Đại diện nhà sản xuất cho biết, máy bay đã trải qua một chu trình thử nghiệm đầy đủ tại nhà máy và hiện đã cơ động về sân bay triển khai thường trực.
"Su-34 là phương tiện chiến đấu tốt nhất trong phân khúc, nó giải quyết được những nhiệm vụ quan trọng nhất trên chiến trường, thể hiện hiệu quả cao, khả năng cơ động và chất lượng tuyệt vời".
Ông Vladimir Artyakov, Phó Tổng giám đốc thứ nhất của Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec cho biết và nói thêm, loại máy bay này đang được Quân đội Nga ưa chuộng và các nhà máy hàng không của họ đang tăng tốc độ sản xuất phương tiện chiến đấu này.
Cần lưu ý rằng lô Su-34 trước đó đã được bàn giao cho các phi công chiến đấu vào tháng 12 năm ngoái. Theo người đứng đầu Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) Vadim Badekha, kể từ khi chiến sự Ukraine bùng nổ, sản lượng Su-34 đã tăng gấp đôi.

Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 đã được Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đưa vào sử dụng từ năm 2014, nó có diện tích phản xạ radar thấp, tầm bay đạt tới 4.500 km, tốc độ tối đa 1.900 km/h và trần bay 17.000 mét.
Buồng lái thiết kế cho hai phi công ngồi cạnh nhau, được bảo vệ bằng lớp giáp titan. Máy bay có thể mang tới 8 tấn tải trọng chiến đấu trên 12 điểm treo, bao gồm tên lửa không đối không, không đối đất và bom dẫn đường FAB-1500.