Thêm 42 ca dương tính Covid-19, Khánh Hòa quyết liệt dập dịch trong thời gian giãn cách

GD&TĐ - Theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, tính từ 7 giờ đến 16 giờ ngày 11/7, toàn tỉnh ghi nhận 42 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, thị xã Ninh Hòa ghi nhận 28 ca; TP Nha Trang 10; huyện Vạn Ninh 3 ca và huyện Cam Lâm 1 ca. Trong số các ca mắc, có 9 ca ghi nhận trong các khu phong tỏa, 30 ca ghi nhận tại các cơ sở cách ly tập trung và 3 ca ghi nhận tại cộng đồng. 

Các ca mắc mới đã được đưa đến các bệnh viện cách ly, điều trị; các địa phương đã tiến hành điều tra, xác minh các mốc dịch tễ liên quan đến các bệnh nhân; xử lý môi trường các địa điểm nguy cơ, khu vực bệnh nhân đi qua. Đồng thời, truy vết 211 F1 và 939 F2. Trong ngày, toàn tỉnh Khánh Hòa đã lấy 1.246 mẫu xét nghiệm RT-PCR và 2.881 test nhanh kháng nguyên. 

Từ ngày 23/6 đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 277 ca dương tính với SARS-CoV-2. Riêng từ ngày 3/7 đến nay, ghi nhận 273 trường hợp.

Các địa phương đã truy vết và đưa đi cách ly tập trung 2.783 F1 và 5.616 F2 thực hiện cách ly tại nhà. Ngoài ra, toàn tỉnh đã phong tỏa tạm thời 64 địa điểm.

Không để lãng phí thời gian giãn cách xã hội

Trong ngày 11/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh và các huyện, thị xã thành phố để triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang diễn biến rất phức tạp, các ca nhiễm liên tục tăng trong những ngày qua, trong đó có nhiều ca nhiễm xuất hiện trong cộng đồng. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thống nhất yêu cầu cả hệ thống chính trị của tỉnh phải vào cuộc với quyết tâm cao nhất, dập dịch triệt để trong thời gian nhanh nhất, với phương pháp, cách làm khoa học và hiệu quả hơn. 

Cần phải quyết liệt hơn nữa, nhanh hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch. Xã hội sống chậm, chúng ta phải đi nhanh; không để lãng phí thời gian người dân thực hiện giãn cách xã hội.

Về việc triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tới, bên cạnh các công việc thường xuyên, các cấp ủy đảng địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo chống dịch.

Theo đó, Bí thư cấp ủy các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh; Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp cùng dự họp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh địa phương mình, kịp thời có ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch, trên tinh thần chủ động, cụ thể, sát từng việc và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch.

Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch để Ban Thường vụ đi kiểm tra thực tế tại các địa phương trong những ngày sắp tới.

Ban Chỉ đạo là đầu mối chỉ huy công tác phòng, chống dịch bệnh trên toàn tỉnh. Do đó, Ban chỉ đạo phải nghiên cứu cơ chế cung cấp thông tin cho lãnh đạo tỉnh và các địa phương triển khai chống dịch, trong đó nên chú ý làm theo Infographic; có quy chế phối hợp giữa các đơn vị tham gia phòng, chống dịch; nghiên cứu sớm thành lập bộ phận chuyên môn phân tích, đánh giá số liệu, tổng hợp tình hình thực tiễn từ các địa phương, tham mưu cho Ban chỉ đạo và Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp nhất…

Về giãn cách xã hội, yêu cầu các địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm về thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 và 15; bảo đảm cung ứng đủ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế, giãn cách xã hội; tăng cường kiểm soát người, phương tiện đi lại giữa các địa phương giáp ranh vùng có dịch, giữa các địa phương đang áp dụng quy định giãn cách xã hội khác nhau theo Chỉ thị số 15 và Chỉ thị 16...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