Thí sinh hoàn thành bài thi tổ hợp Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021

Hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, hoặc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội theo đăng ký.

Thí sinh hoàn thành bài thi tổ hợp Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021

Bài tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học. Bài tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn thành phần: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Cả 2 bài thi sẽ bắt đầu tính giờ làm bài từ 7h35 phút. Mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp sẽ có thời gian làm bài 50 phút.

Trong ngày thi đầu tiên (7/7) các thí sinh đã làm bài thi môn Ngữ Văn và Toán. Theo đánh giá của nhiều giáo viên, thí sinh, đề thi Ngữ Văn và Toán vừa sức thí sinh nhưng vẫn mang tính phân loại cao. Với môn toán, các giáo viên nhận định đỉnh của phổ điểm sẽ ở mức 7 điểm.

>>>>> Gợi ý các đáp án môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

report

Cần Thơ: Thí sinh phấn khích sau khi hoàn thành bài thi môn tổ hợp

Cũng như mọi năm các thí sinh sẽ lần lượt hoàn thành 3 bài thi Vật lý, Hóa học, Sinh học đối với tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân với bài thi tổ hợp Khoa học xã hội.

Mặc dù thời gian thi sáng nay khá dài, với thời gian làm bài là 150 phút, chia đều ra 50 phút mỗi môn. Nhưng vẫn có một số phụ huynh đứng đợi con ở cổng trường và hy vọng con làm bài thật tốt. Ông Nguyễn Quang Tài, một phụ huynh học sinh tại điểm thi THPT Trần Đại Nghĩa (quân Cái Răng) chia sẻ: Năm nay là năm đặc biệt, vừa lo sức khoẻ của con lại vừa phòng dịch và kết quả làm bài của con. Tại trường thấy được nhà trường tổ chức đo thân nhiệt, sát khuẩn tay… tôi cũng an tâm phần nào sức khoẻ cũng như an toàn dịch bệnh của con khi tham gia thi.

Phụ huynh đứng đợi con ở cổng trường.
Phụ huynh đứng đợi con ở cổng trường.

Sau khi kết thúc bài thi môn tổ hợp, nhiều thí sinh ra về trong tâm trạng phấn khích và vui vẻ.  Theo em Phạm Thu Ngân, thí sinh tại điểm thi THPT Đoàn Thị Điểm (quân Ninh Kiều), Đề thi năm nay tương đối dễ, nhẹ nhành hơn đề minh hoạ, ngoài ra ở trường được thầy cô ôn tập kỹ lưỡng về cả lý thuyết và kỹ năng, đồng thời em cũng đã từng được thầy cô rèn luyện cách làm nhiều dạng bài nên em rất tự tin có thể vượt qua kỳ thi với điểm số cao.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, trong tổ hợp bài thi khoa học Tự nhiên, Vật lý có 4.465/4.482 thí sinh tham gia dự thi, vắng 17 thí sinh; Hoá học có 4.791/4.820 thí sinh tham gia dự thi, vắng 29 thí sinh; Sinh học có 4.690/4.718  thí sinh tham gia dự thi, vắng 28 thí sinh. Trong tổ hợp bài thi khoa học Xã học, Lịch sử có 7.255/7.275 thí sinh tham gia dự thi, vắng 20 thí sinh. Địa lý có 7.103/7.123 thí sinh tham gia dự thi, vắng 20 thí sinh; Giáo dục Công dân có 6.114/6.123 thí sinh tham gia dự thi, vắng 9 thí sinh

Chiều nay, các sĩ tử sẽ tiếp tục thi môn Ngoại ngữ, bài thi cuối cùng kết thúc đợt thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay.

Trường Tiến

report

Quảng Ninh: Đề thi tổ hợp năm nay khá vừa sức

Trưa nay, hơn 16.000 thí sinh tại tỉnh Quảng Ninh, tham dự kỳ thi THPT năm 2021 đã hoàn thành các bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Phụ huynh chuẩn bị sẵn ô, áo mưa chờ đón con em.
Phụ huynh chuẩn bị sẵn ô, áo mưa chờ đón con em.

Đa số thí sinh tại điểm thi Trường THCS Trọng Điểm, Trường THPT chuyên TP Hạ Long cho biết, đề thi tổ hợp năm nay khá vừa sức. Kiến thức yêu cầu chủ yếu trong chương trình học lớp 12. Tuy vậy, cũng khó có thể đạt được điểm tuyệt đối.

Nhiều thí sinh bị ướt do không chuẩn bị áo mưa...
Nhiều thí sinh bị ướt do không chuẩn bị áo mưa...

Thí sinh Lê Trung Hiếu cho biết, trước khi đi thi em lo lắng nhất là bài thi môn Lịch sử. Tuy nhiên, đề thi môn Lịch sử năm nay không quá khó. Các môn Địa lý, Giáo dục công dân cũng vậy. Tuy đề dễ nhưng lại có sự phân hóa rõ rệt ở những câu cuối nên để giành điểm cao không đơn giản. Do ôn tập khá kỹ nên em tự tin có thể giành được khoảng 7-8 điểm mỗi môn.

Thí sinh Lê Trung Hiếu (phải).
Thí sinh Lê Trung Hiếu (phải).

Thí sinh Nguyễn Thanh Phương cho hay, các môn thi của bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên có koảng 20 câu đầu tương đối dễ để “ăn điểm”. Những câu này thuộc phần kiến thức cơ bản, học sinh chỉ cần học thuộc lý thuyết, thực hành bài tập nhuần nhuyễn ở nhà thì có thể làm được hết. Những câu tiếp theo độ khó tăng dần. Đặc biệt, khoảng 5 câu cuối dành cho những bạn có học lực tốt hơn, mang tính nâng cao. Theo em đây là phần thi đòi hỏi phải vận dụng kiến thức tốt để phân tích mới có thể giành được điểm tối đa.

Thí sinh Nguyễn Thanh Phương
Thí sinh Nguyễn Thanh Phương

Theo báo cáo nhanh của Ban thư ký Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, buổi thi bài thi tổ hợp KHTN, có số lượng đăng ký dự thi 3.204 thí sinh; tỷ lệ dự thi: 99,43%. Bài tổ hợp KHXH có số lượng đăng ký dự thi 13.200; tỷ lệ dự thi: 99,47%.

Có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi. Các điều kiện tổ chức thi được đảm bảo; công tác coi thi tại các điểm thi diễn ra an toàn, đúng quy định.

Nhữ Phong

report

Sóc Trăng: Nhiều thí sinh tự tin đạt trên 8 điểm

Kết thúc buổi thi thứ ba ở môn thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội sáng ngày 8/7, nhiều thí sinh ở Sóc Trăng rời phòng thi với nét mặt tươi vui vì đề không gây khó cho các em.

Rời phòng thi ở điểm thi THPT Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên), thí sinh Lý Thị Diễm Xuân phấn khởi cho biết: “Ngày hôm qua, em và các bạn rất vui khi bài làm của môn ngữ Văn và môn Toán đạt kết quả khá khả quan. Sáng nay bước vào môn thi em đăng ký là Tổ hợp KHXH với tâm trạng có chút hồi hộp. Nhưng khi cán bộ coi thi phát đề, em thấy nhẹ nhõm hẳn đi khi đề không quá khó. Ở môn Lịch sử, em tự chấm mình làm được khoảng 6 điểm; môn Địa lý được khoảng 8 điểm; môn GDCD được khoảng trên 8 điểm. Chiều nay tới môn Anh văn cũng hơi lo lo vì đây không phải là thế mạnh của em”.

Thí sinh Tô Thị Kim và cha tại điểm thi
Thí sinh Tô Thị Kim và cha tại điểm thi

 

Thí sinh Tô Kim Mai (người dân tộc Khmer ở xã Tài Văn, thi điểm trường THPT Mỹ Xuyên) đăng ký thi ở Tổ hợp KHTN cũng phấn khởi khi các bài thi ở tổ hợp này đều hoàn thành. “Trong 3 môn của tổ hợp KHTN, em chấm môn Sinh học và Hóa học là điểm cao nhất, khoảng trên 8 điểm; còn môn Vật lý khoảng 6-7 điểm”.

Đón con ra về, ông Tô Kim Lý (ba ruột em Mai) phấn khởi khi biết kết quả bài làm của con: “Tôi có 2 đứa lớn đều học y khoa, bây giờ Mai cũng đăng ký vào đại học Y nên gia đình cũng hồi hộp. Ngày hôm qua thi 2 môn Văn và Toán cháu làm bài tốt, nghe nói khoảng trên 8 điểm. Hôm nay thêm hai môn Hóa học và Sinh học đều có kết qủa khả quan. Gia đình vui lắm”.

