Thêm một di tích cấp tỉnh ở Thanh Hóa bị xâm hại

GD&TĐ - Trong vòng 1 tháng, tại huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) liên tiếp diễn ra 2 di tích lịch sử bị xâm hại.

Nhà thờ họ phủ (thôn Bồng Trung 2, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc) bị xâm hại. (Ảnh: TM)
Nhà thờ họ phủ (thôn Bồng Trung 2, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc) bị xâm hại. (Ảnh: TM)

Theo phản ánh, nhà thờ họ Nguyễn Phủ (thôn Bồng Trung 2, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc) đã được dòng họ này tự ý tháo dỡ để tu bổ, tôn tạo lại công trình khi chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép.

Ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Minh Tân thừa nhận có việc di tích lịch sử nhà thờ họ Nguyễn Phủ bị xâm hại. Tại thời điểm kiểm tra, công trình đã cho hạ giải toàn bộ mái ngói nhà tiền đường, đã cho thay thế một số hạng mục mới.

“Gia đình ông Nguyễn Hữu Thành (người đại diện cho dòng họ Nguyễn Phủ) có văn bản xin trùng tu lại di tích này, tuy nhiên khi đang chờ các cấp có thẩm quyền cho phép thì dòng họ này đã cho tháo dỡ công trình, tự tu bổ, tôn tạo. Sau khi phát hiện sự việc, xã đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng, buộc dòng họ trả lại nguyên trạng cho di tích”, Chủ tịch UBND xã Minh Tâm thông tin.

Được biết, nhà thờ họ Nguyễn Phủ là di tích lịch sử được xếp hạng cấp tỉnh vào năm 2016.

Theo ông Cao Văn Bình, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Vĩnh Lộc, phòng cũng đã về kiểm tra và xác định di tích nhà thờ dòng họ Nguyễn Phủ đang được tháo dỡ để tu bổ, tôn tạo. Hiện, phòng đã báo cáo cấp trên là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có hướng xử lý tiếp theo.

Nhiều hạng mục sửa chữa khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. (Ảnh: TM).

Nhiều hạng mục sửa chữa khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. (Ảnh: TM).

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Vĩnh Lộc cũng cho biết, trên địa bàn có 8 di tích lịch sử là các nhà thờ của các dòng họ, việc quản lý những di tích này gặp rất nhiều khó khăn, dù được công nhận là di tích nhưng nó lại thuộc quyền sở hữu của các dòng họ, vì thế khi công trình xuống cấp, hư hỏng, họ huy động được nguồn đóng góp là tự ý tu bổ lại.

Liên quan đến sự việc trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã có văn bản chỉ đạo làm rõ việc di tích nhà thờ họ Nguyễn Phủ bị xâm hại.

Được biết, đây là di tích thứ 2 tại huyện Vĩnh Lộc bị xâm hại chỉ trong vòng 1 tháng. Trước đó, vào đầu tháng 3/2022, tại di tích, danh thắng quốc gia động Hồ Công diễn ra tình trạng nhiều người tự ý đưa vật liệu vào động xây dựng, tu sửa và đưa nhiều bức tượng không rõ từ đâu vào trong động thờ cúng trái phép.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa phải trực tiếp tới kiểm tra, chỉ đạo tháo dỡ toàn bộ hạng mục trái phép, đưa các tượng ra khỏi hang đá, trả lại nguyên trạng cho động Hồ Công.

Tiếp đó, ngày 30/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

Văn bản chỉ đạo giao cho cấp huyện tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về di sản văn hóa, nhất là hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn và phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các sai phạm thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.