Sân Nou Camp ế vé "toàn tập"

GD&TĐ - Barca đang rất lo lắng khi vé vào sân Nou Camp đang ‘ế toàn tập’ cả ở La Liga lẫn đấu trường Champions League.

Có rất nhiều ghế trống trận Barca hạ Real Sociedad 4-2 trên sân Nou Camp.
Có rất nhiều ghế trống trận Barca hạ Real Sociedad 4-2 trên sân Nou Camp.

Tình hình tài chính vốn đang suy thoái nhưng lãnh đạo Barca còn mối lo lắng khác cũng không kém khi người hâm mộ chẳng mấy thiết tha mua vé tới Nou Camp.

Dù được phân bổ 40.000 vé khi tiếp Bayern Munich trên sân nhà Nou Camp trong khuôn khổ vòng bảng Champions League song tới thời điểm hiện tại Barca mới bán được 31.213 vé.

Thực tế đáng báo động đối với gã khổng lồ xứ Catalan bởi Bayern Munich không phải đối thủ tầm thường mà là một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu. Do đó, cuộc so tài giữa họ chắc chắn không phải trận cầu tẻ nhạt. Thậm chí, còn là cơ hội để Barca ‘rửa hận’ sau trận thua tủi nhục 2-8 mùa giải trước.

Việc cổ động viên nhà ‘dửng dưng’ không chỉ ở đấu trường Champions League mà còn cả ở La Liga, khi vé sân Nou Camp trong trận tiếp Getafe cũng không bán được hết số lượng phân bổ.

“Barca chỉ bán được 19.136 vé trong tổng số 20.000 vé được phân bổ khi họ tiếp Getafe tại La Liga”, tờ Marca nhận định: “Việc sân Nou Camp ế vé có vẻ sẽ tiếp tục diễn ra trong phần lớn mùa giải”.

Trước đó, ở trận mở màn La Liga cũng chứng kiến cảnh các khán đài trên sân Nou Camp còn rất nhiều ghế trống khi Barca tiếp Real Sociedad.

Việc cổ động viên ‘quay lưng’ khiến lãnh đạo Barca rất lo lắng và tự đặt câu hỏi, liệu có vấn đề gì trong mối quan hệ giữa người hâm mộ với đội bóng hay không?

Phải chăng Barca đã không còn sức hút khi Lionel Messi ra đi hay cổ động viên không tin đội nhà đủ sức đánh bại Bayern Munich?.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