Thời tiết trong suốt buổi thi thứ ba rất lý tưởng khi trời có nắng nhưng không gay gắt, không khí mát mẻ, rất dễ chịu....

Chiều hôm nay, các thí sinh sẽ bước vào buổi thi thứ tư cho môn thi cuối cùng là môn Ngoại ngữ.

Cao Xuân Lương

report

Hải Phòng: Đề thi tổ hợp KHXH vừa sức

Em Trần Thành An, HS 12 chuyên Pháp, Trường THPT chuyên Trần Phú đánh giá đề thi tổ hợp KHXH vừa sức, nhiều câu dễ "ăn" điểm.

So với đề thi thử của nhà trường tổ chức, đề thi chính thức trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay dễ hơn. Với những thí sinh không học sâu để xét tuyển đại học các bộ môn này cũng có thể làm được điểm khá.

Điểm thi Trường THPT chuyên Trần Phú
Điểm thi Trường THPT chuyên Trần Phú

 

Em Hoàng Anh, thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Trần Phú cũng nhận định, đề thi môn KHXH nhẹ nhàng, phù hợp. Ôn tập kỹ những câu hỏi mà thầy cô đã dạy có thể làm được điểm 7.

Nguyễn Dịu

report

Quảng Nam: Đề thi các môn tổ hợp có sự phân hóa, thí sinh tự tin đạt điểm cao

Sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, nhiều thí sinh tại điểm thi số 30 trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Nam) vui mừng rạng rỡ bước ra khỏi phòng thi, tự tin đạt điểm cao ở các môn thi này.

Đánh giá về đề thi năm nay, nhận định chung của các thí sinh cho rằng đề thi không quá khó, vừa sức với các thí sinh, có khoảng 10 câu hỏi có khả năng phân loại thí sinh.

Các thí sinh Lê Thị Yên (ở giữa) trao đổi với các bạn sau khi hoàn thành các bài thi tổ hợp.
Các thí sinh Lê Thị Yên (ở giữa) trao đổi với các bạn sau khi hoàn thành các bài thi tổ hợp.

Thí sinh Lê Thị Yên – điểm thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Nam) cho biết, em thi tổ hợp Khoa học xã hội và thấy đề năm nay dễ hơn. Yến cho hay: “Em thi mã đề 314, ở môn Địa lý, môn này có trong Atlat khoảng 50%, nếu thí sinh đọc Atlat tốt sẽ làm bài tốt. Em rất tự tin sau với bài thi của mình và đoán khoảng 9 điểm môn này. Riêng môn Sử em thấy có độ phân hóa cao, nhất là ở các câu cuối từ câu 35-40. Em làm cỡ được 8 điểm trở lên”.

Dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên vào trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, thí sinh Nguyễn Thanh Nga thi mã đề 207 cho biết, cảm thấy "dễ thở" với đề thi môn Vật lý và đoán làm được hơn 80%, riêng môn Hóa thì có vẻ khó hơn. Ở môn này nếu học kỹ lý thuyết sẽ làm được đến câu 30.  

“Hóa học từ câu 31 trở đi thì độ khó tăng lần, tính toán và hóc búa hơn. Những câu cuối khá khó, đây là những câu phân loại thí sinh. Nhìn chung em khá hài lòng với phần thi của mình trong ngày hôm qua và hôm nay”, Nga chia sẻ.

Hoàng Vinh

report

Hà Nội: Đề thi tổ hợp vừa sức, thí sinh tự tin giành điểm cao

Đúng 10h35, sáng ngày 8/7, gần 1 triệu thí sinh cả nước đã kết thúc bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN) và Khoa học xã hội (KHXH) của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Phần lớn thí sinh cảm thấy "dễ thở" với đề thi tổ hợp các môn năm nay.
Phần lớn thí sinh cảm thấy "dễ thở" với đề thi tổ hợp các môn năm nay.

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Trần Phú, sau khi kết thúc bài thi tổ hợp nhiều thí sinh tỏ ra khá vui mừng. Nhận xét đề thi tổ hợp các môn nhiều thí sinh đánh giá đề thi năm nay khá dễ, các thí sính đều làm hết bài thi mà không bỏ dở câu hỏi nào.

Chia sẻ vui mừng vì đã hoàn thành tốt môn thi thứ 3, và đánh giá tổ hợp môn thi KHTN, em Khánh Linh, trường THPT Trần Phú cho biết, đề thi năm nay nhìn chung không quá khó và em tự tin sẽ được điểm cao.

Cùng quan điểm với em Khánh Linh, thí sinh Lưu Diệu Linh, Hà Nội cho hay, đề thi tổ hơp KHTN khá dễ, các câu hỏi đều nằm trong kiến thức đã ôn tập. Em làm được hết các câu hỏi trong bài thi, em nghĩ mình sẽ đạt điểm cao, ít nhất là 8 điểm.

Với đề thi tổ hợp môn thi KHXH, thí sinh Trần Ngọc Linh, trường THPT Vinschool chia sẻ: Đề thi năm nay dễ, em ước chừng mình được điểm cao, khoảng trên 8 điểm. Đề thi bám sát chương trình cũng nằm trong những phần kiến thức em được ôn thời gian qua.

Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào môn thi cuối cùng là Ngoại ngữ với thời gian làm bài là 60 phút.

Phạm Hiền

report

Lạng Sơn: Thí sinh đánh giá đề thi phù hợp năng lực học sinh

Ngày 8/7, địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa nhỏ, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến việc đi thi của các thí sinh.

Công tác tổ chức thi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được đảm bảo diễn ra đúng kế hoạch đề ra. Học sinh tiếp tục được đổi khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào phòng thi, phụ huynh đưa đón học sinh được yêu cầu tản đi ngay khi đón học sinh.

Đánh giá về các bài thi khối KHTN, nhiều học sinh cho rằng, đề Sinh, Hoá không khó, phù hợp với kiến thức đã học trên ghế nhà trường. Đề Lý hơi khó.

Một số phụ huynh sau khi nghe con em kể lại kết quả làm bài cho rằng, có thể do tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều nơi phải học online nên có thể chất lượng giảng dạy nhiều nơi có chênh lệch. Vì vậy, việc đưa đề thi ở mức vừa phải, giúp học sinh có học lực trung bình có cơ hội kiếm điểm là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, đề thi có những câu khó nhằm tăng tính phân loại học sinh, chỉ những em có học lực khá mới làm được... Nói chung cách ra đề như vậy là rất phù hợp trong bối cảnh Covid-19 như hiện nay.

Em Hoàng Thị Hồng Nhung, điểm thi Cao Lộc nhận xét: "Đề thi khá phù hợp với sức học của em. Em không chắc sẽ đạt điểm tuyệt đối nhưng lấy điểm 7 - 8 là có thể".

Còn em Triệu Văn Đàm thì tự tin có thể đạt điểm cao đối với môn Lý, Hoá, còn môn Sinh học thì có thể đạt điểm khá. Lý do là em học lệch về các khối tự nhiên và đã ôn luyện kỹ.

Nhiều học sinh đánh giá đề thi khối KHTN phù hợp năng lực học sinh...
Nhiều học sinh đánh giá đề thi khối KHTN phù hợp năng lực học sinh...

Em Nguyễn Hà An điểm thi TP Lạng Sơn cũng tự tin bản thân sẽ đạt điểm cao: Em tự chấm  9 điểm môn Hoá, Sinh, 8 điểm môn Lý, Hà An cho biết.

Ông Bế Đoàn Trọng, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn cho biết: Tổng hợp ngày 7/7 có 31 trường hợp bỏ thi không lý do. Trong đó buổi sáng có 16 thí sinh bỏ thi, buổi chiều có 15 thí sinh bỏ thi.

Q.Dương

report

Gia Lai: Thí sinh tự tin đạt trên 8 điểm tổ hợp môn KHTN-KHXH

Sĩ tử tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương tự tin kết thúc bài thi KHTN-KHXH.
Sĩ tử tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương tự tin kết thúc bài thi KHTN-KHXH.

Ngày 8/7, thí sinh Gia Lai tự tin bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ, thoải mái.

Điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương (TP Pleiku, Gia Lai) có số lượng thí sinh đông nhất cả tỉnh là 860 thí sinh thi tại 36 phòng thi. Kết thúc bài thi tổ hợp môn KHTN-KHXH thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ, tự tin. Nhiều thí sinh nán lại chia sẻ niềm vui với các bạn.

Em Võ Thu Hằng cho biết khá tự tin sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp môn KHXH.

"Trong 3 môn thi em tự tin nhất môn Giáo dục công dân. Với môn thi này ngoài kiến thức đã học trên lớp còn có một số câu hỏi tình huống. Với 3 môn thi, mỗi môn em tự tin làm được khoảng 80%. Năm nay em thấy đề thi tương đương với những năm trước nên các bạn thí sinh dễ dàng đạt điểm cao", em Hằng cho biết.

Thí sinh thể hiện niềm vui khi hoàn thành tốt bài thi.
Thí sinh thể hiện niềm vui khi hoàn thành tốt bài thi.

Tham gia bài thi tổ hợp KHTN em Nguyễn Phú Nguyên, Trường THPT Chi Lăng tự tin đạt được điểm trên 8.

"Em thấy đề thi tương đương với những năm trước. Do đó, các bạn có học lực trung bình có thể dễ dàng lấy điểm trên 7. Hôm qua và sáng nay em đã hoàn thành tốt các bài thi. Do đó, em khá tự tin khi bước vào môn thi Ngoại ngữ cuối cùng vào chiều nay", em Nguyên chia sẻ.

Dung Nguyễn

report

Thí sinh Hưng Yên nhận xét đề thi tổ hợp vừa sức

Các TS cho rằng 2 bài tổ hợp đề thi khá vừa sức.
Các TS cho rằng 2 bài tổ hợp đề thi khá vừa sức.

Thí sinh (TS) Diễm Quỳnh tại điểm thi Trường THPT Dương Quảng Hàm (Văn Giang – Hưng Yên) chia sẻ: Bài thi tổ hợp Khoa học xã hội vừa sức với TS, em tự tin mình sẽ đạt khoảng 7 điểm mỗi môn.

Vừa thi xong bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, TS Nguyễn Thị Yến Ly cho biết: "Đề thi năm nay không khó, nhưng phân loại được TS. Em làm được 70% đối với môn Hóa học và môn Sinh học, môn Vật lý là 90%. Em thấy khó nhất môn Sinh học, cần phải nắm chắc kiến thức, vận dụng tốt mới làm được bài".

Theo ông Nguyễn Đức Hồng - Trưởng điểm thi Trường THPT Dương Quảng Hàm cho biết: Điểm thi có 598 TS với 25 phòng thi và 97 cán bộ, giám thị, bảo vệ làm nhiệm vụ tại đây.

Lê Hùng

report

TP.HCM: Đề đảm bảo tính phân hóa 

Kết thúc bài thi tổ hợp Tự nhiên và Xã hội, nhiều thí sinh rời điểm thi Trường THPT Trưng Vương (Quận 1) chia sẻ, các em làm bài khá tốt. Đề thi tự nhiên nhất là môn Hóa, Sinh phân hóa tốt ở các câu hỏi cuối. Riêng bài thi Xã hội, môn Sử khó hơn môn Giáo dục công dân và Địa lý.

Thí sinh rửa tay sát khuẩn trước khi rời điểm thi
Thí sinh rửa tay sát khuẩn trước khi rời điểm thi

Thí sinh Hải Linh cho hay, em làm bài tốt, mức độ so với đề thi năm 2020, đề môn Hóa mức độ khó cao hơn một chút-những câu cuối em không hoàn tất kịp. Do lựa chọn tổ hợp Toán, Lý, Anh nên với đề môn Hóa, Sinh nên em mong được trên 6-7 điểm. 

Cũng theo Linh, ban đầu do thi trong thời điểm dịch Covid-19 nên em có hơi lo lắng, nhưng được thi tại trường THPT theo học và thấy nhà trường chuẩn bị rất chu đáo để đảm bảo an toàn phòng dịch nên em rất yên tâm.

Nhanh chóng rời điểm thi sau khi kết thúc bài thi tổ hợp
Nhanh chóng rời điểm thi sau khi kết thúc bài thi tổ hợp 

Còn với em Anh Thy, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân cho biết, em làm các môn của bài thi xã hội khá tốt. So với đề minh họa gần như tương đương, môn Giáo dục công dân có nhiều câu hỏi bám sát với thực tiễn. Các tình huống cũng không quá khó, nhưng rất thực tế và đã được giáo viên ở trường ôn tập kĩ. Với đề Giáo dục công dân, em nghĩ các bạn sẽ dễ... kiếm điểm cao hơn so với Sử, Địa lý. 

Tự tin sau bài thi tổ hợp
Tự tin sau bài thi tổ hợp

Ghi nhận tại điểm thi này, thí sinh đều đảm bảo được giãn cách khi rời trường thi. Lực lượng chức năng, sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi hỗ trợ rất tốt trong công tác phân luồng trước điểm thi.

Phan Nga

report

Hà Nam: Vượt qua nỗi sợ dịch bệnh, thí sinh “ghi điểm” ở ngày thi thứ 2

 

Vượt qua rào cản tâm lý, thí sinh dồn sức cho bài thi tổ hợp.
Vượt qua rào cản tâm lý, thí sinh dồn sức cho bài thi tổ hợp.

Sáng nay, trên 9.500 thí sinh bước vào thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học. Bài tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn thành phần: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Tại điểm thi Trường THPT Lý Nhân, thí sinh Phạm Kim Hương cho biết, đề thi năm nay không quá khó nhưng cũng không dễ. Tuy vậy, do trong thời gian học cũng như ôn thi trực tuyến khá kỹ cả lý thuyết và kỹ năng, từng được thầy cô rèn luyện cách làm nhiều dạng bài nên em  không bỡ ngỡ.

Cũng tại điểm thi này, thí sinh Phạm Văn Anh nói rằng, hầu hết học sinh ở Lý Nhân từng  ám ảnh về dịch bệnh Covid-19, vì Lý Nhân từng ổ dịch. Tuy vậy, do ngành giáo dục và y tế giám sát kỹ công tác phòng chống dịch nên chúng em yên tâm, không sợ những tình huống xấu có thể xảy ra.

Chiều nay, các sĩ tử sẽ tiếp tục thi môn Ngoại ngữ, bài thi cuối cùng kết thúc đợt thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Hà Nam, buổi thi sáng nay môn Lịch sử có tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 6.434, số thí sinh dự thi: 6.423 – vắng 11 thí sinh.

Môn Địa lý có 6.360/6.370 thí sinh - vắng 10 thí sinh. Môn GDCD: có 5.174/ 5.180 – vắng 6 thí sinh. Môn Vật lý: 3.150/ 3.160 - vắng 10 thí sinh. Môn Hóa học có 3.155/3.164 – vắng 9 thí sinh. Môn Sinh học có 3.095/3.100 – vắng 5 thí sinh. Số thí sinh vi phạm quy chế thi là 1 em, bị đình chỉ thi môn Địa lý do mang điện thoại.

Trần Hoà

report

Sơn La: Điểm trung bình dễ kiếm

Hầu hết thí sinh ở Vân Hồ khi được hỏi đều cho rằng đề bài thi ở Tổ hợp Khoa học xã hội không đến mức quá khó, song để kiếm được điểm khá, giỏi cũng chẳng hề dễ dàng.

Em Hà Văn Dũng (học Trung tâm GDTX Vân Hồ) dự thi tại điểm trường THPT Mộc Hạ cho biết, với hai môn: Lịch sử, Địa lý em làm xong bài ở mức trung bình.

Điểm thi trường THPT Mộc Hạ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch
Điểm thi trường THPT Mộc Hạ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch

“Em cũng chưa biết được kết quả sẽ như thế nào, song cơ bản là em đã hoàn thành các bài thi. Em vừa làm xong, thấy thoải mái nhưng cũng rất hồi hồi, đợi kết quả cuối cùng. Đề bài cũng không đến mức quá khó”, Hà Văn Dũng chia sẻ.

Còn thí sinh Lê Thị Thái Bảo, học sinh trường THPT Mộc Hạ cảm thấy hài lòng với bài thi của mình. Thái Bảo dự kiến ít nhất cũng sẽ kiếm được điểm 7 trở lên với những bài thi trong tổ hợp Khoa học xã hội sáng nay để sớm thực hiện mong ước vào học Khoa Giáo dục Mầm non của trường Đại học Tây Bắc.

“Nhìn chung, với học sinh có học lực bình thường thì đề thi này cũng tương đối khó. Câu khó dàn đều các môn. Vì đã chọn nên em cũng đã chủ động ôn tập. Hôm nay, mỗi môn em tính mình cũng sẽ đạt khoảng 60 - 70%. Số còn lại cũng hên xui thôi, song em tin rằng mình sẽ đỗ với kết quả đã hoàn thành”, Thái Bảo chia sẻ.

Với học viên Phan Thị Thủy (Trung tâm GDTX huyện Vân Hồ) thì đề thi cũng chỉ ở mức bình thường, không quá khó.

