World Cup 2022 - Những điều “đặc biệt”

GD&TĐ - Cúp thế giới diễn ra từ ngày 21/11 – 18/12/2022 sẽ là sự kiện bóng đá lớn nhất trong năm nay. Hãy cùng điểm qua những điều có thể bạn chưa biết về một kỳ World Cup có “1-0-2” tại Qatar này.

Vòng chung kết World Cup 2022 hứa hẹn sẽ bước lên tầm cao mới về chuyên môn.
Vòng chung kết World Cup 2022 hứa hẹn sẽ bước lên tầm cao mới về chuyên môn.

World Cup mùa đông

Trong lịch sử, World Cup luôn diễn ra trong mùa hè, vào tháng 6 và tháng 7. Lần này World Cup Qatar 2022 sẽ diễn ra trong mùa đông, vì mùa hè tại Qatar quá nóng. Nhiệt độ tháng 6 và 7 tại đây dao động từ 30 - 42 độ, không thích hợp để cầu thủ thi đấu.

Theo nhận định, cuối năm vốn là thời gian cầu thủ có phong độ và trạng thái tâm lý rất tốt, ít chấn thương so với thời điểm vào mùa hè, khi cầu thủ vừa trải qua một mùa giải cam go. Điều đó hứa hẹn một kỳ World Cup có sự bứt phá về chất lượng chuyên môn.

Ngoài ra, giải đấu thế giới tại Qatar có thay đổi lớn so với các kỳ World Cup trước đây. World Cup 2022 sẽ được tổ chức với mật độ thi đấu 4 trận/ngày, ngay từ ngày khai mạc và các trận không phải diễn ra cùng giờ (trừ lượt trận cuối vòng bảng).

Sự khác biệt này xuất phát từ lý do phải cắt ngắn thời gian tổ chức để giảm thiểu ảnh hưởng của một kỳ World Cup mùa đông chưa từng có trong lịch sử. Mặt khác, do sân bãi rất gần nhau, hạ tầng cơ sở hiện đại nên nước chủ nhà bảo đảm được mật độ thi đấu “dày đặc”.

Công nghệ hiện đại xử lý lỗi việt vị

Việt vị luôn là vấn đề gây tranh cãi trong nhiều năm, kể cả khi có sự xuất hiện của VAR. Nhưng nhiều khả năng, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ tiến hành thử nghiệm công nghệ mới tại World Cup 2022. Ông Pierluigi Collina, Trưởng ban trọng tài của FIFA phát biểu trên tờ La Gazzetta dello Sport đã cho biết về kế hoạch áp dụng cách xử lý bán tự động, sử dụng từ 10 đến 12 camera để hỗ trợ trọng tài chính và trọng tài biên khi đưa ra quyết định việt vị hay không.

“Quá trình kiểm tra các tình huống việt vị có thể mất nhiều thời gian hơn, đặc biệt là khi nó rất chặt chẽ. Chúng tôi cũng biết rằng vị trí của các đường kẻ có thể không chính xác 100%. Vì lý do này, FIFA đang phát triển một công nghệ có thể đưa ra các câu trả lời nhanh hơn và chính xác hơn. Đây được gọi là việt vị bán tự động. Công nghệ có thể vạch ra một ranh giới, nhưng việc đánh giá vẫn nằm trong tay của trọng tài. Điều này vẫn rất quan trọng” – cựu trọng tài nổi tiếng thế giới cho biết thêm.

FIFA sẽ lắp đặt 10 đến 12 camera bên dưới mái che trong sân vận động. Các camera này theo dõi các cầu thủ và gửi tới 29 điểm dữ liệu với tốc độ 50 lần mỗi giây. Dữ liệu này sau đó gần như theo thời gian thực được xử lý và tính toán bởi phần mềm, bằng AI (trí tuệ nhân tạo), được gửi tự động đến VAR và người điều khiển sẽ phát lại.

Công nghệ mới này đã được thử nghiệm tại Cúp bóng đá các quốc gia Ả Rập 2021 (Arab Cup 2021) từ ngày 13/11/2021 đến 18/12/2021.

Sân Ras Abu Aboud được xây dựng từ một loạt các container vận chuyển đã qua xử lý.

