lý thoải mái, không đặt nặng về điểm số, chỉ mong các con không quá lo lắng mà hoàn thành nốt môn thi cuối cùng của kỳ thi quan trọng này.

Theo quy định, cổng trường đóng cửa từ 14h và đến 14h30 các thí sinh bắt đầu làm bài thi. Tại điểm thi, từ 13h30, nhiều phụ huynh đưa con em đến địa điểm thi, các thí sinh vội vàng bước nhanh vào trường. Phía sau là ánh mắt dõi theo của cha mẹ mong con tự tin trong phòng thi.

Ánh mắt dõi theo của cha mẹ.
Ánh mắt dõi theo của cha mẹ.

 

Nhiều phụ huynh đưa con đi thi chia sẻ, trước khi con bước vào kỳ thi cũng đã cổ vũ tinh thần con, mang tâm lý thoải mái, giúp con vững vàng "vượt vũ môn".

Cô giáo cùng chụp ảnh kỉ niệm với các học sinh trước khi bước vào trường thi.
Cô giáo cùng chụp ảnh kỉ niệm với các học sinh trước khi bước vào trường thi. 

Trước khi con vào thi môn cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, chị Lê Hồng Ánh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ: "Con học online cũng không biết học nhiều, ít kiến thức thể nào, từ lâu tôi không kì vọng gì nhiều chỉ một mức chung chung giống các bố mẹ khác kỳ vọng cho con có 1 kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, tôi cũng không tạo áp lực gì cả để con có tinh thần thoải mái, làm đến đâu thì làm".

Phụ huynh động viên con hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi.
Phụ huynh động viên con hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi. 

Cũng có tâm lý thoải mái, trước buổi thi cuối cùng của kỳ thi quan trọng này, chị Lê Ánh Thơ, Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ: "Tôi không có băn khoăn hay suy nghĩ nhiều trước khi con bước vào trường thi. Trước khi con bước vào trường thi có lo lắng gì thì tôi động viên, trấn an con, cùng con đồng hành nốt buổi thi cuối. Về kỳ thi này, tôi không đặt nặng lên con, cũng không lo lắng gì mà tâm lý thoải mái vì chỉ nghĩ đây như bài kiểm tra học kỳ".

Phạm Hiền

report

Hải Phòng: Thí sinh chúc nhau làm tốt môn thi cuối

Tại cổng Trường THPT Lê Hồng Phong, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng nhiều thí sinh đến từ Trường THPT Lương Thế Vinh vui vẻ cùng nhau bước vào trường thi. Các em nở nụ cười và không quên chúc nhau làm bài thật tốt.

Thí sinh tại Trường THPT Lê Quý Đôn chấp hành nghiêm công tác phòng dịch
Thí sinh tại Trường THPT Lê Quý Đôn chấp hành nghiêm công tác phòng dịch

Em Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ, chúng em đã cùng nhau đi qua 3 buổi thi với những cảm xúc khác nhau. Kỳ thi quá đặc biệt với chúng em. 2 năm học qua toàn ngành giáo dục thực hiện "mục tiêu kép" vừa học vừa chống dịch và Kỳ thi này cũng là Kỳ thi đáng nhớ với lứa học sinh 2k3 chúng em bởi không chỉ thực hiện nghiêm quy chế thi mà còn phải thực hiện phòng dịch. Làm bạn với chiếc khẩu trang suốt quá trình thi nhiều khi em thấy vướng víu, khó chịu nhưng vì an toàn dịch bệnh nên nghiêm túc chấp hành. Hy vọng đề thi Ngoại ngữ chiều nay phù hợp và bám sát đề minh họa.

Thí sinh trước giờ phát đề thi
Thí sinh trước giờ phát đề thi

Ghi nhận tại Trường THPT Lê Quý Đôn, quận Hải An, công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm túc. Thí sinh được phân luồng do nhiệt độ và hướng dẫn vào phòng thi đảm bảo giãn cách phòng dịch. 

Chiều 8/7, Hải Phòng tạnh ráo sau trận mưa rào buổi sáng. Nhiệt độ giảm khiến không khí bớt oi bức. Các sĩ tử bước vào phòng thi làm thủ tục với tâm lý phấn chấn.

Nguyễn Dịu

report

TP.HCM: Thí sinh giữ khoảng cách khi di chuyển vào điểm thi

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Marie Curie (Quận 3), đoạn đường Ngô Thời Nhiệm (Quận 3), thí sinh thực hiện nghiêm việc đảm bảo 5K khi di chuyển. Lực lượng chức năng đã hạn chế các phương tiện giao thông di chuyển qua đoạn đường Ngô Thời Nhiệm để phục vụ cho việc di chuyển vào điểm thi của thí sinh.

Phân luồng hỗ trợ thí sinh tới điểm thi nhanh chóng, đảm bảo khoảng cách
Phân luồng hỗ trợ thí sinh tới điểm thi nhanh chóng, đảm bảo khoảng cách

Như những buổi thi trước, thí sinh tuân thủ việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi. Điểm thi bố trí nhiều luồng để thí sinh di chuyển theo từng phòng. Khi ra về, thí sinh về ở các cổng và khung thời gian chênh nhau khoảng 5 phút để đảm bảo tuân thủ các giải pháp phòng dịch Covid-19.

Thí sinh giữ khoảng cách khi di chuyển vào điểm thi
Thí sinh giữ khoảng cách khi di chuyển vào điểm thi

Thí sinh Minh Tiến, Trường THPT Marie Curie cho hay, em làm bài thi tốt ở môn Toán, Ngữ văn và bài thi Tự nhiên, nên tự tin với môn thi môn Tiếng Anh. Còn môi cuối nữa kỳ thi sẽ khép lại, em cảm thấy rất thoải mái. 

