Thí sinh điểm cao nhất cả hai khối ở tỉnh Đắk Lắk không học thêm, thích xem YouTube

GD&TĐ - Dù không học thêm nhưng Nguyễn Hoàng Nhật Minh (Đắk Lắk) vẫn đạt thành tích xuất sắc, trở thành thí sinh điểm cao nhất khối A01 và D01 của tỉnh.

Nguyễn Hoàng Nhật Minh đạt điểm cao nhất khối A01 và D01 tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Đinh Hằng)
Nguyễn Hoàng Nhật Minh đạt điểm cao nhất khối A01 và D01 tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Đinh Hằng)

Bí quyết chinh phục tri thức

Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Nguyễn Hoàng Nhật Minh – học sinh lớp 12A1, Trường THCS và THPT Đông Du (Tân An, Đắk Lắk) xuất sắc trở thành thủ khoa kép toàn tỉnh ở hai khối A01 và D01.

nm.jpg
Nguyễn Hoàng Nhật Minh là thủ khoa khối A01 và D01 tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: NVCC)

Theo dữ liệu công bố từ Bộ GD&ĐT, ở khối A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), Nhật Minh đạt tổng điểm 29,25, trong đó Toán 10, Tiếng Anh 10 và Vật lí 9,25. Với thành tích này, Minh đứng thứ 9 toàn quốc và thứ nhất tỉnh Đắk Lắk.

Không dừng lại ở đó, ở khối D01, Nhật Minh cũng đạt thành tích nổi bật với Toán 10, Ngữ văn 7,25 và Tiếng Anh 10, đạt thứ hạng 87 toàn quốc và tiếp tục giữ ngôi vị thủ khoa của tỉnh.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Nhật Minh cho biết, em không học thêm bên ngoài mà tập trung vào tự học và khai thác hiệu quả giờ học trên lớp. Ngoài chăm chú nghe giảng, em còn thường xuyên luyện đề, rèn kỹ năng làm bài và đặc biệt là nắm vững lý thuyết.

“Khi gặp bài khó, em nghĩ theo hướng người ra đề đang muốn kiểm tra điều gì, từ đó tìm các cách tiếp cận. Em cũng hỏi thầy cô khi gặp nội dung chưa hiểu để làm sâu kiến thức”, Minh chia sẻ.

Bất ngờ hơn, ngoài thời gian học ở trường, Minh dành thời gian cho gia đình, bạn bè và xem YouTube. “Em không xem giải trí đơn thuần mà chọn các kênh dạy Toán, tiếng Anh và video công nghệ. Em thấy học kiểu này nhẹ nhàng mà hiệu quả”, Minh nói.

Niềm tự hào của thầy cô

Là giáo viên chủ nhiệm, thầy Phạm Hoàng Quyết cho hay, Minh có ý thức tự học cao, không để thầy cô phải nhắc nhở điều gì. “Giờ ra chơi, em vẫn ở lại lớp để cùng bạn giải đề. Nhật Minh học giỏi nhưng rất khiêm tốn, giản dị và luôn giúp đỡ bạn bè. Em là học trò mà tôi rất tự hào”, thầy Quyết nói.

img-7835.jpg
Thầy Phạm Hoàng Quyết vui mừng khi Nguyễn Hoàng Nhật Minh đạt thủ khoa khối A01 và D01 tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Đinh Hằng)

Chia sẻ thêm, Nhật Minh khẳng định: “Không học thêm không có nghĩa là lười học. Em nghĩ điều quan trọng là có phương pháp phù hợp và giữ được tinh thần tự học”.

Quan điểm này cũng được thầy Quyết đồng tình. Thầy cho rằng, hiện nhiều học sinh đi học thêm vì áp lực của gia đình chứ không xuất phát từ nhu cầu thực tế. “Cách học nhẹ nhàng nhưng hiệu quả của Nhật Minh cho thấy, nếu học sinh có tinh thần tự giác và được định hướng đúng, các em hoàn toàn có thể đạt thành tích cao mà không bị quá tải”, thầy Quyết nói.

Dù tự học là chính, nhưng Nhật Minh sở hữu nhiều thành tích nổi bật, như: Giải Nhì học sinh giỏi Toán cấp tỉnh (lớp 12) và đạt IELTS 7.0 vào năm 2024.

Với điểm số trên, em đặt nguyện vọng theo học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tại Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP Hồ Chí Minh. Yêu thích kỹ thuật, công nghệ, Minh tin rằng đây là lĩnh vực có tiềm năng lớn trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vinamilk cùng chung tay vì một mùa hè hạnh phúc, an toàn cho trẻ em Việt Nam

Vinamilk cùng chung tay vì một mùa hè hạnh phúc, an toàn cho trẻ em Việt Nam

GD&TĐ - Đằng sau những kỳ nghỉ hè tưởng chừng thư giãn là không ít băn khoăn của phụ huynh về việc làm sao để con vừa an toàn, vừa có cơ hội phát triển trong bối cảnh môi trường số ngày càng phức tạp. Hướng đến Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) năm nay, Vinamilk đã đồng hành cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần biến mùa hè thành hành trình trưởng thành của các em.

Trường Mầm non Hòa Chung tổ chức ngày hội trải nghiệm và sáng tạo cho học sinh.

Trường học Cao Bằng ươm mầm số

GD&TĐ - Từ thành thị đến vùng biên, nhiều trường mầm non ở Cao Bằng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và giáo dục STEAM để đổi mới hoạt động dạy học.