Messi bỏ ngỏ khả năng dự đại chiến PSG - Man City tại Champions League

GD&TĐ -Chấn thương khiến Lionel Messi tiếp tục phải vắng mặt tại Ligue 1 và bỏ ngỏ khả năng ra sân trận đại chiến PSG - Man City tại Champions League.

Chấn thương khiến Messi nguy cơ lỡ đại chiến PSG - Man City ở Champions League.
Chấn thương khiến Messi nguy cơ lỡ đại chiến PSG - Man City ở Champions League.

Messi bị dập xương đầu gối trái trong trận PSG thắng Lyon 2-1 hôm 20/9. Tình trạng khiến anh tiếp tục phải vắng mặt khi đội nhà thắng Metz 2-1 sau đó 3 ngày.

“Messi cũng chưa thể ra sân trận đội nhà tiếp Montpellier trong khuôn khổ vòng 8 Ligue 1”, thông tin từ PSG cho biết.

Cuộc tiếp đón Montpellier trên sân Công viên các Hoàng tử diễn ra vào lúc 02 giờ ngày 26/9 (theo giờ Hà Nội). Tiếp đến, PSG bước vào đại chiến với Man City tại Champions League.

Messi đã trở lại tập luyện nhưng vẫn tiếp tục phải theo dõi kiểm tra chấn thương vào Chủ nhật, tức 3 ngày trước đại chiến Man City.

“Messi có thể trở lại trận gặp Man City”, tờ L"Équipe bình luận: “Nhưng vì thận trọng, đội bóng thành Paris chỉ để Messi ra sân nếu anh hồi phục và đạt thể trạng tốt nhất”.

Ngoài Messi, gã khổng lồ nước Pháp cũng chưa có sự phục vụ của tân binh Sergio Ramos do chấn thương, nhưng tiền vệ Marco Verratti đã trở lại tập luyện bình thường cùng đồng đội.

PSG đang dẫn đầu Ligue 1 với 7 trận toàn thắng (21 điểm), hơn 7 điểm so với đội xếp thứ hai Marseille, còn tại Champions League họ xếp thứ hai bảng A sau trận hòa 1-1 với Club Brugge ở trận ra quân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.