“Nói chung môn Địa Lý thì tôi làm được. Bài thi Lịch sử thì khó hơn với cá nhân tôi. Đề khó bởi chúng tôi là những người vừa học, vừa làm, thực sự là rất khó để nhớ được các mốc thời gian. Chúng tôi không có nhiều thời gian để nghiên cứu và ghi nhớ về các sự kiện lịch sử”, học viên Phan Thị Thủy bộc bạch.

Minh Thịnh

report

Kon Tum: Thí sinh thở phào sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp môn

Phụ huynh chia sẻ niềm vui với con em mình.
Phụ huynh chia sẻ niềm vui với con em mình.

Kết thúc bài thi tổ hợp KHTN-KHXH các thí sinh tại Kon Tum tự tin bước ra khỏi phòng thi.

Em Hồ Thanh Trúc cho biết, em thi khối KHXH nên nhận thấy đề thi năm nay tương đương những năm trước. Trong các môn thi, Thanh Trúc tự tin nhất môn Lịch sử. Đối với môn Lịch sử và GDCD Thanh Trúc tự tin đạt khoảng điểm 7.

"Riêng môn Địa lý em thấy đề thi có phần nhỉnh hơn 2 môn còn lại. Tuy nhiên, theo em với đề thi này các bạn học lực trung bình có thể lấy điểm trên 6", em Thanh Trúc cho hay.

Theo Sở GD&ĐT Kon Tum, trong buổi sáng nay, môn Sinh học vắng 2 (1554/1556) thí sinh do bị bệnh. Môn GDCD vắng 10 (2715/2725), trong đó thí sinh bị đau 2 em, bỏ học trước kỳ thi là 3, 2 em bỏ thi, lý do khác 2 em và 1 em được miễn thi.

Dung Nguyễn

report

Thí sinh Lai Châu tự tin với môn Giáo dục công dân

Tại Điểm thi trường THPT huyện Sìn Hồ có 303/304 thí sinh dự thi 2 tổ hợp môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Kết thúc các môn thi, nhiều thí sinh tự tin với bài thi của mình, đặc biệt là môn Giáo dục công dân.

Em Mùa A Tá, học sinh lớp 12A, trường Dân tộc nội trú THPT Sìn Hồ cho biết: "Em chọn tổ hợp các môn khoa học xã hội để dự thi và xét tốt nghiệp. Sau khi thi xong các môn tổ hợp, em cảm thấy khá tự tin với tất cả các bài thi của mình. Em đã sẵn sàng cho môn thi Tiếng Anh trong buổi chiều nay".

Thí sinh trao đổi kết quả sau buổi thi
Thí sinh trao đổi kết quả sau buổi thi

Em Tẩn A San, học sinh lớp 12B, trường Dân tộc nội trú THPT Sìn Hồ cho biết, là 1 trong ít thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên tại Điểm thi trường THPT Sìn Hồ. Tẩn A San chia sẻ: "Đối với các môn thi hôm nay, em cảm thấy cũng khá khó, đặc biệt là môn Vật lý. Tuy nhiên, em cũng cố gắng để đạt kết quả tốt nhất có thể. Em dự định sẽ xét tuyển vào trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nên chọn khối B để dự thi".

Đối với các môn thi khoa học xã hội, nhiều em tại điểm thi này cho rằng: Đề thi môn Lịch sử khó vì nội dung dài, nhiều nội dung có câu trả lời khá giống nhau nên dễ nhầm lẫn. Tuy nhiên, bù lại môn Giáo dục công dân lại rất dễ, các em thí sinh cũng cảm thấy hài lòng với kết quả thi của mình.

Em Lò Thị Hồng Mai, học sinh lớp 12C, trường Dân tộc nội trú THPT Sìn Hồ tự tin: “Em chắc chắn mình làm đúng gần hết, có sai chắc cũng chỉ 1 – 2 câu.”

Theo Sở GD&ĐT Lai Châu, sáng nay, các thí sinh bước vào thi các môn thi tổ hợp. Đối với môn Vật lý, có 616 thí sinh dự thi đạt 100%. Môn Lịch sử, tổng số thí sinh đăng kí dự thi 2.943 thói sinh. Có mặt dự thi 2.933 thí sinh đạt 99,67%. Môn thi này có 10 thí sinh vắng. Môn Hóa học có 614 thí sinh đạt 99,67%. Môn Địa lí có 2871 thí sinh đạt 99,68%.

Hà Thuận

report

Kết thúc bài thi tổ hợp, thí sinh Đồng Nai vui vẻ ra về vì đề thi vừa sức 

Thí sinh tại điểm thi trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân vui vẻ ra về sau buổi thi tổ hợp KHTN, KHXH.
Thí sinh tại điểm thi trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân vui vẻ ra về sau buổi thi tổ hợp KHTN, KHXH.

Sáng 8/7, sau khi kết thúc tổ hợp thi KHTN, KHXH, các thí sinh tại Đồng Nai đã ra về trong niềm hân hoan, vui vẻ, tâm trạng thoải mái sau thi.

Ghi nhận tại trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân (TP Biên Hòa), thí sinh ra về trật tự, hầu hết học sinh đều hài lòng với bài thi tổ hợp KHTN, KHXH.

Em Vũ Đức Mạnh, thí sinh tại điểm thi cho biết: "Em đăng ký tổ hợp KHTN với 2 môn Lý, Hóa, trong 2 môn thi này em tự tin nhất với môn Vật lý, em làm được hơn 80% của đề, còn môn Hóa em làm cũng khá ổn, được khoảng trên 70%, hiện tại em khá thoải mái, sẵn sàng bước vào môn thi Ngoại ngữ chiều nay".

Cũng vui mừng vì làm bài tốt, em Nguyễn Trọng Đức học sinh lớp 12C14, trường THPT Bùi Thị Xuân chia sẻ: "Em thấy đề thi năm nay rất vừa sức với học sinh, em đăng ký thi KHXH, đề thi có tính phân loại học sinh, các bạn học tốt có thể hoàn thành hết đề thi, với những bạn học sinh trung bình khá thì sẽ làm được khoảng 70% đề, riêng môn Lịch sử thì hơi khó một chút".

Thí sinh Đinh Thị Chiêu Anh, học sinh lớp 12C8, trường THPT Bùi Thị Xuân có chút lo lắng với bài thi: "Em thấy đề thi có tính phân loại học sinh cao, em thi tổ hợp KHXH, môn Lịch sử hơi khó với em, em không chắc chắn lắm với môn thi này, còn môn Địa và GDCD em làm bài khá ổn. Em hi vọng năm nay mình sẽ đậu vào trường Đại học Công nghệ Thực phẩm TP.HCM".

Chiều nay, gần 32.000 thí sinh tại Đồng Nai sẽ có mặt tại 57 hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để bắt đầu môn thi Ngoại ngữ.

Tuấn Anh

report

Thái Bình: Tổ hợp Khoa học tự nhiên có tính phân loại cao

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Phụ Dực, các thí sinh kết thúc buổi thi đầu tiên trong ngày thi cuối cùng Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1 dưới cơn mưa tầm tã.

Thái Bình có mưa lớn thời điểm các thí sinh ra về.
Thái Bình có mưa lớn thời điểm các thí sinh ra về.

Đánh giá về tổ hợp Khoa học Xã hội, Nguyễn P.L. (trường THPT Phụ Dực) cho biết đề thi bám khá sát nội dung ôn tập, thí sinh dễ đạt điểm khá. Thí sinh này cũng cho biết với đề thi môn Giáo dục công dân sẽ có nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

“Đề thi giáo dục Giáo dục công dân em tự tin sẽ đạt điểm tuyệt đối. Trong khi đó, đề Lịch sử và Địa lý cũng xuất hiện những câu hỏi mang tính chất phân loại thí sinh. Em hài lòng về buổi thi ngày hôm nay”, P.L. cho biết.

Về tổ hợp Khoa học tự nhiên, thí sinh Vũ Xuân Trung (trường THPT Phụ Dực) đánh giá đề thi các môn trong tổ hợp khó hơn các năm. Ở cả 3 đề thi Hóa học, Vật lý và Sinh học đều có những câu hỏi mang tính phân loại khá cao. Nam thí sinh đánh giá bản thân hoàn thành 70% nội dung đề thi trong buổi sáng hôm nay.

Chiều ngày 8/7, các thí sinh bước vào bài thi môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút. Điểm thi trường THPT Phụ Dực cũng phát loa thông báo các thí sinh dự thi nên đến sớm để chuẩn bị tốt cho môn thi cuối cùng.

Hình ảnh ghi nhận tại điểm thi trường THPT Phụ Dực.

