Olympic Tokyo 2020: Trung Quốc chắc ngôi đầu, đoàn thể thao Việt Nam vẫn trắng tay

GD&TĐ - Trung Quốc xây chắc ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương tại Thế vận hội Tokyo 2020 sau ngày thi đấu chính thức thứ 7 (30/7).

Vận động viên Trung Quốc nhận huy chương vàng tại Thế vận hội Tokyo 2020.
Vận động viên Trung Quốc nhận huy chương vàng tại Thế vận hội Tokyo 2020.

Ngày thi đấu hôm nay tiếp tục chứng kiến các vận động viên Trung Quốc gặt hái được thêm 4 huy chương vàng, để củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp Olympic Tokyo 2020.

Tới thời điểm hiện tại, Đoàn thể thao quốc gia đông dân nhất thế giới giành được 40 huy chương các loại, bao gồm: 19 vàng, 10 bạc và 10 đồng.

Chủ nhà Nhật Bản nhiều hơn Đoàn thể thao Mỹ 3 huy chương vàng nên xếp ở vị trí thứ hai, dù thua xa đối thủ về tổng số huy chương.

Cụ thể, Nhật Bản đã giành tổng 28 huy chương, bao gồm: 17 vàng, 4 bạc và 7 đồng. Còn Đoàn Mỹ đang sở hữu 41 huy chương các loại nhưng chỉ có 14 vàng (giữ nguyên so với ngày hôm trước), trong khi giành 16 bạc và 11 đồng.

Vị trí thứ tư, sau ngày thi đấu 30/7 vẫn thuộc về Đoàn Uỷ ban Olympic Nga (ROC) với 10 vàng, 14 bạc và 10 đồng (tổng 34 huy chương).

Trung Quốc xây chắc ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương (Ảnh: BĐ).

Trung Quốc xây chắc ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương (Ảnh: BĐ).

Ngày thi đấu chính thức thứ 7, Đoàn thể thao Việt Nam chỉ tranh tài nội dung duy nhất Bơi 1.500m tự do của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng - nhưng cũng không thành công.

Như vậy, tới thời điểm hiện Đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa được bất cứ tấm huy chương nào, trong khi chúng ta chỉ còn nội dung duy nhất chưa thi đấu. Thế nên, cô gái vàng điền kinh Quách Thị Lan sẽ là niềm hi vọng cuối cùng “giải cơn khát” huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Thế vận hội Tokyo 2020.

Sau khi Huy Hoàng bị loại ở môn bơi, đoàn Việt Nam chỉ còn một VĐV chưa thi đấu tại Olympic 2020 là Quách Thị Lan ở môn điền kinh.

Sau khi Huy Hoàng bị loại ở môn bơi, đoàn Việt Nam chỉ còn một VĐV chưa thi đấu tại Olympic 2020 là Quách Thị Lan ở môn điền kinh.

Thế vận hội Tokyo 2020 diễn ra từ ngày 23/7-8/8 với hơn 11.300 vận động viên tham dự 33 môn, tranh 339 bộ huy chương. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.