"Tình hình dịch Covid-19 phức tạp nhưng điểm thi đã chuẩn bị rất tốt các phương án phòng dịch nên chúng em yên tâm. Hi vọng đề thi cũng sẽ vừa sức như các môn trước", Minh Tiến nói.

Đo nhiệt độ khi vào cổng điểm thi
Đo nhiệt độ khi vào cổng điểm thi

Khác với Minh Tiến, người bạn cùng trường Lê Nhật Anh chia sẻ, em có chút hồi hộp, lo lắng vì đây là môn thi cuối cùng. "Mình phải cố gắng làm sao làm bài thật tốt để có một kỳ thi như mong muốn. Dù đã ôn tập kĩ, nhưng em vẫn hơi hồi hộp". 

Sát khuẩn tay
Sát khuẩn tay

Còn với thí sinh Lý Thanh lại quyết tâm rất cao và hi vọng môn tiếng Anh sẽ đạt điểm cao do em dùng tổ hợp Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở TP.HCM).

P.Nga

report

Gia Lai: Nắng nóng trong buổi thi cuối

Tình nguyện viên đo thân nhiệt, sát khuẩn cho thí sinh trước khi vào phòng thi.
Tình nguyện viên đo thân nhiệt, sát khuẩn cho thí sinh trước khi vào phòng thi.

Chiều 8/7, thí sinh Gia Lai tự tin bước vào môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Theo ghi nhận của PV Báo GD&ĐT, thời tiết Gia Lai nắng nóng. Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương (TP Pleiku) ngay từ đầu giờ chiều thí sinh đã có mặt ở điểm thi. Tại đây, lực lượng CSGT phân luồng giao thông, lực lượng tình nguyện viên đo thân nhiệt, sát khuẩn cho thí sinh. Bên cạnh đó, 1 số thí sinh quên giấy tờ dự thi, tình nguyện viên hỗ trợ đưa cho thí sinh, đảm bảo kịp thời gian tham gia môn thi Ngoại ngữ.

Tình nguyện viên che dù, đưa thí sinh vào điểm thi.
Tình nguyện viên che dù, đưa thí sinh vào điểm thi.

Em Lê Thị Phúc Linh cho biết, ngày hôm qua và sáng nay em hoàn thành khá tốt các bài thi. Chính vì vậy em tự tin khi bước vào môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

"Môn Ngữ văn, Toán và tổ hợp môn KHXH em tự tin đạt điểm trên 8. Do đó, bước vào môn thi cuối cùng em khá thoải mái. Em chúc các bạn khác cũng tự tin, hoàn thành tốt bài thi cuối cùng này", em Phúc Linh bày tỏ.

Dung Nguyễn

report

Sóc Trăng: Tâm trạng trái chiều ở môn thi Ngoại ngữ

Chiều 8/7, thí sinh ở 21 điểm thi của tỉnh Sóc Trăng sẽ bước vào môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 là môn Ngoại ngữ với tâm trạng... trái chiều.

Thí sinh Lý Bình Dương (điểm thi THPT Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên) cho biết: “Trong các  môn thi, tiếng Anh là môn mà em và nhiều bạn không tự tin nhất. Các môn khác em làm bài khá thoải mái, điểm cũng đạt từ 6-7 nhưng với môn tiếng Anh, em không dám chắc mình vượt quá 5 điểm”.

Thí sinh trường THPT iSchool Sóc Trăng chuẩn bị vào thi.

Thí sinh trường THPT iSchool Sóc Trăng chuẩn bị vào thi.

Một thí sinh khác cùng thi ở điểm thi với Lý Bình Dương nói thêm: “Nhiều bạn chỉ mong môn tiếng Anh đừng bị liệt (dưới 1 điểm-PV) là được rồi”.

Ông Nguyễn Văn Thủy (có con thi tại điểm thi THPT Thành phố Sóc Trăng) chia sẻ: “Chiều nay các cháu thi môn tiếng Anh trong trạng thái hồi hộp. Theo thông tin từ các kỳ thi trước, năm nào tỉnh Sóc Trăng cũng có tỉ lệ điểm thi trên trung bình của môn này thuộc hàng thấp nhất nên các cháu rất lo môn tiếng Anh. Chỉ mong sao các cháu vượt qua được môn thi này với kết quả khả quan nhất”.

Trong khi đó, thí sinh Phạm Ngọc Ái My (học sinh trường THPT iSchool Sóc Trăng), thi tại điểm thi THPT DTNT Huỳnh Cương (TP Sóc Trăng) lại phấn khởi: “Các môn thi đã qua em và nhiều bạn làm bài khá tốt. Riêng môn tiếng Anh thì em tin rằng mình sẽ đạt từ 7 điểm trở lên”.

Công tác chống dịch vẫn được thực hiện nghiêm.

Công tác chống dịch vẫn được thực hiện nghiêm.

Theo số liệu từ Sở GD&ĐT Sóc Trăng, ở môn thi cuối cùng chiều nay, tỉnh này có 8.895 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 47 thí sinh đăng ký dự thi môn tiếng Trung, 1 thí sinh đăng ký dự thi môn tiếng Nhật.

Với môn tiếng Anh, là môn thi khiến nhiều thí sinh và phụ huynh cũng như dư luận nhân dân “đau đầu” nhất bởi liên tục nhiều năm liền luôn đứng ở vị trí “đội sổ” trong các môn thi của tỉnh. Cụ thể, trong kỳ thi tốt nghiêp THPT năm năm 2020, toàn tỉnh có tỉ lệ trên trung bình là 23,22% (điểm trung bình là 4,01); năm 2019 là 17,90% (điểm trung bình là 3,81); năm 2018 là 11,12% (điểm trung bình là 3,44). Có nhiều trường THPT số thí sinh đạt điểm thi môn này từ trên Trung bình không vượt quá 10%, thậm chó có trường đạt không quá 5%.