Hai mẹ con một thí sinh nán lại sau khi hoàn thành buổi thi vì cơn mưa nặng hạt.
Hai mẹ con một thí sinh nán lại sau khi hoàn thành buổi thi vì cơn mưa nặng hạt.
Tâm trạng tự tin, thoải mái của nhóm thí sinh sau khi hoàn thành các môn thi trong buổi sáng ngày 8/7.
Tâm trạng tự tin, thoải mái của nhóm thí sinh sau khi hoàn thành các môn thi trong buổi sáng ngày 8/7.

Tuấn Khang

report

Hà Tĩnh: Đề thi Khoa học xã hội dễ ăn điểm nhất ở môn Địa lý

Kết thúc buổi thi sáng nay, nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) và Trường THPT Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên) đều có nhận xét chung là bài thi Tổ hợp khoa học xã hội đề ra vừa sức còn Tổ hợp khoa học tự nhiên môn Vật lý khó ăn điểm cao.

Thí sinh hào hứng trao đổi bài sau kết thúc môn thi.
Thí sinh hào hứng trao đổi bài sau kết thúc môn thi.

Nhiều thí sinh nhận xét Vật lý là môn thi khó nhất trong tổ hợp Khoa học tự nhiên. Em Ánh Hạ, tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết: Phần lý thuyết em thấy rất khó, còn bài tập đề thi hơi dài. 50 phút làm bài không đủ để em khảo lại bài thi.

Còn môn Sinh, thí sinh Ánh Hạ cũng cho hay: So với năm ngoái em thấy đề thi nằm ở mức trung bình. Một số câu gây bối rối cho thí sinh bởi dạng đề mới chứ không hề nâng cao. Từ câu 115 đề Sinh có sự phân hoá để lấy điểm cao.

Nhận xét sơ qua đề thi các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân trong tổ hợp Khoa học Xã hội, thí sinh Lê Thị Tú Nhi, điểm thi Trường THPT Cẩm Bình chia sẻ mình làm bài khá ổn. Môn Lịch sử các kiến thức đều nằm trong sách và một số đề cương thầy cô đã ôn tập. Tuy nhiên cũng có khoảng 7 câu đòi hỏi suy luận hoặc đáp án có ý giống nhau nên khó chọn.

Nhiều thí sinh nhận xét đề thi Tổ hợp tự nhiên xã hội dễ ăn điểm.
Nhiều thí sinh nhận xét đề thi Tổ hợp tự nhiên xã hội dễ ăn điểm.

Với môn Địa lý, chủ yếu vận dụng Atlat để làm bài về các đặc điểm tự nhiên, dân số, đô thị, xã hội ở Việt Nam. "Chỉ cần biết dùng Atlat, thí sinh cũng có thể kiếm điểm 5 dễ dàng với đề thi này", Tú Nhi nói.

"Em ấn tượng nhất là phần nói về ý nghĩa các cuộc chiến tranh và bài học rút ra. Nó có nghĩa rộng giúp thí sinh lấy điểm phần này" - em Lê Mai Anh, điểm thi Trường THPT Cẩm Bình nói về đề thi Lịch sử. Còn thí sinh Trần Ngọc Tú cho biết môn Địa lý có nhiều câu thách đố. Nếu xem Atlat không kỹ sẽ dễ làm sai đề yêu cầu. 

Phượng Vũ - Trương Hoa

report

Tuyên Quang: Nhiều thí sinh đăng kí và hoàn thành tốt bài thi KHXH

Thí sinh sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp KHXH tại điểm thi Trường THPT Tháng 10. Ảnh: Bá Hải
Thí sinh sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp KHXH tại điểm thi Trường THPT Tháng 10. Ảnh: Bá Hải

Kết thúc thời gian thi bài tổ hợp, nhiều thí sinh tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Tuyên Quang đánh giá đề các môn thi thành phần tổ hợp Khoa học xã hội vừa sức với thí sinh và có tính phân hóa.

Cụ thể, tại điểm thi Trường THPT Tháng 10 (Tp Tuyên Quang), thí sinh Trần Thị Thu Trang cho biết, em thi Tổ hợp khoa học xã hội, thi mã đề 036 môn Giáo dục Công dân. Trang đánh giá đề này khá vừa sức với thí sinh, kiến thức nằm chủ yếu trong chương trình lớp 12, có một số câu ở lớp 11.

Số câu kiến thức ở mức độ nhận biết khoảng 20 câu, thông hiểu: 5-10 câu, câu có kiến thức ở mức độ vận dụng và vận dụng cao khoảng 10 câu. Đây là những câu khó, chỉ những bạn biết vận dụng kiến thức đã học vào các tình huống mới có thể giải quyết, đưa ra đáp án đúng. Theo Trang, mã đề Giáo dục Công dân này có tính phân hóa vừa phải.

Cùng điểm thi, thí sinh Trần Thị Bảo Linh - học sinh Trường THPT Tháng 10 cho biết: Đề môn Lịch Sử mã 322 khá vừa sức nhưng có một số câu khó. Kiến thức nhiều câu tập trung vào vào dòng thời gian từ 1920-1930. Kiến thức chủ yếu tập trung trong chương trình lớp 12.

Gọi thí sinh vào phòng thi bài thi tổ hợp sáng 8/7 tại điểm thi Trường THPT Xuân Vân. Ảnh: Bá Hải
Gọi thí sinh vào phòng thi bài thi tổ hợp sáng 8/7 tại điểm thi Trường THPT Xuân Vân. Ảnh: Bá Hải

Yêu cầu đề ra đọc dễ hiểu nhưng thí sinh không nắm vững kiến thức không chọn được đáp án đúng. Có khoảng 25-30 câu ở mức độ nhận biết, thông hiểu. Còn lại là những câu có kiến thức mức độ vận dụng và vận dụng cao, mang tính phân hóa, phân loại thí sinh.

Bạn Hoàng Thị Huế- học sinh lớp 12 Trường THPT Tháng 10 điểm thi tại trường cho biết: Đề địa mã 311 có lượng kiến thức vừa sức. Em làm bài đạt trên 60% yêu cầu. Cấu trúc các câu trong đề sát với dạng đề minh họa.

Đề này có khoảng 4 câu phải đọc số liệu, bảng biểu, biểu đồ. 2 câu cần đặt nháp tính toán mới cho ra đáp án. Có 5-6 câu mức độ kiến thức vận dụng và vận dụng cao mang tính phân hóa.

Cán bộ coi thi và thí sinh tại điểm thi Trường THPT Xuân Vân trong buổi thi bài thi tổ hợp sáng 8/7. Ảnh: Bá Hải
Cán bộ coi thi và thí sinh tại điểm thi Trường THPT Xuân Vân trong buổi thi bài thi tổ hợp sáng 8/7. Ảnh: Bá Hải

Bá Hải

report

Thanh Hóa: Nhiều thí sinh hài lòng với bài thi của mình

Kết thúc buổi thi sáng nay, ra khỏi phòng thi với vẻ mặt khá hài lòng, em Nguyễn Văn Sinh, ở xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa - thí sinh dự thi tại điểm THPT chuyên Lam Sơn, chia sẻ: “Đề thi hai môn Lịch Sử và Địa Lý năm nay khá hay, vừa sức với thí sinh. Đặc biệt là có nhiều câu hỏi mẹo khá thú vị. Với tổ hợp bài thi này, em tự tin sẽ đạt điểm khá trở lên”.

Thí sinh được phụ huynh đón tại cổng trường sau buổi thi.
Thí sinh được phụ huynh đón tại cổng trường sau buổi thi.

Trong khi đó, ở tổ hợp bài thi Khoa học tự nhiên, thí sinh Ngọc Bích, ở phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, cùng thi tại điểm THPT chuyên Lam Sơn, cho rằng: “Đề thi năm nay khá khó và có sự phân hóa cao. Trong ba môn Lý, Hóa, Sinh em chỉ tự tin nhất môn Hóa có thể trên điểm 8. Còn hai môn Lý và Sinh, em không chắc minh sẽ đạt điểm cao”.

Còn thí sinh Mai Thùy Dương, ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, chia sẻ: “Trong các môn thi sáng nay, em khá tự tin với môn Vật Lý. Hai môn còn lại dù ôn kỹ nhưng em cũng chỉ hy vọng đạt trên điểm trung bình thôi”.

