Thí sinh HHVN 2016 Phùng Lan Hương: Em muốn biết sức hút Bi Rain là gì?

"Em muốn biết kiến sức hút thực tế của Bi Rain là gì, từ đó tìm kiếm cảm hứng để tạo ra các mô hình ngôi sao tương tự cho Việt Nam, ở nhiều lĩnh vực khác nhau" - Thí sinh HHVN Phùng Lan Hương chia sẻ.

Thí sinh HHVN 2016 Phùng Lan Hương: Em muốn biết sức hút Bi Rain là gì?

Là một trong những ứng viên sáng giá của vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016, Phùng Lan Hương (SBD 132) tiết lộ, một trong những lý do khiến cô ghi danh tham dự cuộc thi nhan sắc lớn nhất, uy tín nhất hiện nay là vì muốn gặp Bi Rain, ngôi sao đình đám của Hàn Quốc sẽ góp mặt trong đêm Chung kết ngày 28/8 tới.

Thi sinh HHVN 2016 Phung Lan Huong: Em muon biet suc hut Bi Rain la gi? - Anh 1

Phùng Lan Hương

“Em không muốn gặp Bi Rain để thỏa mãn ước muốn như fan gặp thần tượng thông thường. Mà mục đích của em là muốn chứng kiến sức hút thực tế của một ngôi sao hạng A ở Hàn Quốc, từ đó tìm kiếm cảm hứng để tạo ra các mô hình ngôi sao tương tự cho Việt Nam, ở nhiều lĩnh vực khác nhau”, Phùng Lan Hương nói.

Chia sẻ cụ thể hơn về ý tưởng này với phóng viên VTC News, Lan Hương cho biết, bản thân cô đang theo học ngành truyền thông của trường Đại học RMIT, nên cô luôn tìm kiếm, học hỏi mô hình truyền thông ở các nước phát triển.

Thi sinh HHVN 2016 Phung Lan Huong: Em muon biet suc hut Bi Rain la gi? - Anh 2

Ảnh 2: Người đẹp Hà thành sở hữu nhan sắc rạng rỡ với số đó 3 vòng: 81-62-96, chiều cao 171cm

Theo Lan Hương, thực tế, Hàn Quốc quá giỏi khi áp dụng mô hình ngôi sao cho mọi lĩnh vực. Không chỉ văn hóa, giải trí, nghệ thuật mà còn cả giáo dục, kinh doanh, thể thao, y tế. Ở lĩnh vực nào, Hàn Quốc cũng có những ‘vận động viên ngôi sao’, ‘bác sĩ ngôi sao’, ‘doanh nhân ngôi sao’… và họ đều gặt hái được những thành công ngoài sức tưởng tượng.

“Với mong muốn trở thành một chuyên gia truyền thông trong tương lai, em luôn muốn được trải nghiệm những chiến lược này. Vì vậy, ngoài Bi Rain, em còn muốn gặp gỡ thật nhiều những nghệ sĩ của Hàn Quốc cũng như trên khắp thế giới, để quan sát và tìm cảm hứng cho những chiến lược truyền thông riêng của mình sau này”, Lan Hương trải lòng.

Thi sinh HHVN 2016 Phung Lan Huong: Em muon biet suc hut Bi Rain la gi? - Anh 3

Được biết, Phùng Lan Hương sinh năm 1996 tại Hà Nội. Cô đang là sinh viên của trường Đại học Quốc tế RMIT, chuyên ngành Truyền thông. Lan Hương chia sẻ, tính cách cô khá điềm tĩnh, cẩn trọng và sâu sắc. Chính vì vậy, cô muốn theo học ngành truyền thông để hài hòa hơn với sự tự tin, linh hoạt và năng động trong cuộc sống.

Việc ghi danh tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng không nằm ngoài mục đích này của Lan Hương. Thêm vào đó, người đẹp Hà thành còn cho biết, cô muốn khám phá những khả năng còn tiềm ẩn, cũng như để tuổi trẻ của mình có thêm nhiều trải nghiệm phong phú.

Thi sinh HHVN 2016 Phung Lan Huong: Em muon biet suc hut Bi Rain la gi? - Anh 4

Sau hơn một tháng đồng hành cùng cuộc thi, Phùng Lan Hương tâm sự, cô thấy mình học hỏi được rất nhiều từ cách sống trong tập thể, cách tiếp xúc với người dân ở mỗi vùng đất đoàn đi qua. Khả năng giao tiếp, ứng xử của người đẹp 20 tuổi cũng tăng lên nhờ quen biết nhiều bạn thí sinh trong cuộc thi và tham gia các thử thách mà ban tổ chức đưa ra.

Thi sinh HHVN 2016 Phung Lan Huong: Em muon biet suc hut Bi Rain la gi? - Anh 5

Đánh giá về các đối thủ của mình, Phùng Lan Hương cho biết, các thí sinh năm nay đều rất xinh đẹp, học giỏi, nhiều thành tích và ai cũng thân thiện, dễ gần.

“Đêm chung kết sẽ tôn vinh những nhan sắc rực rỡ nhất, dù là bất kỳ ai thì chúng em cũng đã có thời gian vô cùng gắn bó và nhiều trải nghiệm bên nhau. Cũng nhờ tham gia cuộc thi mà em biết, hành trình đến với ngôi vị nhan sắc là không hề dễ dàng. Rất vất vả nhưng nhờ vậy mà em tự thấy mình lớn lên rất nhiều, biết cảm nhận và chia sẻ nhiều hơn khi lần đầu tham gia một đấu trường nhan sắc lớn”, Phùng Lan Hương nói./.

Theo VTC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…