Cao Xuân Lương

report

Bình Thuận: Học sinh huyện đảo Phú Quý phấn khởi bước vào buổi thi cuối cùng

Chiều 8/7, 262 học sinh huyện đảo Phú Quý bước vào buổi thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 (môn Ngoại Ngữ) trong tâm thế tự tin và thoải mái.

Thời tiết đầu giờ chiều ngoài đảo mát mẻ nên không khí trường thi khá dễ chịu, thí sinh đến điểm thi khá sớm để sẵn sàng bước vào môn thi cuối.

Thầy Nguyễn Hải Thọ- Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền cho biết: qua 3 buổi thi, các em học sinh huyện đảo thực hiện rất nghiêm túc quy chế thi và quy tắc phòng chống dịch Covid-19. Các buổi thi không xảy ra bất cứ tình huống nào ảnh hưởng đến sức khỏe, việc làm bài hay vi phạm nào.

Năm nay là năm đầu tiên thí sinh Phú Quý được thi ngay tại đảo nên các em học sinh rất thoải mái tâm lý. Mặt khác, ngoài sự động viên chăm lo từ gia đình, các em còn được đội tình nguyện hỗ trợ hết mình nên mọi việc đều rất thuận lợi. 

Đội tình nguyện hỗ trợ đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn cho thí sinh
Đội tình nguyện hỗ trợ đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn cho thí sinh

Anh Tú

report

Hà Nội: Thí sinh đến sớm, thoải mái tâm lý với môn thi cuối

Nhiều thí sinh đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho bài thi môn Ngoại ngữ - môn cuối cùng trong kì thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1. Điểm thi trường THCS Giảng Võ thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch.

Điểm thi trường THCS Giảng Võ
Điểm thi trường THCS Giảng Võ

Ghi nhận tại trường THPT Phan Đình Phùng. Buổi chiều nay, thí sinh đến rất sớm. Đội ngũ thanh niên tình nguyện tích cực hỗ trợ các thí sinh đến phòng thi.

Vì thời tiết buổi chiều tại Hà Nội có mưa nhẹ nên nhiều phụ huynh đưa đón con bằng ô tô. Nhiều thí sinh chia sẻ môn thi cuối cùng có tâm lý thoải mái nhất, không áp lực như hôm qua. Thời tiết Hà Nội mát mẻ sau trận mưa lớn cũng khiến các em đỡ mệt hơn.

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi, lối vào trường được chắn bởi hàng rào sắt để đảm bảo giãn cách và hạn chế xe cộ. Tại đầu đường và cổng trường có đội ngũ công an, bảo vệ và lính cứu hoả túc trực.

Tại điểm thi trường THCS Phan Chu Trinh, trước khi vào trường thi, các thí sinh phải sử dụng nước rửa tay sát khuẩn và thực hiện các biện pháp phòng dịch dưới sự chỉ dẫn tận tình của đội ngũ thanh niên tình nguyện. Đội thanh niên tình nguyện không quên gửi tặng mỗi thí sinh bước vào một lời chúc thi tốt.

Ngọc Trang

report

Thí sinh Hà Tĩnh mong kết quả thi môn cuối trọn vẹn

Chiều nay, Ngoại ngữ sẽ kết thúc môn thi cuối Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1. Chặng đường nước rút của hơn 16.700 thí sinh dự thi sắp kết thúc, nhiều thí sinh tâm lý thoải mái và sẵn sàng cho môn thi Ngoại ngữ.

Hà Tĩnh, trời hửng nắng, công tác kiểm soát phòng dịch Covid-19 tại các điểm thi vẫn tiếp tục được lực lượng chức năng đảm bảo, thực hiện tốt 5K của Bộ Y tế.

Tại điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng.
Tại điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng.

Em Nguyễn Khải Đăng (điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng, huyện Thạch Hà) chia sẻ nhanh trước khi vào phòng thi, "Em làm cơ bản, các môn xét đại học làm bài đạt trên 70%, với ước mơ tân sinh viên của Trường Đại học Văn hóa sẽ không còn xa đối với em".

Phụ huynh Nguyễn Thị Lan (điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng, huyện Thạch Hà) cho biết: "Chặng đường 12 năm đèn sách của con trai đã đi đến đoạn cuối. Các môn thi trước cả xét tốt nghiệp lẫn đại học, thấy con báo cáo là làm bài tốt, con tự tin sẽ sớm bước chân vào giảng đường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Với bố mẹ theo chân con mấy ngày thi nhìn tâm trạng buồn, vui, lo lắng đều có hết. Gia đình luôn ở bên, động viên tinh thần con vượt qua cuộc thi quan trọng này".

Công tác phòng dịch tiếp tục được kiểm soát chặt tại các điểm thi.
Công tác phòng dịch tiếp tục được kiểm soát chặt tại các điểm thi.

Trong ngày thi thứ 2, mục tiêu đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ thi tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Các quy định về phòng dịch ở những điểm thi được duy trì thực hiện nghiêm ngặt. Tất cả cán bộ làm nhiệm vụ ở trường thi và thí sinh trước khi vào phòng thi phải đeo khẩu trang thường xuyên, rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt.

Lực lượng công an tập trung thực hiện nhiệm vụ đảm an ninh trật tự tại các điểm thi.

Trương Hoa

report

Thái Bình: Thời gian nghỉ ngắn, thí sinh đến điểm thi sớm để tinh thần thoải mái

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Nguyễn Huệ (Quỳnh Phụ, Thái Bình), thời tiết thỉnh thoảng có mưa nhỏ, mát mẻ. Mặc dù thời gian nghỉ giữa 2 buổi thi là không dài nhưng nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi để chuẩn bị bước vào thời gian thi môn cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1.