Ông Đầu Thanh Tùng (người đứng đeo kính) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đi kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.
Ông Đầu Thanh Tùng (người đứng đeo kính) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đi kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Là thí sinh đăng ký thi các môn tổ hợp Khoa học Xã hội sáng nay, em Phạm Ngọc Thực, ở xã Hoàng Đồng, Hoằng Hóa (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cũng cho biết: “Đề thi có nhiều câu hỏi rất hay, khá vừa sức với thí sinh. Dù không dám nói trước, nhưng em tin rằng, với bài thi hôm nay, mình sẽ đạt từ 6 điểm trở lên 6”.

Thế Lượng - Lường Toán

report

Hòa Bình: Không quá khó để “ẵm” điểm khá

Trải qua 3 bài thi thành phần, các sĩ tử tại điểm thi Trường THPT Công Nghiệp (phường Đồng Tiến, TP Hoà Bình) vội vàng ra về dưới trời mưa. Cũng có em nán lại, bàn luận về kết quả bài thi.

Em Phạm Trường Sơn học lớp 12C2 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hòa Bình cho biết: Em thi tổ hợp môn KHTN. Đề thi các môn năm nay đối  em là khó. Em làm được khoảng 50%. Các câu cần tính suy luận cao. Mong rằng em sẽ đủ điểm đậu tốt nghiệp.

Thí sinh hối hả ra về để chuẩn bị cho môn thi cuối cùng. (Ảnh: Trần Trọng)
Thí sinh hối hả ra về để chuẩn bị cho môn thi cuối cùng. (Ảnh: Trần Trọng)

Em Điêu Thị Quỳnh học lớp 12C3, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hòa Bình chia sẻ: Phần câu hỏi gồm những kiến thức cơ bản chiếm 50%. Đề có sự phân hóa dần dần để đánh giá đúng chất lượng học tập của thí sinh. 3 môn em làm tốt, đạt khoảng 60-70%.

Còn với các bài thi tổ hợp các môn KHXH, em Sùng Y Liên học sinh lớp 12C3 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hòa Bình nói: Lịch sử là môn có bài thi khó nhất, do nhiều câu trả lời có đáp án tương tự nhau làm cho em rất khó để chọn đúng. Môn Địa lý và Giáo dục công dân  ở mức trung bình, em làm được khoảng 6 điểm mỗi môn.

"Môn Địa lý em thấy tương đối dễ có thể do em học môn này kỹ, em làm được khoảng 7 - 8 điểm. Môn Lịch sử đối với em rất khó. Em cũng không dám chắc mình được bao nhiêu điểm nữa, phải chờ đến lúc công bố thôi" - Vì Hồng Nôi học lớp 12A3 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Hòa Bình chia sẻ.

Trần Trọng

report

Quảng Bình: Đề cơ bản nằm trong kiến thức được ôn tập

 

Gia đình chị Cao Thị Văn ngồi ngoài điểm thi đợi con hoàn thành bài thi.
Gia đình chị Cao Thị Văn ngồi ngoài điểm thi đợi con hoàn thành bài thi.

Kết thúc tổ hợp thi buổi sáng, hầu hết các thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm lý vui mừng, phấn khởi. Nhiều em đối chiếu đáp án, vui mừng khi nắm cơ bản được điểm bài thi của mình.

Thí sinh rời phòng thi.
Thí sinh rời phòng thi.

Chị Cao Thị Văn, phụ  huynh của em Lê Lâm Trường, học sinh trường Dân tộc Nội trú tỉnh, dự thi tại điểm thi trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp chia sẻ:

“Mấy bữa ni (hôm nay – PV) do nhà ở xa, tận xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa nên hai vợ chồng và con gái đã đón xe xuống để hỗ trợ, cũng như động viên con trai trong kỳ thi. Ngày hôm qua em nó làm bài đề thi văn thì khá tốt, nhưng với đề thi Toán em làm bài không được như mong muốn. Hi vọng em sẽ làm tốt ở mấy môn thi tổ hợp này, vì cũng đã ôn tập khá kỹ”.

Tâm trạng của thí sinh thoải mái sau khi hoàn tất buổi thi.
Tâm trạng của thí sinh thoải mái sau khi hoàn tất buổi thi.
Thí sinh trở về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho môn thi Ngoại ngữ vào buổi chiều.
Thí sinh trở về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho môn thi Ngoại ngữ vào buổi chiều.

Em Nguyễn Hiền Ninh, học sinh lớp 12 Anh1, trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, đăng ký thi tổ hợp khối Khoa học xã hội cho biết: “Đề thi về cơ bản nằm trong kiến thức đã được ôn tập nên em làm bài tương đối tốt. Chiều nay mong muốn của em là đạt điểm tuyệt đối ở môn thi Ngoại Ngữ để nâng tổng điểm lên và đậu vào trường mà em đã đăng ký. Bởi vì ở môn thi Toán chiều qua bài làm của em chưa được như kỳ vọng.”

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Quảng Bình, trong buổi sáng thi môn tổ hợp. Đối với tổ hợp Khoa học tự nhiên, môn thi Vật Lý có 2.236 em đăng ký dự thi, vắng 6 thí sinh; môn Hóa có 2.241 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 4; môn Sinh có 2.166 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 4.

Còn đối với tổ hợp Khoa học xã hội, môn Lịch sử có 9.648 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 45 thí sinh, trong đó có 9 thí sinh cách ly do Covid-19, 1 thí sinh ở điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi; môn Địa lý có 9.589 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 43, trong đó 8 thí sinh cách ly dịch Covid-19;  môn Giáo dục Công dân có 8.999 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 31, trong đó có 8 thí sinh do cách ly Covid-19.

Đánh giá chung của ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Quảng Bình, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế. 

Quốc Việt

report

Đà Nẵng: Thở phào với bài thi tổ hợp môn Khoa học xã hội

Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên, HS Trường THPT Trần Phú nhận xét: Em thấy đề thi môn Giáo dục công dân không quá khó. Tuy nhiên, phần bài tập cần phải đọc kỹ do các tình huống đánh đố thí sinh. Nếu bạn nào không đọc kỹ các dữ kiện, không tìm ra được chìa khóa chính sẽ thấy rắc rối. Đề cũng không quá dài, em làm còn dư nhiều thời gian. Em thấy so với đề minh họa,  đề chính thức dễ thở hơn. Môn Lịch sử khá dài và số câu học thuộc là nhiều. Những câu vận dụng cao rơi vào giai đoạn lịch sử Việt Nam 1936 - 1939 khi yêu cầu thí sinh so sánh giữa lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới. Môn Địa lý có khoảng 10 câu lý thuyết, số câu hỏi còn lại, nếu không học kỹ bài vẫn có thể sử dụng Atlat để giải quyết khoảng 50% số câu hỏi. 

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh trao đổi bài sau buổi thi.
Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh trao đổi bài sau buổi thi.
Nhiều thí sinh khá hài lòng với bài thi môn tổ hợp.
Nhiều thí sinh khá hài lòng với bài thi môn tổ hợp.

Cũng có chung nhận xét, em Nguyễn Thanh Minh Tâm ở điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh cho rằng đề thi môn Giáo dục công dân có một số tình huống ở phần bài tập, thí sinh rất dễ nhần lẫn nếu không vẽ sơ đồ và không nắm được từ chìa khóa. Mã đề 310 có câu hỏi về nhân phẩm và bảo vệ tính mạng, em thấy tình huống đưa ra khá dài và hơi rối rắm. Môn Lịch sử buộc thí sinh phải ghi nhớ dữ kiện khá nhiều, em thấy khó ở phần giai đoạn sau 1975 do cần phải có sự tổng hợp.

Thí sinh Quách Gia Bảo (học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh) cho rằng bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên năm nay có tính phân hóa rõ rệt. "Nếu như những năm trước các phần lý thuyết dễ kiếm điểm, độ phân hóa chủ yếu ở dạng bài tập thì năm nay, độ phân hóa cả ở những câu lý thuyết và bài tập. Có những câu không tìm thấy trong đề thi thử hay đề thường làm. "Em nghĩ đề thi có sự cải tiến và đổi mới. Với đề thi này thì từ 7,5 điểm trở lên là phải học giỏi thực sự, nắm vững kiến thức và có khả năng vận dụng, tổng hợp mới có thể đạt được", Gia Bảo nói. 

Ánh Ngọc

report

Hà Nội: Nắm chắc kiến thức mới có thể “ăn điểm” cao

Theo đánh giá của nhiều thí sinh Hà Nội, đề thi tổ hợp năm nay không quá dài, nhiều câu hỏi suy luận, nhiều tình huống liên hệ với thực tế. Bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội vừa sức, bài Khoa học Tự nhiên phân loại cao.

