Olympic Tokyo 2020: Mỹ bất ngờ vượt Trung Quốc dẫn đầu bảng tổng sắp

GD&TĐ - Mỹ đã “hắt cẳng” Trung Quốc để leo lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu chính thức thứ ba tại Thế vận hội Tokyo 2020.

Kình ngư Ánh Viên không vượt qua vòng loại 200m tự do.
Kình ngư Ánh Viên không vượt qua vòng loại 200m tự do.

Cụ thể, Đoàn thể thao xứ cờ hoa đã có tổng cộng 14 tấm huy chương, bao gồm 7 vàng, 3 bạc và 4 đồng.

Bám sát sao Mỹ là Đoàn thể thao của chủ nhà Nhật Bản, với tổng cộng 12 tấm huy chương các loại, gồm 7 vàng, 2 bạc và 2 đồng.

Sau 2 ngày liên tiếp leo lên dẫn đầu bảng tổng sắp, Đoàn thể thao Trung Quốc đã tụt xuống vị trí thứ ba với 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 7 huy chương đồng (tổng 17 huy chương).

Bảng xếp hạng tạm thời Olympic Tokyo 2020.

Bảng xếp hạng tạm thời Olympic Tokyo 2020.

Đáng chú ý, ở khu vực Đông Nam Á, các đoàn thể thao Thái Lan và Philippines cũng đã có tấm huy chương vàng đầu tiên, qua đó chia nhau vị trí thứ 16 trên bảng tổng sắp sau ngày 26/7.

Tới thời điểm hiện tại, Đoàn thể thao Indonesia cũng đã giành được 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Trong ngày thi đấu chính thức thứ ba tại Thế vận hội Tokyo 2020, Đoàn thể thao Việt Nam có 2 vận động viên thi đấu ở môn bơi lội và cầu lông.

Tuy nhiên, cả Nguyễn Thị Thuỳ Linh (cầu lông) và Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội) đều thi đấu không thành công.

Đoàn thể thao Việt Nam hiện tại vẫn chưa giành được bất cứ tấm huy chương nào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