Đỗ Thị Th. (Quỳnh Hưng, Quỳnh Phụ) cho biết bản thân hoàn thành các môn thi buổi sáng ở mức khá. “Do thời gian nghỉ khá ít nên em tranh thủ nghỉ ngơi, ôn lại kiến thức và đến điểm thi luôn. Nhà em ở gần đây nhưng bản thân vẫn chủ động đến sớm một chút để tinh thần thoải mái nhất trước khi bước vào môn thi cuối” - em chia sẻ.

Do thời gian nghĩ giữa 2 buổi thi ngắn nên một số thí sinh chọn phương án đến điểm thi sớm để tinh thần thoải mái.
Do thời gian nghĩ giữa 2 buổi thi ngắn nên một số thí sinh chọn phương án đến điểm thi sớm để tinh thần thoải mái.

Là một trong những thí sinh có mặt sớm nhất tại điểm thi trường THPT Nguyễn Huệ, một nam thí sinh cho biết do sợ ngủ quên và thời gian nghỉ nghỉ ngắn sẽ mệt nên chủ động đến điểm thi trước để đọc lại thông tin trước khi bước vào môn thi cuối.

Công tác chuẩn bị cho môn thi cuối cùng cũng được điểm thi trường THPT Nguyễn Huệ hoàn tất. Lực lượng y tế, an ninh được bố trí tại khu vực cổng trường để tiến hành khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19 cũng như đảm bảo an ninh tại điểm thi.

Công tác khử khuẩn, đo thân nhiệt cho các thí sinh được thực hiện từ vòng ngoài.
Công tác khử khuẩn, đo thân nhiệt cho các thí sinh được thực hiện từ vòng ngoài.

“Thực hiện theo kế hoạch của Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Quỳnh Phụ, lực lượng an ninh tại điểm thi trường THPT Nguyễn Huệ bao gồm 6 đồng chí.  Ngay từ đầu khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi đã có kế hoạch phân công lực lượng. Cụ thể, 2 đồng chí được phân công bảo vệ khu vực trong điểm thi, 4 đồng chí bảo vệ vòng ngoài điểm thi. Cho đến thời điểm hiện tại, tình hình an ninh trật tự tại điểm thi luôn được đảm bảo ở mức cao nhất”, Thiếu tá Trần Trung Quyết, Trưởng an ninh điểm thi trường THPT Nguyễn Huệ cho biết.

Trong buổi chiều cùng ngày, các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút.

Tuấn Khang

report

Quảng Bình: Thí sinh hồi hộp bước vào thi môn Ngoại ngữ

Chiều ngày 8/7 các thí sinh bước vào môn thi Ngoại ngữ, đây là môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Thí sinh nhận nước uống miễn phí từ Đội tình nguyện.
Thí sinh nhận nước uống miễn phí từ Đội tình nguyện.

Trải qua 3 buổi thi, hầu hết các thí sinh đều phấn khởi và khá hài lòng với kết quả làm bài. Thế nhưng chiều nay bước vào môn thi Ngoại ngữ nhiều em tỏ ra khá lo lắng.

Tiếp tục công tác kiểm tra thân nhiệt đối với các thí sinh trước khi vào phòng thi.
Tiếp tục công tác kiểm tra thân nhiệt đối với các thí sinh trước khi vào phòng thi.

Chia sẻ với phóng viên, em Đặng Hoàng Dung, lớp 12 Hóa, trường THPT Chuyên Võ Nguyên giáp cho biết: “Mặc dù đã được ôn tập và giải quyết rất nhiều dạng đề, nhưng em vẫn rất lo lắng, bởi đối với em môn Ngoại ngữ là môn khó nhất trong tất cả các môn. Em hi vọng chiều nay em sẽ làm bài đạt kết quả khả quan để kết thúc kỳ thi một cách trọn vẹn.”

Các phụ huynh tiếp tục đồng hành cùng thí sinh trong buổi thi cuối cùng cũng tỏ ra rất lo lắng và hồi hộp chờ kết quả thi từ thí sinh.

Nhiều phụ huynh ngồi đợi con ở ngoài khu vực khi con thi môn cuối cùng.
Nhiều phụ huynh ngồi đợi con ở ngoài khu vực khi con thi môn cuối cùng.

Thời tiết buổi chiều ở Quảng Bình rất thuận lợi, tạo điều kiện cho thí sinh trong quá trình di chuyển đến điểm thi. Thời tiết ủng hộ nên các cán bộ làm công tác thi, cũng như đội tình nguyện đỡ vất vả hơn trong công tác hướng dẫn và đảm bảo an toàn về mọi mặt ở khu vực điểm thi.

Thí sinh làm thủ tục bước vào môn thi Ngoại ngữ.
Thí sinh làm thủ tục bước vào môn thi Ngoại ngữ.

Theo lịch, chiều nay 8/7 tất cả các thí sinh bước vào thi môn Ngoại Ngữ, hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 60 phút.

Quốc Việt

report

Vĩnh Phúc: Mưa lớn nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thí sinh dự thi

Đầu giờ chiều 8/7, ở hầu hết các huyện, thành phố của tỉnh Vĩnh Phúc đều có mưa nhỏ. Mưa xuất hiện theo cơn gây ảnh hưởng đôi chút đối với thí sinh, nhất là các thí sinh ở xa.

Đến gần 14h, mưa lớn bắt đầu xuất hiện tại Vĩnh Phúc, tuy nhiên, thời điểm này, hầu hết thí sinh đã có mặt tại điểm thi.

Để tạo thuận lợi cho thí sinh vào điểm thi, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt và tổ chức phân luồng không để xảy ra ùn tắc giao thông phía trước các điểm thi.

