Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Độc lập số 36 - đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực Sumy cho biết họ đã ngăn chặn mọi nỗ lực từ phía Nga xâm nhập vào khu vực biên giới.
Gần đây, một nhóm binh sĩ Nga đi trên 3 chiếc ATV đã xâm nhập vào ngôi làng bị tàn phá Basivka.
Địa điểm diễn ra hoạt động chiến đấu của Thủy quân lục chiến Ukraine được xác định bởi các nhà phân tích từ nhóm In Factum.
Máy bay không người lái trinh sát của Ukraine đã theo dõi ngôi làng và nhận biết từ sớm các hoạt động của quân Nga.
Sau khi binh sĩ Nga tiến vào làng, các UAV tấn công bắt đầu. Cụ thể, máy bay không người lái FPV đã phá hủy xe ATV và bay vào những ngôi nhà cũng như tầng hầm nơi quân Nga đang cố ẩn náu.

Dịch vụ báo chí của bộ chỉ huy tác chiến "Phương Bắc" đưa tin Quân đội Nga đã thực hiện 205 cuộc tấn công vào khu vực biên giới thuộc các tỉnh Chernihiv, Sumy và Kharkiv trong 24 giờ qua.
"Đối phương tiếp tục phá hủy hầu như toàn bộ khu vực biên giới của vùng Sumy, họ vẫn tiếp tục pháo kích vào các địa điểm khác của vùng Sumy hàng ngày. Hoạt động tác chiến trong những ngày gần đây đã làm tăng đáng kể mật độ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và bom dẫn đường".
"Thật tiêu cực khi máy bay không người lái tấn công FPV được sử dụng rất tích cực. Hiện tại tình hình ở khu vực Sumy vẫn rất, rất căng thẳng", ông Dmytro Lantushenko - sĩ quan cấp cao của phòng truyền thông thuộc Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ độc lập số 117 cho biết.
Trước đó có báo cáo rằng mục tiêu của phía Nga là tạo ra những điểm căng thẳng ở các làng biên giới, và nếu xâm nhập được vào đó, họ sẽ bắt đầu phân tán lực lượng ra diện rộng.

Sau đó các binh sĩ Ukraine buộc phải phân bổ lực lượng của mình để đánh chặn, làm suy yếu sự chú ý vào các khu vực khác.
Về mục đích hoạt động, trước tiên quân Nga muốn có chỗ đứng trong khu định cư, thiết lập quyền kiểm soát và tạo điều kiện để tiến xa hơn.
Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Đại tướng Oleksandr Syrsky mới đây cho biết rằng Quân đội Nga thực sự đã phát động một cuộc tấn công vào các khu vực Sumy và Kharkiv.