Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc triển khai thí điểm Bộ công cụ Hướng dẫn xây dựng các mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng, hướng tới một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và không có bạo lực học đường.
Đoàn công tác do PGS.TS Mai Văn Trinh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN) làm trưởng đoàn, cùng TS Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Ban Nghiên cứu GDTX, ông Mai Lương Ngọc - Chuyên viên phòng Đào tạo - Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng các thành viên của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Về phía Trung tâm GDNN-GDTX Tuần Giáo có Cô Phạm Thị Xuân - Giám đốc Trung tâm, cùng các thầy cô giáo và các em học sinh lớp 10A4 đã nồng nhiệt chào đón và tham gia.
Chương trình thí điểm Bộ công cụ "Xây dựng các mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng - Chương trình phòng ngừa Bạo lực học đường trên cơ sở giới" (Connect With Respect - CWR) là một sáng kiến quan trọng, thuộc Sáng kiến Giáo dục cho Trẻ em gái khu vực Đông Á Thái Bình Dương (UNGEI) và dự án Đoàn kết để chấm dứt bạo lực với phụ nữ - UNiTE to End Violence against Women.
Chương trình này đã được chứng minh hiệu quả trong việc thúc đẩy các mối quan hệ lành mạnh, thân thiện, góp phần phòng ngừa và ứng phó với bạo lực học đường.
Tại buổi làm việc, Trung tâm GDNN-GDTX Tuần Giáo đã báo cáo chi tiết về kết quả thực hiện thí điểm Bộ công cụ, đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn gặp phải trong quá trình triển khai và đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể với đoàn công tác.
Mục tiêu cao cả của chương trình là xây dựng một môi trường giáo dục trong các trung tâm GDNN-GDTX an toàn và tôn trọng, ngăn chặn bạo lực học đường, qua đó mang đến những kiến thức và kỹ năng quý báu cho cả cán bộ, giáo viên và học sinh.
Các hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ chương trình đã trang bị những công cụ cần thiết để xây dựng các mối quan hệ tích cực, góp phần kiến tạo một môi trường học đường lành mạnh và hạnh phúc.
Sau 1 năm triển khai thí điểm, Bộ công cụ đã tạo ra những chuyển biến tích cực và rõ nét trong nhận thức cũng như hành vi của học sinh tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tuần Giáo.
Các em đã có hiểu biết sâu sắc hơn về giới, bình đẳng giới, nhận diện các hình thức bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời nâng cao kỹ năng giao tiếp, tìm kiếm sự hỗ trợ và giúp đỡ bạn bè.
Với phương pháp tiếp cận linh hoạt, cởi mở, các hoạt động giáo dục phong phú đã thu hút sự tham gia nhiệt tình, chủ động của đông đảo học sinh. Đáng chú ý, nhiều học sinh từ chỗ nhút nhát, rụt rè nay đã trở nên mạnh dạn hơn, tự tin thể hiện bản thân và biết cách bảo vệ quan điểm cá nhân một cách xây dựng đó là những thay đổi vô cùng đáng quý.

Cô Phạm Thị Xuân - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Tuần Giáo chia sẻ tại buổi làm việc: "Ước vọng được học tập và làm việc trong một môi trường an toàn, nơi mọi người tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau là một nhu cầu chính đáng và phổ quát. Việt Nam đã và đang rất nỗ lực trong việc hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và bài trừ bạo lực đối với phụ nữ. Việc trang bị cho học viên giáo dục thường xuyên - đối tượng đa dạng về lứa tuổi, trình độ và hoàn cảnh sống - những hiểu biết thấu đáo về giới, về bạo lực trên cơ sở giới và các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu là vô cùng cấp thiết. Do đó, chúng tôi tha thiết mong muốn chương trình sẽ được nhân rộng, không chỉ dừng lại ở quy mô thử nghiệm mà trở thành một nội dung giáo dục xuyên suốt, một hợp phần quan trọng trong chương trình giảng dạy ở tất cả các cấp học."

Đáp lại những chia sẻ từ phía Trung tâm, PGS.TS Mai Văn Trinh - Phó Viện trưởng Viện KKHGDVN đã trân trọng ghi nhận những đóng góp quý báu và những kết quả đáng khích lệ mà Trung tâm đã đạt được.
Ông cũng đưa ra những phân tích sâu sắc và góp ý cụ thể nhằm hoàn thiện hơn nữa quá trình triển khai chương trình, khẳng định sự quan tâm và cam kết đồng hành của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Với sự đồng lòng, chung sức của các cấp lãnh đạo, đội ngũ nhà giáo và toàn thể học sinh, Trung tâm GDNN-GDTX Tuần Giáo hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công, khẳng định vị thế là một điểm sáng trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà, tiên phong trong sứ mệnh xây dựng một môi trường học đường thực sự tôn trọng và bình đẳng.
Một số hình ảnh về hoạt động của Giáo viên và học sinh tham gia chương trình:



