Thêm một trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ rơi ở Colorado

GD&TĐ - Ngày 25/8, một chiếc trực thăng Black Hawk khác của quân đội Mỹ đã bị rơi ở vùng núi bang Colorado, trong chuyến bay huấn luyện.

Hiện trường vụ máy bay trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ rơi ở bang Colorado, ngày 25/8/2026.
Hiện trường vụ máy bay trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ rơi ở bang Colorado, ngày 25/8/2026.

Chiếc trực thăng Black Hawk đã rơi xuống sườn phía Đông núi Thorodin ở hạt Gilpin, phía Tây Denver và gần công viên tiểu bang Golden Gate Canyon.

Có 4 người trên máy bay, nhưng không có ai bị thương.

Các đội cứu hộ cũng không phát hiện rò rỉ nhiên liệu hay hỏa hoạn, và cho biết không có nguy hiểm nào đối với cộng đồng xung quanh.

Các đoạn video và hình ảnh từ trên không tại hiện trường cho thấy, chiếc trực thăng nằm thẳng đứng giữa những tán cây với các cánh quạt bị hư hỏng nặng.

Black Hawk cất cánh từ Fort Campbell, Kentucky, và thuộc Trung đoàn Không quân Đặc nhiệm số 160 tinh nhuệ của Lục quân, được biết đến với biệt danh “Night Stalkers”.

Lục quân mô tả vụ việc là một “tai nạn hàng không” trong quá trình huấn luyện thường lệ, và cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Đơn vị này cũng đã gặp phải một tai nạn chết người vào tháng 9 năm ngoái, khi một chiếc trực thăng MH-60M Black Hawk bị rơi trong lúc huấn luyện ban đêm, gần hồ Summit ở bang Washington, khiến cả 4 binh sĩ trên máy bay thiệt mạng.

Một thảm họa Black Hawk kinh hoàng hơn nhiều đã đưa Không lực lục quân Mỹ vào tâm điểm chú ý của cả nước vào ngày 29/1/2025.

Khi đó, trực thăng UH-60L Black Hawk đã va chạm với chuyến bay 5342 của American Airlines vào thời điểm máy bay chở khách đang tiếp cận sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington.

Cả 2 máy bay đều lao xuống sông Potomac, khiến toàn bộ 64 người trên máy bay chở khách và 3 binh sĩ trên trực thăng thiệt mạng.

Thảm họa này - tai nạn hàng không gây chết người nhiều nhất ở Mỹ kể từ năm 2001 - đã dẫn đến việc tăng cường giám sát hoạt động của trực thăng quân sự và an toàn hàng không.

Các số liệu nội bộ của Lầu Năm Góc được cung cấp cho Quốc hội vào năm ngoái cho thấy, tỷ lệ sự cố loại A - loại tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất của quân đội - đã tăng 55% từ năm 2020 đến năm 2024.

Dữ liệu gần đây hơn của quân đội cho thấy, vấn đề vẫn chưa được giải quyết, và trực thăng tấn công AH-64 Apache đang gặp tai nạn với tỷ lệ cao kỷ lục, với năm vụ tai nạn bay loại A được ghi nhận cho đến nay trong năm tài chính 2026.

Dựa trên dữ liệu an toàn nội bộ của quân đội và số liệu giờ bay do quân đội cung cấp, ước tính, khoảng 6,24 vụ tai nạn nghiêm trọng trên 100.000 giờ bay.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