Thí sinh HH Hồng Kông gây bão vì nhan sắc thật ngoài sức tưởng tượng

Trong khi rất nhiều thí sinh dự thi Hoa hậu Hồng Kông đã dùng đến app chỉnh sửa gương mặt, photoshop "lố tay", Lại Kỳ Viện lại tạo được ấn tượng tốt bởi nhan sắc không khác nhiều so với hình ảnh dự thi. 

Cô được đánh giá cao nhờ vào gương mặt xinh đẹp, thanh tú, đôi mắt to tròn và nụ cười duyên dáng. Với vóc dáng thanh mảnh, nhan sắc ưa nhìn, người đẹp họ Lại có phần nổi bật hơn so với mặt bằng chung các thí sinh năm nay. Chính vì vậy, rất nhiều ý kiến dự đoán mỹ nhân 20 tuổi này sẽ dễ dàng tiến sâu hơn vào đấu trường sắc đẹp 2020.

Thí sinh HH Hồng Kông gây bão vì nhan sắc thật ngoài sức tưởng tượng ảnh 2
Lại Kỳ Viện tạo ấn tượng tốt nhờ vào gương mặt xinh đẹp, thanh tú, đôi mắt to tròn và nụ cười duyên dáng.

Thế nhưng trái ngược với sự mong mỏi của số đông người hâm mộ, Lại Kỳ Viện trong phút chốc trở thành cái tên gây tranh cãi trên mạng xã hội xoay quanh lùm xùm về nhan sắc. 

Cụ thể, tài khoản cũ chứa rất nhiều hình ảnh kém xinh của cô được dân mạng tìm ra và ngay lập tức bị so sánh. Những hình ảnh cũ cho thấy Kỳ Viện có làn da ngăm, mắt một mí dài và nhỏ, mặt tròn, sóng mũi tẹt. Trong khi hiện tại, cô lại mang gương mặt V-line, mũi cao, làn da trắng trẻo, mắt một mí ngày xưa cũng được thay thế bằng đôi mắt 2 mí to tròn. 

Chính sự khác biệt quá rõ rệt mà người đẹp họ Lại bị nghi ngờ can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. 

Thí sinh HH Hồng Kông gây bão vì nhan sắc thật ngoài sức tưởng tượng ảnh 3
Một vài hình ảnh trong quá khứ khác xa hiện tại làm Lại Kỳ Viện vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.
Thí sinh HH Hồng Kông gây bão vì nhan sắc thật ngoài sức tưởng tượng ảnh 4
Trước những lùm xùm vây quanh, người đẹp họ Lại nhất định giữ im lặng. Chính động thái này càng làm CĐM thêm nghi ngờ.

Từ một thí sinh được kỳ vọng, Kỳ Viện lại gây thất vọng lớn trong cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2020 bởi nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. 

Thực tế đã có không ít các thí sinh trên thế giới phải nhờ đến "dao kéo" cải thiện nhan sắc để tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế mà không gặp phản ứng trái chiều của dư luận. Bởi các đấu trường nhan sắc quốc tế luôn lựa chọn Hoa hậu có tiêu chí riêng. 

Người thắng giải sẽ là người phù hợp nhất với tiêu chí mà cuộc thi đề ra, hoàn toàn không phải tìm đến vẻ đẹp tự nhiên. Vì vậy, chuyện các thí sinh can thiệp "dao kéo" không phải là vấn đề.

Trong khi đó tại Hoa hậu Hồng Kông, chất lượng nhan sắc của các thí sinh ngày càng đi xuống làm khán giả không còn mặn mà với cuộc thi như trước đây.

Năm nay các thí sinh vẫn bị cho là kém sắc. Hình ảnh gửi đến dự thi và thực tế lại quá khác nhau. Phần lớn các cô gái đều nhờ đến công cụ chỉnh sửa ảnh để có cơ hội bước vào vòng Gặp mặt online. 

