Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan xin lỗi người hâm mộ

GD&TĐ - Sau thất bại tại Vòng loại World Cup 2022, Chủ tịch của LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Phumphanmuang đã xin lỗi người hâm mộ đồng thời hứa sẽ triển khai những thay đổi để lấy lại ánh hào quang xưa.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan xin lỗi người hâm mộ.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan xin lỗi người hâm mộ.

ĐT Thái Lan bước vào hành trình chinh phục vòng loại World Cup 2022 trên đất UAE với quyết tâm góp mặt ở vòng loại 3. Tuy nhiên, đội bóng xứ Chùa vàng đã thể hiện một lối chơi bạc nhược tại tây Á.

Sau 3 trận đấu, Thái Lan để thua Malaysia và UAE và chỉ có được một trận hòa thất vọng với đội bóng xếp cuối bảng Indonesia, qua đó sớm dừng bước ở Vòng loại World Cup đồng thời phải thi đấu vòng sơ loại Asian Cup 2023.

Trước sức ép từ dư luận, mới đây Chủ tịch của LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Phumphanmuang phải lên tiếng xin lỗi toàn thể người hâm mộ đồng thời hứa sẽ làm mọi cách để bóng đá nước này lấy lại hào quang xưa.

"Với tư cách là Chủ tịch của FAT, trước hết tôi muốn gửi lời cảm ơn tới toàn thể cầu thủ, thành viên BHL, những người đã cố gắng hết mình đóng góp cho đội tuyển Thái Lan ở giải đấu vừa rồi.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới những CLB đã đóng góp cầu thủ cho đội tuyển Quốc gia, cảm ơn các CLB vì đã đảm bảo quá trình luyện tập cho cầu thủ trong hoàn cảnh khó khăn suốt thời gian qua.

Quan trọng nhất, tôi xin cảm ơn tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã luôn đồng hành ủng hộ đội tuyển trong từng trận đấu. Đồng thời tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả cổ động viên vì màn trình diễn đáng thất vọng của đội tuyển ở những trận nđấu vừa rồi", ông Somyot chia sẻ.

Đáng chú ý, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan không hề nhắc tới tương lai của HLV Nishino, người được cho là phải chịu trách nhiệm chính về thành tích tệ hại của đội bóng xứ chùa Vàng trong thời gian qua.

Trước đó, sau trận đấu với Malaysia, HLV người Nhật cũng đã lên tiếng thừa nhận sai lầm của bản thân khiến tuyển Thái Lan không có được thành tích như ý muốn.  

"Đầu tiên, tôi phải xin lỗi những cầu thủ không được sử dụng ở các trận vừa qua tại UAE", HLV Akira Nishino nới trong cuộc họp báo sau trận Thái Lan thua Malaysia 0-1 hôm 15/6: "Tôi đã cố chọn lọc những người tốt nhất, nhưng phạm sai lầm.

Tôi cũng mắc lỗi khi huấn luyện và quản lý học trò. Tuy nhiên, các cầu thủ đã cố hết sức, cả trong tập luyện và thi đấu. Chúng tôi mất Manuel Birh trước trận vì chấn thương. Đó là một cú sốc, vì cậu ấy luôn làm tốt trên sân tập".

"Tôi muốn cảm ơn Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã cho phép chúng tôi đưa số lượng cầu thủ lớn tới UAE dịp này", Nishino nói thêm: "Tôi nghĩ mọi cầu thủ đều ở trạng thái sẵn sàng. Chúng tôi đã chơi không đủ hay trong ba trận vừa qua", HLV Nishino giãi bày.

Thất bại toàn diện của tuyển Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022 khiến HLV Nishino nhận về rất nhiều chỉ trích từ truyền thông Thái Lan và khiến cho tương lai của vị HLV này bất định hơn bao giờ hết.

"Việc Thái Lan không thể lọt vào danh sách 12 đội bóng dự vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á là kết quả gây thất vọng, khiến HLV Nishino bị chỉ trích nặng nề".

"Công việc hiện tại của HLV Nishino đang bị nghi ngờ, và tương lai của HLV này ở đội tuyển Thái Lan hiện đang là dấu hỏi lớn" - trang Soccerking (Nhật Bản) bình luận. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