VFF mạnh tay xử phạt lỗi phản ứng trọng tài

GD&TĐ - Ban kỷ luật VFF vừa ra quyết định xử phạt trợ lý ngôn ngữ Yang Jaemo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (CLB TP.HCM) số tiền 10 triệu đồng, đồng thời đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp.

Trợ lý ngôn ngữ Yang Jaemo (trái) của CLB TP.HCM bị phạt nặng vì phản ứng với trọng tài.
Trợ lý ngôn ngữ Yang Jaemo (trái) của CLB TP.HCM bị phạt nặng vì phản ứng với trọng tài.

Cụ thể, Ban kỷ luật VFF xác định, trợ lý ngôn ngữ Yang Jaemo “có cử chỉ và lời nói nhằm mục đích công kích, kích động” trong trận đấu giữa CLB TP.HCM gặp CLB Hà Nội tại vòng 11 V-League 2020, hôm 24/7.

Trong trận thua 0-3 trước CLB Hà Nội tại vòng 11, đội chủ sân Thống Nhất nhiều lần phản ứng mạnh mẽ với các quyết định của trọng tài Trần Văn Trọng. CLB TP.HCM cho rằng họ xứng đáng được hưởng 2 quả phạt đền sau những tình huống cầu thủ đội bóng Thủ đô, để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Quá thất vọng, bên ngoài đường biên trợ lý Yang Jae Mo có hành động chỉ tay về phía Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền, người đang có mặt trên sân Thống Nhất theo dõi trận đấu.

Chưa hết, sau tiếng còi mãn cuộc các thành viên BHL đội bóng Thành phố mang tên Bác, còn đuổi theo tổ trọng tài điều khiển trận đấu, và khi đó trợ lý ngôn ngữ Yang Jaemo đã hét lên: “Trọng tài bắt như thế thì đá gì nữa, trao cúp luôn đi!”.

Cũng phải nói thêm, sau khi Ban trọng tài VFF “mổ băng” các tình huống trong trận đó đã thừa nhận tổ trọng tài có phạm những sai lầm. Cả trọng tài chính Trần Văn Trọng và trợ lý đều mắc lỗi, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 2 đội.

Hiện CLB TP.HCM đang có  được 17 điểm xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 11 V-League 2020.

CĐV Dược Nam Hà Nam Định “đá xoáy” Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền tại vòng 11 V-League 2020.
CĐV Dược Nam Hà Nam Định “đá xoáy” Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền tại vòng 11 V-League 2020.

Cũng liên quan tới vòng 11 V-League 2020, trước đó, Ban kỷ luật VFF đã quyết định xử phạt BTC sân Thiên Trường (CLB Nam Định) số tiền 15 triệu đồng vì để CĐV nhà “đá xoáy” Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền.

Hôm 23/7, trên khán đài trận CLB Nam Định hòa Bình Dương 1-1, các CĐV Dược Nam Hà Nam Định giương cao tấm hình vị Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền tay cầm điện thoại, kèm dòng chú thích “Tao có nghề thu âm”.

Tấm “ảnh chế” của CĐV sân Thiên Trường (có lẽ) nhằm ám chỉ việc vào năm 2018 xuất hiện đoạn ghi âm có liên quan đến một vị Phó chủ tịch VPF “căng thẳng” với ông Hiền (khi đó đang còn làm Phó ban trọng tài VFF).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.