Nhận xét về đề thi môn Sinh học, thí sinh Trần Huyền Trang (điểm thi trường THPT Phạm Hồng Thái) cho biết, đề thi môn sinh học "dễ thở". "Em chắc chắn làm được khoảng 35 câu đầu tiên là đúng. Những câu còn lại khó nên chưa rõ. Đề thi tổ hợp năm nay em thích nhất là môn Sinh học, những môn còn lại đều vừa sức”.

Còn thí sinh Đỗ Phương Thảo, học trường THPT Việt Đức cho hay, mỗi môn em làm được từ 25-30 câu, những câu cuối ở các môn đều có phần khó. Tuy nhiên, so với năm trước, đề thi có vẻ dễ hơn do số lượng các câu hỏi khó ít hơn.

Phương Thảo cũng nhận định, trong Tổ hợp bài thi môn  Khoa học Tự nhiên,  môn Lý là dễ thở nhất và mức độ khó dần sang môn Hoá, Sinh.

"Ở môn Sinh, ít câu hỏi về lý thiết, nhiều câu vận dụng, bài tập. Khó hơn hình dung của học sinh. Điểm tuyệt đối môn Sinh em nghĩ không có nhiều” – Phương Thảo nói.

Cùng diểm thi, thí sinh Lê Hải Triều cho biết, đề Địa dễ, còn đề môn Sử khó. Môn Sử nếu học bài kỹ thì may ra mới đạt được điểm cao. Môn Sử có nhiều câu khó mang tính hệ thống các bạn khá giỏi mới làm được.

“Đề thi năm nay có sự phân hóa rõ rệt, đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp hầu hết có thể đảm bảo được số điểm đỗ. Tuy nhiên, với những thí sinh dự thi Đại học, nhất là ở các trường có điểm đầu vào cao cần nắm chắc kiến thức mới có thể “ăn điểm”. Cá nhân em cho rằng đề thi năm nay phân loại thí sinh cao so với những năm trước đó” – Lê Hải Triều nhận định.

Ngọc Trang

report

Thí sinh Hà Nội rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi

Rời phòng thi trong tâm lí phấn khởi, thí sinh Nguyễn Mạnh Tùng tại điểm thi Trung tâm GDNN-GDTX quận Hoàng Mai cho biết, em lựa chọn thi tổ hợp Khoa học xã hội vì thấy những năm nay đề tương đối dễ. Đặc biệt 2 năm nay đã giảm tải nên sẽ dễ hơn. Năm nay, đề thi có cấu trúc giống năm ngoái, độ khó cũng tương tự. Em tự tin sẽ đạt điểm cao trong cả 3 môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Còn Trần Hoàng Anh, thí sinh đến từ Trường THPT Trương Định bày tỏ: So với năm trước, đề năm nay nhẹ nhàng hơn, tuy vẫn có một số câu hỏi khó. Để được xét tuyển vào đại học top đầu thì cần điểm cao, em hi vọng sẽ làm đúng các câu hỏi khó phần cuối của đề thi.

Phạm Thị Thủy, thí sinh đến từ Trường THPT Hoàng Văn Thụ chia sẻ: Em đăng kí xét tuyển vào trường đại học Kiến trúc nên mong sẽ đạt điểm cao trong môn Vật lí. Đề Toán hôm qua tương đối dễ, chỉ khó ở 5 câu phân loại. Em so đáp án đã thấy đã đạt điểm tốt môn Toán, hi vọng môn Vật lí sẽ tiếp tục đạt điểm cao.

Nguyễn Ngọc Bích- thí sinh đến từ Trung tâm GDNN-GDTX quận Hoàng Mai cho biết đề thi năm nay tương đối dễ, thuận lợi cho những thí sinh chỉ xét tốt nghiệp như em. Học sinh giáo dục thường xuyên chỉ thi 2 môn thành phần là Lịch sử và Địa lí nên cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Em tin sẽ hoàn thành mục tiêu đỗ tốt nghiệp.

Tại điểm thi Trung tâm GDNN-GDTX quận Hoàng Mai, trời mưa nặng hạt khi thí sinh rời phòng thi. Ngay lập tức, lực lượng hỗ trợ thi, thanh niên tình nguyện đã che mưa cho thí sinh, hỗ trợ phụ huynh đón con, rời khỏi điểm thi an toàn.

Thí sinh tại điểm thi Trung tâm GDNN-GDTX quận Hoàng Mai (Hà Nội)
Thí sinh tại điểm thi Trung tâm GDNN-GDTX quận Hoàng Mai (Hà Nội)

Vân Anh

report

Cao Bằng: Thí sinh tập trung cao độ cho bài thi môn tổ hợp

Tập trung cao độ cho từng môn thành phần trong bài thi tổ hợp sáng nay, nhiều thí sinh của Cao Bằng đã thở phào sau khi hoàn thành buổi thi dài nhất trong kỳ thi này.

Tại điểm thi Trường THPT Cao Bình, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với cảm giác nhẹ nhõm khi đã vượt qua 3 bài thi thành phần. Nhìn chung các em khá hài lòng với môn thi tổ hợp của mình.

Thí sinh vui mừng khi bố đến đón.
Thí sinh vui mừng khi bố đến đón.

“Em dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên. Trong 3 bài thi thành phần thì yên tâm nhất là Sinh học và Hóa học, còn Vật lý, em chỉ làm được khoảng 50%. Đề bài môn Hóa và Sinh em thấy mức độ vừa phải, còn đề Vật lý có một số câu khó” - thí sinh Đàm Thị Châu chia sẻ sau buổi thi.

Trong khi đó, thí sinh Hoàng Thị Ngọc Hân của điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng cho biết:  Trong tổ hợp Khoa học xã hội, em thấy đề môn Giáo dục công dân và Địa lý hay, có nhiều vấn đề thực tiễn. Hai môn này em hoàn thành khoảng 80%. Đề môn Lịch sử thì khó hơn, em làm được ít hơn nên cũng không tự tin lắm.

Có thể thấy, đa số thí sinh tại Cao Bằng đã hoàn thành tốt các bài thi của mình, yên tâm tập trung để bước vào chinh phục môn thi cuối cùng vào chiều nay - môn Ngoại ngữ.

Lực lượng tình nguyện chuẩn bị nước uống, hoa quả để "tiếp sức" cho các thí sinh.
Lực lượng tình nguyện chuẩn bị nước uống, hoa quả để "tiếp sức" cho các thí sinh.

Cho đến nay, 3 buổi thi tại Cao Bằng đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Công tác an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 được đảm bảo; việc đi lại, ăn ở và tham dự kỳ thi của thí sinh được nắm bắt và hỗ trợ kịp thời, không có vấn đề gì phát sinh.

Phạm Vũ

report

Đắk Lắk: Thí sinh hài lòng với kết quả làm bài thi tổ hợp

Sáng 8/7, sau khi kết thúc giờ làm bài, phóng viên đã ghi nhận những đánh giá bàn đầu của thí sinh về đề thi tổ hợp, tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn (TP. Buôn Ma Thuột). 

Sau buổi thi thứ 3 tại Đắk Lắk, bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) số thí sinh đăng ký dự thi: 6.876. Tỷ lệ lượt thí sinh dự thi: 99,76%. Số thí sinh vi phạm quy chế thi: 0. Số cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi: 0. 

Đối với bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), số thí sinh đăng ký dự thi: 12.912. Tỷ lệ lượt thí sinh dự thi: 99,49%. Số thí sinh vi phạm quy chế thi: 0. Số cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi: 0. 

Nguyễn Văn Đạt

report

Nghệ An: Đề thi tổ hợp KHXH nhẹ nhàng, thí sinh gặp khó môn Vật lý, Hóa học

Bài thi môn Tổ hợp gồm 3 môn thành phần với thời gian thi 150 phút nên khá căng thẳng với nhiều thí sinh. Tuy nhiên, đây cũng là bài thi mà thí sinh được lựa chọn tổ hợp KHTN hoặc KHXH theo năng lực, thế mạnh của mình.

Thí sinh Nghệ An hoàn thành buổi thi tổ hợp
Thí sinh Nghệ An hoàn thành buổi thi tổ hợp

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, thí sinh Ngọc Minh là một trong những thí sinh ra sớm nhất. Minh là thí sinh tự do, thi khối D10 (Toán, Địa, Anh). Bản thân em là thí sinh tự do, trước đó Minh đã học chuyên ngành Kỹ sư trắc địa Trường Đại học Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia. Tuy vậy, sau gần một năm theo học, Minh cho rằng mình không phù hợp với ngành này và bảo lưu để thi lại vào ngành kinh tế. Với bài thi tổ hợp sáng nay, Minh chỉ thi môn Địa lý và nhận xét: “Em thấy đề Địa lý năm nay dễ, không có câu phức tạp, lạ. Với 35 câu đầu em làm thuận lợi. Tuy nhiên 5 câu sau hơi suy nghĩ một chút, trong đó có câu hỏi về biên độ nhiệt độ”.