Sân Ras Abu Aboud được xây dựng từ một loạt các container vận chuyển đã qua xử lý.

Giải đấu đắt đỏ nhất hành tinh

Theo Bloomberg, việc xây dựng các sân vận động phục vụ World Cup 2022 chỉ chiếm một phần nhỏ trong chi tiêu cơ sở hạ tầng mà Qatar đã và đang thực hiện. Những dự án lớn khác đang được triển khai gồm hệ thống tàu điện ngầm, mở rộng sân bay và xây dựng một thành phố mới.

Theo ước tính, tổng chi phí cho tất cả dự án liên quan đến World Cup 2022 vào khoảng 300 tỷ USD. Tạp chí kinh doanh Arabian Business từng ước tính, các sân vận động phục vụ cho World Cup 2022 sẽ có giá từ 8 tỷ USD đến 10 tỷ USD.

Trong số các sân xây mới, Lusail với 86.200 chỗ - có sức chứa lớn nhất trong các sân phục vụ World Cup 2022, đây cũng là địa điểm tổ chức lễ khai mạc và lễ bế mạc cúp thế giới tại Qatar. Thiết kế của sân mô phỏng theo chiếc thuyền, bao quanh là hào nước.

Sau World Cup, sân sẽ tái thiết kế lại thành sân vận động 40.000 chỗ ngồi. Các phần của công trình được xây dựng thành các cửa hàng, quán cà phê, trường học và phòng khám đa khoa...

Đặc biệt, sân Ras Abu Aboud, công trình đầu tiên trong lịch sử được xây để phục vụ World Cup và tháo dỡ ngay sau đó. Được cấu thành từ 974 thùng container, Ras Abu Aboud sẽ là nơi diễn ra 7 trận đấu, từ vòng bảng cho đến vòng tứ kết của World Cup 2022.

Theo Ban tổ chức, sân Ras Abu Aboud với sức chứa 40.000 chỗ ngồi có thể được tháo dỡ toàn bộ và vận chuyển tới một quốc gia khác. Thậm chí, có thể xây dựng nó thành 2 sân vận động với 20.000 ghế ngồi mỗi sân.

Khác biệt về văn hóa

Theo văn hóa Hồi giáo tại Qatar, phụ nữ và nam giới phải mặc quần áo kín vai và đầu gối tại hầu hết nơi công cộng và rượu chỉ được phục vụ tại các khách sạn cao cấp đắt đỏ. Ngay cả việc nắm tay nhau ở nơi công cộng cũng là việc cấm kỵ. Nhiều người nước ngoài đã bị phạt 100 roi cho việc tiêu thụ đồ uống có cồn. Nhiều người đã tự hỏi làm thế nào mà Qatar, một quốc gia vô cùng cực đoan với Giáo luật Sharia của đạo Hồi, có thể đáp ứng được nhu cầu, sở thích của 1,5 triệu du khách như dự kiến khi nhiều người trong số đó xem World Cup còn là dịp để nhậu nhẹt.

Để giải quyết những lo ngại của khách quốc tế, chủ nhà Qatar sẽ cho phép mặc những trang phục như áo ba lỗ, quần đùi và cho phép uống rượu tại một số khu vực dành riêng cho người hâm mộ bóng đá. Ngoài ra, chính phủ Qatar cũng đang cân nhắc các phương án để kiểm soát những hành vi vi phạm nghiêm trọng hơn như say xỉn và khiếm nhã nơi công cộng, để tránh phải sử dụng hệ thống tòa án.

Qatar trở thành quốc gia Hồi giáo đầu tiên, đồng thời giữ kỷ lục ở hạng mục quốc gia nhỏ nhất làm chủ nhà một kỳ World Cup. Qatar chỉ có diện tích 11.000 km2, và tất cả các sân đấu đều nằm trong bán kính 60 km! Trước Qatar, Thụy Sĩ là nước nhỏ nhất làm chủ nhà World Cup, vào năm 1954. Thụy Sĩ có diện tích hơn 41.000 km2. Theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc (tháng 12/2021), dân số của Qatar khoảng 2,9 triệu người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.