Không ít thí sinh đã làm MC Lục Hạo Minh thắc mắc liệu người trong ảnh và người đang trò chuyện có phải là một không: "Bạn và cô gái trong ảnh có phải là cùng một người không? Trông thật khác biệt".

Thí sinh HH Hồng Kông gây bão vì nhan sắc thật ngoài sức tưởng tượng ảnh 5
Ảnh dự thi và thực tế khác nhau đã làm khán giả thất vọng.
Thí sinh HH Hồng Kông gây bão vì nhan sắc thật ngoài sức tưởng tượng ảnh 6
Nam MC Lục Hạo Minh đã thắc mắc không biết cô gái trong ảnh và người đang trò chuyện có phải là một không.
Thí sinh HH Hồng Kông gây bão vì nhan sắc thật ngoài sức tưởng tượng ảnh 7
Nhan sắc của các thí sinh năm nay vẫn là đề tài bàn tán của khán giả.

So với thế hệ mỹ nhân những năm 1980 - 1990, các thí sinh càng về sau đều không mang được vẻ đẹp cá tính, sắc sảo. 

Những mỹ nhân đã từng đăng quang Hoa hậu Hồng Kông thập niên 80, 90 đến thời điểm hiện tại vẫn được ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp, mặn mà theo thời gian. Trong đó, ấn tượng nhất là những cái tên như: Trần Pháp Dung, Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân, Viên Vịnh Nghi,...

Thí sinh HH Hồng Kông gây bão vì nhan sắc thật ngoài sức tưởng tượng ảnh 8
Những mỹ nhân đình đám, biểu tượng sắc đẹp lừng lẫy một thời xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông.

Không chỉ được ngưỡng mộ bởi sắc đẹp hơn người, Trần Pháp Dung, Lý Gia Hân hay Trương Mạn Ngọc luôn được khán giả khen ngợi bởi thần thái sang trọng, vóc dáng thon thả, trẻ trung ở tuổi U60. 

Được biết, để giữ được thân hình thon gọn gợi cảm, Hoa hậu Hồng Kông 1980 Trần Pháp Dung đã chăm chỉ tập thể dục, chạy bộ và tận hưởng cuộc sống bằng cách đi du lịch, gặp gỡ bạn bè và thường xuyên đi dạo cùng bố. 

Thí sinh HH Hồng Kông gây bão vì nhan sắc thật ngoài sức tưởng tượng ảnh 9

Làn da mịn màng của Á hậu Hồng Kông 1983 Trương Mạn Ngọc đến từ việc duy trì thói quen làm đẹp đều đặn. Cô uống nước muối ấm mỗi sáng để thanh lọc cơ thể, ngủ đủ giấc, ăn uống khoa học và bổ sung nước đầy đủ. Vì vậy mà làn da của nữ minh tinh luôn mịn màng, trắng trẻo.

Thí sinh HH Hồng Kông gây bão vì nhan sắc thật ngoài sức tưởng tượng ảnh 10
Làn da mịn màng của Á hậu Hồng Kông 1983 Trương Mạn Ngọc đến từ việc duy trì thói quen làm đẹp đều đặn.

Đối với Hoa hậu Hồng Kông 1990 Viên Vịnh Nghi, ở tuổi U50 nhưng da dẻ vẫn hồng hào, căng mướt là do cô hiếm khi trang điểm, thường xuyên để mặt mộc cho da được nghỉ ngơi. 

Cô chia sẻ bản thân có thói quen ngủ sớm, đúng giờ và ngủ đủ giấc để da được tái tạo và phục hồi tốt. Song song đó, cô chú trọng và việc chăm sóc da hằng ngày một cách toàn diện bao gồm dưỡng da mặt, cổ, da tay, da chân.

Thí sinh HH Hồng Kông gây bão vì nhan sắc thật ngoài sức tưởng tượng ảnh 11
Nhan sắc tuyệt đẹp của minh tinh Viên Vịnh Nghi trong cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1990.

Theo eva.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.