Thí sinh Nguyễn Thị Minh Trang – Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cũng đã quyết định đi du học nên em không quá nặng nề cho Kỳ thi năm nay. Trang cũng chọn tổ hợp môn KHXH để xét tốt nghiệp và tự tin vào bài làm của mình: “Đề tổ hợp môn KHXH có mức tương đương nhau. Trong đó, em thấy dễ nhất là môn Địa lý. Với môn Lịch sử, số lượng câu khó nằm ở phần Lịch sử Việt Nam, còn phần lịch sử thế giới thì đều là câu dễ. Còn môn Giáo dục công dân khó những câu hỏi tình huống dài".

Với môn Khoa học tự nhiên, em Đoàn Quang Tiến – học sinh lớp 12 A5 – Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cho biết: Trong 3 môn Lý – Hóa – Sinh thì em thấy khó nhất là đề môn Hóa học, trong đó câu khó rơi vào phần hóa hữu cơ. Đề môn Sinh thì cấu trúc và mức độ phân hóa đề tương đương với đề thi tham khảo của Bộ GD&ĐT nên em thấy không quá khó khăn.

Riêng môn Vật lý, em chỉ đặt mục tiêu đạt điểm trung bình, và làm được 30 câu đầu. Đây là những câu nhận biết và thông hiểu nhưng thí sinh vẫn phải suy nghĩ để lựa chọn đáp án đúng chứ không dễ dàng theo kiểu có thể đánh được đáp án ngay. Còn 10 câu sau thì em thấy khó và chủ yếu làm theo phán đoán. Kết thúc bài thi sáng nay, em cảm thấy nhẹ nhõm, bớt áp lực vì môn Tiếng Anh buổi chiều chỉ cần đạt điểm trung bình.

Kết thúc buổi thi thứ 3, Nghệ An vắng thi 33 thí sinh. Có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi tại điểm thi THPT Hà Huy Tập (TP Vinh) với lý do đưa điện thoại vào khu vực thi. Không có cán bộ làm nhiệm vụ thi vi phạm quy chế thi. Tại các điểm thi không có sự cố bất thường xảy ra.

Hồ Lài

report

Thí sinh Thừa Thiên Huế tự tin đạt điểm khá trong 2 bài thi tổ hợp

Kết thúc buổi thi thứ 3 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, nhiều thí sinh cho biết đề thi năm nay được đánh giá là “dễ thở”.

Thí sinh Thừa Thiên Huế tự tin đạt điểm trong 2 bài thi tổ hợp
Thí sinh Thừa Thiên Huế tự tin đạt điểm trong 2 bài thi tổ hợp

Kết thúc buổi thi trưa nay, nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Quốc học Huế (TP Huế) cho biết, đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và xã hội vừa sức, toàn bộ kiến thức đều đã học, chủ yếu lớp 12, học sinh trung bình có thể làm được và có thể đạt điểm cao trong kì lần này.  Tuy nhiên một số thí sinh cho biết chỉ đạt điểm trung bình 6-7 điểm.

Rời phòng thi có rất nhiều thí sinh vui vẻ, phấn khởi, tư tin đạt được cao. Bạn Nguyễn Nhật Thuỷ Tiên (THPT chuyên Quốc học Huế) thi khối Khoa học xã hội cho biết: Đề thi năm nay dễ hơn so với năm ngoái, mình nghĩ rằng đề vừa sức đối với các bạn chịu khó học và cần có sự chuẩn bị kĩ lưỡng . 

“Về môn Địa lý thì thí sinh sử dụng thuần thục Atlat Địa lý thì chắc chắn sẽ đạt điểm cao, đa số kiến thức năm nay đều có trong atlat, ngoài ra đề cũng ra các dạng biểu đồ quen thuộc. Đối với môn Lịch sử đề ra tập trung ở học kỳ 2, học sinh vừa mới học nên cũng khá dễ để hoàn thành bài thi. Về môn Giáo dục công dân, các câu hỏi tập trung về vấn đề pháp luật, theo em thì đề này rất dễ để lấy điểm”, em Tiên nhận định và chia sẻ.

Bạn Phạm Nguyên Phú (THPT chuyên Quốc Học Huế) thi khối Khoa học tự nhiên chia sẻ: "Bạn nào học được thì phải được khoảng 7-9 điểm. Đối với đề thi năm nay có sự phân hóa rõ rệt, ở tổ hợp bài thi môn KHTN (Lý, Hóa, Sinh), các câu hỏi nằm trong kiến thức cơ bản, chỉ cần học thuộc bài và có chuẩn bị kĩ thì có thể làm được hết, bên cạnh những câu hỏi đòi hỏi nằm trong kiến thức cơ bản, có nhiều câu hỏi đòi hỏi thí sinh phải vận dụng kiến thức, phân tích sâu mới làm được bài. Với đề thi năm nay mình đánh giá là dễ hơn so năm ngoái, dự đoán được 7-8 điểm”.

Nhật Quỳnh

report

Quảng Trị: Đề thi tổ hợp có sự phân hóa, khó “ăn trọn” điểm cao môn Lịch sử

Kết thúc bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội theo đăng ký vào sáng nay (8/7), đa phần thí sinh tại Quảng Trị đánh giá đề thi tổ hợp bám sát chương trình học và có sự phân hóa rất rõ, mức độ khó tăng dần vào những câu cuối của mỗi đề thi.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT thị xã được tiếp những ly nước mía động viên sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp
Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT thị xã được tiếp những ly nước mía động viên sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp

Đối với bài thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên, thí sinh Đặng Thì Thùy Ngân (tại điểm thi Trường THPT thị xã Quảng Trị) cho biết: “Em thấy đề thi năm nay cũng tương đối vừa sức. Trong đó, ở môn Vật lý điểm khó là có nhiều đồ thị, còn Hóa học khó nhất ở phần hữu cơ. Từ câu 30 trở lên ở các đề ​​thi bắt đầu khó. Với đề như thế học sinh trung bình có thể làm được tầm 6 điểm”.

Đối với bài thi tổ hợp các môn Khoa học xã hội, thí sinh thí sinh Thu Uyên – học sinh Trường THPT Lê Lợi (TP Đông Hà) đánh giá: “Đề thi tổ hợp Khoa học xã hội có sự phân hóa cao. Khoảng 30 câu đầu phù hợp với năng lực của học sinh trung bình, 20 câu còn lại đòi hỏi thí sinh phải biết vận dụng cao. Ở môn Lịch sử, 10 câu hỏi cuối là kiến thức mở rộng nên khó có thể chiếm được điểm trong phần này. Với môn Giáo dục công dân, em thích nhất là phần câu hỏi liên quan đến dịch Covid-19. Câu hỏi này vừa mang tính thời sự vừa cung cấp kiến thức về pháp luật cho thí sinh. Bản thân em làm bài ước đạt khoảng 85%”.

Phụ huynh đội nắng chờ đón con em tại một điểm thi
Phụ huynh đội nắng chờ đón con em tại một điểm thi

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Quảng Trị, trong tổ hợp bài thi khoa học Tự nhiên, Vật lý có 2.545/2.554 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,65%; Hóa học có 2.549/2.557 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,69%; Sinh học có 2.447/2.453 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,76%. Trong tổ hợp bài thi Khoa học Xã học, Địa lý có 5.826/5.861 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,40%; Lịch sử có 5.877/5.908 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,48%; Giáo dục công dân có 5.382/5.410 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,48%

Có 3 trường hợp tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (huyện Triệu Phong) vắng do dịch Covid-19 ở bài tổ hợp Khoa học tự nhiên.

Tại 30 điểm thi trong tỉnh, không có trường hợp thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Trước đó, vào sáng nay (8/7), tại Quảng Trị có 2 điểm thi tốt nghiệp THPT, gồm: Trường THPT Hướng Hoá và Trường THCS Khe Sanh (ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) đã phải bố trí thêm 4 phòng thi, đồng thời sắp xếp các thí sinh trong mỗi phòng chỉ còn tối đa 20 người/phòng để đảm bảo giãn cách theo quy định thay vì 24 thí sinh như trước.

Bên cạnh đó, ngành chức năng của tỉnh này cũng dự kiến tiến hành xét nghiệm nhanh Covid-19 cho khoảng 500 thí sinh và cán bộ coi thi ở đây ngay sau khi kết thúc bài thi cuối cùng vào chiều nay do liên quan đến lịch trình di chuyển của 1 ca mắc Covid-19 người Quảng Ngãi trước đó từng đến địa phương lưu trú.

Phạm Quyên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