Barca gây tranh cãi khi trao áo số 10 cho cầu thủ 18 tuổi

GD&TĐ - Barca nhận nhiều chỉ trích vì trao áo số 10 mà Lionel Messi để lại Nou Camp cho Ansu Fati, cầu thủ chỉ mới 18 tuổi.

Ansu Fati được trao chiếc áo số 10 tại Nou Camp.
Ansu Fati được trao chiếc áo số 10 tại Nou Camp.

“Số 10 mới của chúng tôi, được ươm mầm tại lò đào tạo trứ danh La Masia. Ansu Fati”, thông báo của Barca trên các nền tảng xã hội hôm 1/9 xác nhận.

Ngay lập tức, các cổ động viên và thậm chí cả các chuyên gia đã chỉ trích việc Barca trao áo số 10 cho cầu thủ vừa trải qua quãng thời gian chấn thương nặng, lại chỉ mới 18 tuổi.

“Ngay cả Messi cũng không có được áo số 10 sớm đến thế. Cậu ấy phải đợi nhiều năm, từ áo số 30, rồi 19 sau đó mới được mặc áo số 10”, một cổ động viên Barca bình luận: "Trao cho Fati áo số 10 sớm như vậy là không tôn trọng Messi”.

Người khác viết: “Barca đã không tôn trọng cầu thủ hay nhất lịch sử. Họ nên treo áo số 10 vĩnh viễn”.

Thậm chí, có người còn lo lắng cho Fati: “Tại sao đặt quá nhiều áp lực lên vai cầu thủ chỉ mới 18 tuổi”.

Đồng quan điểm, chuyên gia Conor Clancy phân tích trên tờ Marca: “Không thể phủ nhận tài năng của Ansu Fati. Nhưng cậu ấy ở mới chỉ ra sân 43 lần với khoảng hơn 2.000 phút rồi dính chấn thương.

Fati dính chấn thương sụn chêm trong trận gặp Real Betis hôm 7/11/2020, ban đầu dự kiến phải nghỉ thi đấu 4 tháng. Tuy nhiên, tình hình chấn thương của ngôi sao 18 tuổi diễn biến phức tạp hơn nhiều. Trong vòng 6 tháng, Fati đã phải lên bàn mổ 4 lần (3 lần đầu không thành công) và gần đây mới bắt đầu tập luyện trở lại.

“Thế nên, việc trao áo số 10 càng khiến đôi vai của Fati thêm nặng. Lẽ ra, Barca không nên đánh cược với rủi ro này”, chuyên gia Conor Clancy nhấn mạnh: “Trao áo số 10 cho Fati là việc làm vô trách nhiệm của Barca”.

Fati được đôn lên đội một Barca mùa trước, ban đầu mặc áo 22 rồi chuyển sang số 17 hồi đầu mùa, trước khi chính thức được trao áo số 10 tại Nou Camp.

Thực tế, Barca cũng không thể treo áo số 10, vì La Liga quy định mỗi mùa giải các đội phải đăng ký 25 cầu thủ với số áo tương ứng từ 1 đến 25.

Số áo của các cầu thủ Barca ở mùa giải 2021-2022.

Số áo của các cầu thủ Barca ở mùa giải 2021-2022.

Do đó, không chỉ với Ansu Fati, Barca còn công bố số áo của các cầu thủ còn lại ở mùa giải 2021-2022.

Theo đó, tân binh Memphis Depay mang áo số 9 vốn thuộc về Martin Braithwaite mùa trước, còn tiền đạo Đan Mạch chuyển sang số 12.

Số 7 được dành cho Ousmane Dembele sau khi Antoine Griezmann sang Atletico Madrid theo dạng cho mượn. Tân binh Sergio Aguero dùng số 19, còn Eric Garcia mặc áo đấu số 24.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.