Trời mưa đã ảnh hưởng đôi chút đến việc di chuyển của thí sinh
Trời mưa đã ảnh hưởng đôi chút đến việc di chuyển của thí sinh

Ông Trần Văn Nghị đưa cháu đến thi tại Điểm thi Trường THPT Nguyễn Thái Học (TP. Vĩnh Yên) cho biết, nhà tôi cách điểm thi gần 20 km nên hai ông cháu chủ động đi sớm. Do nhà xa và di chuyển bằng xe máy nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Hiện, cháu nhà tôi đã vào điểm thi nên không còn lo về chuyện thời tiết nữa. Tuy nhiên, chiều nay thời gian thi của các cháu ngắn, mong trời sẽ tạnh mưa để các cháu về nhà được dễ dàng.

Thí sinh Nguyễn Bích Huệ (Điểm thi Trường THPT Nguyễn Thái Học) chia sẻ trước khi vào điểm thi, mặc dù tiếng Anh không phải là môn học sở trường của em nhưng do làm tốt mấy bài thi trước nên em không còn hồi hộp nữa và hy vọng sẽ hoàn thành bài thi chiều nay với kết quả cao nhất. Dù thời tiết có mưa chút nhưng cũng mát mẻ, dễ chịu và việc làm bài sẽ thuận lợi hơn.

Tại điểm thi Trường THPT Trần Phú, thí sinh Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ, em theo khối A1 nên em rất tự tin vào buổi thi chiều nay. Em thấy mấy năm vừa qua, đề tiếng Anh không quá khó. Các bạn học trung bình có thể dễ dàng kiếm được 6 điểm. Do em lấy điểm bài thi làm điểm xét tuyển đại học nên bài thi chiều nay em sẽ cố gắng để đạt kết quả cao nhất.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, sáng 8/7 có 13.927/13.970 thí sinh dự thi, vắng 43 thí sinh. Trong đó, có 24 trường hợp được miễn thi; 2 trường hợp ốm, tai nạn; 17 trường hợp vắng không lý do.

Trần Văn Long

report

Điện Biên: Thí sinh vùng khó lo môn Ngoại ngữ

Thí sinh chủ động có mặt tại điểm thi từ rất sớm để sẵn sàng cho môn thi cuối cùng.
Thí sinh chủ động có mặt tại điểm thi từ rất sớm để sẵn sàng cho môn thi cuối cùng.

Mặc dù 14 giờ 30 phút mới bắt đầu bước vào thi môn Ngoại ngữ - môn thi cuối cùng, nhưng trước 1 giờ, nhiều điểm thi tại Điện Biên thí sinh đã có mặt. Một số điểm thi ghi nhận thí sinh đến đầy đủ sớm trước thời gian phát đề cả giờ.

Tại điểm thi Trường THPT Mường Ảng, các lực lượng hỗ trợ và kiểm soát, đảm bảo dịch bệnh, an ninh đã chủ động có mặt từ trưa. Trước 13 giờ chiều, nhiều thí sinh đã có mặt tại phòng thi. Ghi nhận khoảng 13 giờ 40 phút, thí sinh đã đến đầy đủ, sẵn sàng tâm thế vào thi.

Tương tự, tại điểm thi Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ, THPT Lê Quý Đôn thí sinh đã hoàn tất đến điểm thi trước 2 giờ.

Sau khi hoàn thành 3 bài thi trước, thì áp lực thi cử đối với các sĩ tử đã giảm đi nhiều. Song, với môn Ngoại ngữ, nhiều học sinh vùng khó ở Điện Biên cũng tỏ ra khá lo lắng.

“Em thấy hơi lo vì không tự tin vào môn Ngoại ngữ. Em hi vọng sẽ đủ điểm đỗ tốt nghiệp” – em Sùng Thị Dạy, Trường THPT xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên cho biết.

Cũng có chung tâm trạng, Cà Thị Chính, Trường THPT Mường Ảng cho hay: “Vì buổi sáng em làm bài thi không tốt lắm, nên em chưa thực sự thoải mái với môn thi buổi chiều. Nhưng vì là môn cuối rồi nên em sẽ cố gắng hoàn thành bài thi ở khả năng của mình. Em hy vọng đề sẽ không quá khó”.

Trái ngược với thí sinh vùng khó, nhiều thí sinh tại khu vực thành phố lại tỏ ra khá thoải mái và tự tin. Em Lê Nguyễn Tuệ Minh cho biết: “Em đến sớm không phải vì lo lắng, mà muốn chủ động, tránh các vấn đề phát sinh không mong muốn, vì đây là môn cuối rồi. Các môn trước em đều hoàn thành khá tốt nên em thoải mái với môn Ngoại ngữ”.

Ghi nhận tại các đi phương, vào đầu giờ chiều nhưng thời tiết khá râm mát, nắng nhẹ, khiến việc đi lại của thí sinh thuận tiện hơn và tạo tâm thế thoải mái với bài thi cuối.

Hà Linh

report

Quảng Nam: Thí sinh quyết tâm đạt điểm cao ở môn thi cuối

Chiều 8/7 tại điểm thi số 31 trường THPT Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), nhiều thí sinh đã có mặt từ sớm tại trường thi. Ghi nhận tại đây, các thí sinh đều có tâm trạng hết sức phấn khởi và quyết tâm đạt điểm cao ở môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Kiểm tra thân nhiệt cho các thí sinh trước khi vào điểm thi.
Kiểm tra thân nhiệt cho các thí sinh trước khi vào điểm thi. 

Thí sinh Đặng Như Tiên (học sinh Trường THPT Dân lập Hà Huy Tập) cho biết, môn Tiếng Anh là một trong những môn “khó trôi” nhất đối với em. Trong thời gian ôn tập em đã cố gắng tập giải đề để làm quen cấu trúc câu, từ vựng…luyện tập làm từ câu dễ đến câu khó.

“Ngày hôm qua thi môn Toán, Ngữ văn và hôm nay thi Tổ hợp em làm tạm ổn. Giờ chỉ còn môn cuối là môn Tiếng Anh nên em sẽ cố gắng làm một cách tốt nhất. Hi vọng em sẽ đạt được điểm cao ở môn thi này”, thí sinh Tiên chia sẻ.

Thí sinh quyết tâm đạt điểm cao ở môn thi Ngoại ngữ.
Thí sinh quyết tâm đạt điểm cao ở môn thi Ngoại ngữ.

Chung tâm trạng đó, thí sinh Hồ Nhật Thắng tâm sự, em đăng kí dự thi Ngoại ngữ cũng chỉ để xét tốt nghiệp THPT nên tâm lý khá thoải mái khi bước vào kỳ thi. “Em đã ôn tập kỹ môn Tiếng Anh và làm rất nhiều đề minh họa cũng như đề minh họa của Bộ GD&ĐT. Em học môn tiếng Anh khá vững nên chiều nay em đi thi cũng thoải mái, không áp lực, với quyết tâm đạt được số điểm cao nhất”, thí sinh Thắng cho hay.

Hoàng Vinh

report

Mưa lớn, thí sinh Hải Dương vất vả tới điểm thi

 

Nhiều TS tại Hải Dương vất vả tới điểm thi khi trời đổ mưa lớn.
Nhiều TS tại Hải Dương vất vả tới điểm thi khi trời đổ mưa lớn.

Tại điểm thi Trường THPT Cẩm Giàng II (Cẩm Giàng – Hải Dương), do thời tiết mưa lớn, nên nhiều TS vất vả tới điểm thi.

Dự định xét tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội, thí sinh (TS) Nguyễn Hữu Dũng cho biết: “Các môn xét tuyển đại học em đã trải qua, dự định sẽ đạt kết quả cao. Chiều nay, thi buổi cuối là ngoại ngữ, tâm lý em khá thoải mái”.

Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cho biết, trong sáng nay toàn tỉnh có 38 TS vắng mặt ở 2 bài thi tổ hợp. Trong đó, 6 TS được miễn thi, 32 trường hợp khác vắng không có lý do. Được biết, tỉnh Hải Dương có 22.014 TS thí đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Lê Hùng

report

Kon Tum: Thí sinh vững tin bước vào môn thi cuối cùng

Thí sinh được sát khuẩn kĩ lưỡng trước khi vào điểm thi.
Thí sinh được sát khuẩn kĩ lưỡng trước khi vào điểm thi.

Chiều 8/7, sĩ tử tại Kon Tum bước vào môn thi Ngoại ngữ của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Tại điểm thi Trường THPT Trường Chinh, lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn cho thí sinh. Bên cạnh đó, đội xe ôm miễn phí luôn túc trực tại điểm thi, hỗ trợ thí sinh khi quên giấy tờ, dụng cụ làm bài thi.

Em Đặng Ngọc Thanh Tuyền cho biết, kết thúc 2 môn thi và 1 bài thi tổ hợp em khá tự tin vì đề năm nay tương đương với những năm trước. Các bài thi đã tham gia, Thanh Tuyền tự tin đạt điểm từ 6 trở lên. Chính vì vậy, bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi em khá tự tin.

Theo Sở GD&ĐT Kon Tum, trong buổi sáng nay, môn Sinh học vắng 2 (1554/1556) thí sinh do bị bệnh. Môn GDCD vắng 10 (2715/2725), trong đó thí sinh bị đau 2 em, bỏ học trước kỳ thi là 3, 2 em bỏ thi, lý do khác 2 em và 1 em được miễn thi.

Dung Nguyễn

report

Nghệ An: Thí sinh mong đạt kết quả tốt nhất với môn thi cuối cùng - Ngoại ngữ

Chiều 8/7, hơn 33 nghìn thí sinh Nghệ An bước vào môn thi cuối cùng: Ngoại ngữ. Trong đó, phần lớn thí sinh dự thi môn tiếng Anh, ngoài ra một số em thi tiếng Pháp, tiếng Nga...

Môn Ngoại ngữ không phải là môn thế mạnh của nhiều thí sinh Nghệ An. Vì vậy, ngoại trừ thí sinh học theo khối có thành phần môn Ngoại ngữ, thì còn lại chỉ đặt mục tiêu đạt điểm trung bình, hoặc chỉ cần qua điểm liệt.

Giám thị gọi tên và kiểm tra thẻ dự thi của thí sinh
Giám thị gọi tên và kiểm tra thẻ dự thi của thí sinh

Thí sinh Vi Thị Trang là thí sinh người dân tộc Thái tại Trường THPT Quế Phong cho biết: "Em không đặt mục tiêu thi đại học, các môn thi trước em đã rất cố gắng nhưng tiếng Anh là môn mà em học yếu nhất. Em chỉ mong mình đạt 4 – 5 điểm để xét tốt nghiệp”.

Kiểm tra vị trí ngồi của mình theo sơ đồ phòng thi
Kiểm tra vị trí ngồi của mình theo sơ đồ phòng thi

Còn với em Bùi Anh Kinh (HS Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh) lại đặt quyết tâm và mục tiêu cao với môn thi cuối cùng này, vì nguyện vọng 1 của em là Sư phạm Ngoại ngữ TP Hồ Chí Minh. “Đây là môn thế mạnh của em, nhưng em không chủ quan. Điểm bài thi này sẽ nhân hệ số 2, em sẽ cố gắng để đạt kết quả tốt nhất”, nam sinh chia sẻ.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay tại Nghệ An có 13 trường hợp được miễn thi ngoại ngữ. Đây là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và đạt chứng chỉ Ielts với mức điểm đạt yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh Nghệ An bước vào môn thi cuối cùng, kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021
Thí sinh Nghệ An bước vào môn thi cuối cùng, kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

Thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Nhưng, để xét tuyển vào đại học thì còn phụ thuộc vào quyết định của hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ. Vì vậy, cũng có nhiều em đã đạt chứng chỉ Ielts điểm cao, song vẫn tham gia thi để lấy điểm xét tuyển đại học.

