Olympic Tokyo 2020: Trung Quốc soán ngôi Nhật Bản, đẩy Mỹ xuống thứ ba

GD&TĐ -Trung Quốc soán ngôi Nhật Bản leo lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Tokyo 2020 sau ngày thi đấu chính thức thứ sáu (29/7).

Cặp đôi Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo xếp thứ 15 chung cuộc môn Rowing nội dung thuyền đôi nữ đôi mái chèo hạng nhẹ tại Olympic Tokyo 2020.
Cặp đôi Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo xếp thứ 15 chung cuộc môn Rowing nội dung thuyền đôi nữ đôi mái chèo hạng nhẹ tại Olympic Tokyo 2020.

Dù cùng có số huy chương vàng như nhau nhưng Trung Quốc leo lên dẫn đầu bảng tổng sắp do hơn chủ nhà Nhật Bản về tổng số huy chương hiện có.

Cụ thể, Trung Quốc đã giành tổng 31 huy chương, bao gồm 15 vàng, 7 bạc, 9 đồng. Trong khi đó, Nhật Bản cũng có 15 vàng, nhưng chỉ có 4 bạc và 6 đồng nên xếp thứ hai.

Điều này cũng cũng đồng nghĩa đẩy Đoàn thể thao Mỹ xuống vị trí thứ ba khi đang sở hữu 14 vàng, 14 bạc và 10 đồng.

Vị trí thứ tư, sau ngày thi đấu 29/7 vẫn thuộc về Đoàn Nga (trung lập) với 8 vàng, 11 bạc và 9 đồng.

Bảng tổng sắp Olympic Tokyo 2020 sau ngày 29/7.
Bảng tổng sắp Olympic Tokyo 2020 sau ngày 29/7.

Nhìn vào số huy chương trên bảng tổng sắp, có thể thấy cuộc tranh đua giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ vẫn sẽ rất gay cấn và chỉ cần đội nào có thêm những chiếc huy chương vàng, lập tức thứ hạng sẽ thay đổi.

Ngày thi đấu 29/7 tiếp tục chứng kiến các vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu không thành công.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên thất bại ở vòng loại 800m tự do nữ, trong khi Nguyễn Hoàng Phi Vũ phải dừng bước ở vòng 1/32 môn bắn cung, còn tại bộ môn Rowing cặp vận động viên Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo chỉ xếp hạng 15 chung cuộc.

Cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã phải chia tay Thế vận hội Tokyo 2020.
Cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã phải chia tay Thế vận hội Tokyo 2020.

Như vậy, sau ngày thi đấu chính thức thứ sáu, Đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa được bất cứ tấm huy chương nào tại Thế vận hội Tokyo 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