Đàn anh Lee Nguyễn dành những lời khen có cánh cho Công Phượng

GD&TĐ - Công Phượng chia sẻ hình ảnh của mình sau khi cùng đội nhà giành chiến tích lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup và nhận được lời khen từ đàn anh Lee Nguyễn.

Lee Nguyễn ngợi khen đàn em Công Phượng.
Lee Nguyễn ngợi khen đàn em Công Phượng.

Chia sẻ về hình ảnh của mình sau khi cùng Việt Nam dự vòng loại 3 World Cup, Công Phượng đã nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt Like và bình luận từ các fan hâm mộ.

Rất nhiều lời chúc mừng đã được gửi tới tiền đạo gốc Nghệ và đội tuyển Việt Nam sau chiến tích lịch sử của bóng đá nước nhà trên đất UAE.

Bên cạnh đó, xuất hiện một bình luận vô cùng chú ý đến từ một huyền thoại bóng đá Việt Nam - Lee Nguyễn. "Một trận đấu hay đấy anh bạn. Hãy tiến tới phía trước nào", Lee Nguyễn bình luận.

Dòng động viên Công Phượng của siêu sao MLS (giải nhà nghề Mỹ) một thời nhận được sự thích thú cực lớn từ NHM với hơn 1 nghìn lượt thích bình luận này chỉ sau chưa đầy 1 giờ đồng hồ xuất hiện.

Một trong những mối liên kết giữa Lee Nguyễn và HAGL chính là tấm ảnh anh ra sân trong màu áo HAGL, dắt tay cậu bé Công Phượng ra sân Pleiku trong một trận đấu V.League cách đây gần chục năm, khi ấy Lee Nguyễn là ngôi sao của đội bóng phố Núi và HAGL trong khi Công Phượng đang được rèn luyện trong học viện HAGL JMG của bầu Đức.

"Câu chuyện giữa tôi và Công Phượng là vẻ đẹp của bóng đá, khi chúng ta chứng kiến sự trưởng thành của những cầu thủ từng chụp bức hình như vậy cách đây độ 10 năm.

Bây giờ Công Phượng trưởng thành, đá cho tuyển quốc gia, đóng góp nhiều, trở nên nổi tiếng, được khán giả công nhận… Tôi và Công Phượng được đối đầu với nhau quả là 1 câu chuyện thú vị", Lee Nguyễn từng bày tỏ.

Theo kế hoạch, lúc 7h30 sáng  17/6, Công Phượng và đội tuyển Việt Nam sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sân Nhất (TP.HCM) sau khi kết thúc hành trình tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE.

Toàn đội sẽ được đưa về khu cách ly tại Quận 7. Theo quy định, đội tuyển Việt Nam sẽ cách ly 21 ngày tại đây, và sau đó được phép về nhà tự cách ly 7 ngày.

Sau 7 ngày cách ly, Công Phượng và các cầu thủ HAGL sẽ lên Hàm Rồng hội quân của đội một HAGL để chuẩn bị cho V.League 2021. Những ngày qua đội bóng của HLV Kiatisak tích cực tập luyện chờ ngày giải vô địch quốc gia Việt Nam trở lại. Ở trận đấu giao hữu gần nhất đội bóng này đánh bại Hải Phòng FC với tỷ số 3-0 trên sân nhà với một thế trận áp đảo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.