Hồ Lài

report

Đà Nẵng: Thời tiết nắng nóng trở lại ở buổi thi cuối cùng

Thí sinh Đỗ Hồng Đạt (dự thi tại điểm Trường THPT Phan Châu Trinh) cho biết: "Hôm nay, trời nắng nóng trở lại nên buổi thi chiều hôm nay em đến điểm thi sớm hơn 30 phút so với giờ vào thi. Em sợ di chuyển xa, trời nắng nóng thì thân nhiệt sẽ cao nên đến sớm để có thời gian nghỉ ngơi trước khi vào đo thân nhiệt. Bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên em làm khá tốt nên tâm lý cũng thoải mái. Thời gian thi kéo dài với 3 môn nên cũng hơi căng thẳng một chút. Nhưng môn Anh văn là môn thế mạnh của em nên em tự tin là mình sẽ hoàn thành tốt bài thi chiều nay". 

Thí sinh đợi gọi theo danh sách vào phòng thi
Thí sinh đợi gọi theo danh sách vào phòng thi 

Em Trần Ngọc Quân, HS Trường THPT Thanh Khê (quận Thanh Khê) cho biết: "Em xét tuyển ĐH theo khối C nên môn Anh văn em chỉ xác định làm cỡ 4-5 điểm, đủ điểm xét tốt nghiệp. Vì vậy em không quá áp lực với buổi thi cuối cùng này". 

Sở GD&ĐT Đà Nẵng thông tin, ở bài thi Khoa học tự nhiên, môn Vật lí có 5.217 thí sinh dự thi/5.234 thí sinh đăng kí dự thi (99,68%), vắng 17; môn Hoá học: 5.229 thí sinh dự thi/5.248 thí ính đăng kí dự thi (99,64%), vắng 19; môn Sinh học: 5.126 thí sinh dự thi/ 5.139 thí sinh đăng kí dự thi (99,75%), vắng 13.

Ở bài thi Khoa học xã hội, môn Lịch sử: 7.291 thí sinh dự thi/7.356 thí sinh đăng kí dự thi (99,12%), vắng 65; môn Địa lí: 7.162 thí sinh dự thi/7.219 thí sinh đăng kí dự thi (99,21%), vắng 57; môn GDCD: 6.262 thí sinh dự thi/6.299 TS đăng kí dự thi (99,41%), vắng 37.

Ánh Ngọc

report

Thanh Hóa: Thí sinh tự tin thi buổi cuối trong thời tiết thuận lợi

Chiều nay (8/7) thời tiết ở TP Thanh Hóa khá thuận lợi cho thí sinh thi môn cuối cùng của kỳ thi. Thí sinh Phạm Thị Hương, dự thi tại điểm Trường THPT Lý Thường Kiệt, (TP Thanh Hóa) hồ hởi cho biết: "Buổi sáng nay em làm bài tổ hợp Khoa học xã hội khá tốt, đặc biệt là môn Địa Lý và GDCD, trong khi đề Sử thì khó hơn một chút. Chiều nay, môn thi Ngoại ngữ, em cũng đã ôn khá kỹ và hy vọng sẽ ổn".

Cùng điểm thi với Hương, em Nguyễn Cảnh Hùng (lớp 12C6, Trường THPT Lý Thường Kiệt) cũng khá tự tin với môn thi chiều nay. Hùng cho biết: “Mặc dù, học nghiêng về tổ hợp Khoa học xã hội, nhưng môn Ngoại ngữ em đã ôn khá kỹ, nên tự tin sẽ đạt trên điểm trung bình trở lên".

Thí sinh Phạm Thị Hương (ảnh trái) cùng bạn chuẩn bị bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi.
Thí sinh Phạm Thị Hương (ảnh trái) cùng bạn chuẩn bị bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi.

Thông tin từ Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hoá: Buổi thi sáng nay (các bài thi tổ hợp), cho thấy: Đối với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, có 11.038 thí sinh đăng ký dự thi, tại 498 phòng thi, với 32.475 lượt thí sinh dự thi, vắng 72 lượt thi (đạt 99.78%).

Đối với bài thi tổ hợp Khoa học xã hội, có 28.990 thí sinh đăng ký dự thi, tại 1.244 phòng thi với 80.981 lượt thí sinh dự thi, 357 lượt thi (đạt 99.56%).

Cũng theo Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hoá, trong buổi sáng nay, tại 75 điểm thi trong toàn tỉnh, không có  thí sinh, cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi.

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hoá cũng đã sử dụng 10 phòng thi dự phòng cho 15 thí sinh. Trong đó có 4 thí sinh diện F2 ở điểm thi THPT Cầm Bá Thước (huyện Thường Xuân). Đây là những trường hợp F2 liên quan đến ca mắc Covid-19 đi từ vùng có dịch về quê.

Ngoài ra, 11 thí sinh còn lại phải thi riêng, là do có liên quan đến dịch bệnh Covid-19, nhưng không thuộc diện F nào.

Thế Lượng - Lường Toán

report

Hà Nội: Thí sinh bước vào môn thi cuối trong tâm trạng phấn khởi

Chiều 8/7, hơn 101.000 học sinh Hà Nội tiếp tục làm bài thi môn Ngoại ngữ, môn thi cuối cùng trong kì thi tốt nghiệp THPT 2021.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì), thời tiết mát mẻ, giao thông thuận lợi cho thí sinh đến điểm thi. Từ 1h30,  hầu hết thí sinh đã có mặt tại điểm thi để thực hiện các thủ tục phòng dịch trước khi bước vào phòng thi. Công tác chuẩn bị trước giờ thi được lãnh đạo điểm thi chủ động triển khai thực hiện chu đáo.

Tất cả các thí sinh đến điểm thi đều đeo khẩu trang, đứng giãn cách và được đo thân nhiệt, khử khuẩn, chỉ dẫn, di chuyển vào phòng thi theo đúng chỉ dẫn. Lực lượng công an, đoàn viên thanh niên tình nguyện viên túc trực phân luồng giao thông, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh khi cần.

Tại điểm thi Trường THPT Ngọc Hồi có một thí sinh bị bó bột do tai nạn giao thông đã được lực lượng hỗ trợ thi, sinh viên tình nguyện giúp đỡ đưa vào phòng thi.

Hỗ trợ thí sinh vào phòng thi
Hỗ trợ thí sinh vào phòng thi

Đến điểm thi từ khá sớm, thí sinh Nguyễn Bích Nga- học sinh Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh cho biết: Sau khi hoàn thành các bài thi Toán, Văn, Tổ hợp khoa học xã hội, em đã thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Do Tiếng Anh là môn điều kiện, không phải là môn để xét tuyển đại học nên em có tâm lí rất thoải mái trước khi làm bài.

Còn thí sinh Trần Thanh Huyền- học sinh Trường THPT Ngọc Hồi chia sẻ, kì thi đối với em tương đối nhẹ nhàng khi đã hoàn thành xong các môn thi quan trọng trước đó. Em sẽ cố gắng đạt điểm cao môn Ngoại ngữ để có thể xét tuyển vào trường đại học top đầu. Thời tiết 2 hôm nay mát mẻ, thuận lợi cho học sinh làm bài thi. Dù đeo khẩu trang trong phòng thi nhưng em không cảm thấy khó chịu.

Bà Phạm Thị Thu Huyền- Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo thi huyện Thanh Trì cho biết: Trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trên địa bàn huyện có 6 điểm thi gồm 115 phòng thi, 12 phòng thi dự phòng với 2.661 thí sinh đăng ký dự thi, không có thí sinh F0, F1,F2, thí sinh liên quan đến khu cách ly.

Để bảo đảm cho kì thi, tại các điểm thi, huyện đã xây dựng kịch bản chi tiết bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Tại mỗi điểm thi đều bố trí 2 phòng thi dự phòng, bố trí các vị trí để đo thân nhiệt cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi và phân luồng thí sinh trước khi lên phòng thi; phương án bố trí cán bộ y tế trực tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ và xử lý các tình huống phát sinh.

Qua đánh giá của Ban chỉ đạo thi huyện Thanh Trì, đến thời điểm hiện tại, các buổi thi diễn ra an toàn, đảm bảo tốt yêu cầu phòng chống dịch Covid-19. Không có thí sinh có biểu hiện sốt, không có trường hợp có vấn đề về sức khỏe trong suốt buổi thi, không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Ngọc Hồi (Hà Nội)
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Ngọc Hồi (Hà Nội)

Vân Anh

report

Bà Rịa- Vũng Tàu: Gần 13.000 học sinh bước vào buổi thi cuối với tâm thế thoải mái

Chiều 8/7, gần 13.000 học sinh của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chính thức bước vào buổi thi cuối cùng (môn Ngoại ngữ) với tâm thế thoải mái.

Có mặt tại điểm thi từ sớm, em Trần Khánh Phương- học sinh Trường THPT Vũng Tàu cho biết: Em thoải mái bước vào buổi thi cuối cùng khi 3 buổi thi trước em làm bài rất tốt. Em cũng cảm thấy yên tâm về công tác phòng chống dịch tại điểm thi khi thầy cô giáo và đội ngũ tình nguyện viên thực hiện rất chặt và nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế.

Báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT sau 3 buổi thi đầu tiên cho thấy số lượng thí sinh vắng thi rất ít, phần lớn là vắng thi do Covid-19 (là các F1, F2). Riêng 194 thí sinh thuộc diện F3 được bố trí tại các phòng thi riêng và giữ khoảng cách an toàn theo quy định. 

Bà Trần Thị Ngọc Châu- Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Toàn tỉnh chưa ghi nhận tình huống bất thường. Các thí sinh thuộc diện F3 vẫn đảm bảo sức khỏe và làm bài thi tốt trong điều kiện giám sát nghiêm ngặt theo yêu cầu của Bộ y tế.

Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo và truyền thông liên tục và thực tế đến phụ huynh và học sinh, các buổi thi đã tạo cho thí sinh và phụ huynh sự yên tâm tuyệt đối để tự tin hoàn thành nốt buổi thi cuối cùng.

Công tác kiểm tra, kiểm soát phòng chống Covid-19 tại các điểm thi được thực hiện nghiêm ngặt.
Công tác kiểm tra, kiểm soát phòng chống Covid-19 tại các điểm thi được thực hiện nghiêm ngặt.

Anh Tú

report

Hòa Bình: Thời tiết ủng hộ thí sinh bước vào thi môn cuối

Chiều ngày 8/7, trên địa bàn TP Hòa Bình thời tiết mát mẻ, nắng nhẹ. Nhiều “sĩ tử” vào trường thi với tâm lý thoải mái.  

Công tác an ninh, an toàn được các điểm thi ở Hòa Bình thực hiện nghiêm túc.
Công tác an ninh, an toàn được các điểm thi ở Hòa Bình thực hiện nghiêm túc.

Em Nguyễn Văn Lợi, dự thi tại điểm Trường THPT Công Nghiệp (TP Hòa Bình) chia sẻ: “Em thi khối A1 nên cảm giác khá thoải mái, một phần đã học kỹ, một phần trong các kỳ thi thử em đều có điểm khá tốt”.

“Em đăng ký thi tốt nghiệp không xét đại học, do học lực thuộc dạng trung bình. Chiều nay thi môn Tiếng Anh, là môn cuối cùng nhưng em cảm thấy lo nhất. Chỉ mong đề bài sẽ vào những phần em đã ôn tập kỹ” - em Hoàng Dương Anh Tú học sinh Trường THPT Công Nghiệp chia sẻ.

Trần Trọng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.