Chelsea trả giá đắt sau “cuộc báo thù” Leicester

GD&TĐ - Chelsea trả giá đắt với chấn thương của N"Golo Kante sau chiến thắng 2-1 trước Leicester ở vòng 37 Ngoại hạng Anh hôm 19/5.

Kante dính chấn thương 11 ngày trước chung kết Champions League.
Kante dính chấn thương 11 ngày trước chung kết Champions League.

Ngôi sao người Pháp dính chấn thương buộc phải rời sân ở phút 30, nguy cơ lỡ không kịp bình phục tham dự trận chung kết Champions League với Man City.

Kante có phong độ chói sáng thời gian qua, vì thế chấn thương ngay trước thềm trận chung kết Champions League khiến chiến lược gia Thomas Tuchel vô cùng lo lắng.

“Vẫn chưa rõ mức độ chấn thương của Kante nặng nhẹ ra sao vì còn phải chờ kết quả kiểm tra y tế”, nhà cầm quân người Đức nói: “Cuộc chiến với Man City chỉ còn 11 ngày nữa và hi vọng, rất hi vọng rằng cậu ấy kịp trở lại”.

Không thể tiếp tục thi đấu, Kante đã nói vài lời gì đó với Tuchel trước khi đi thẳng vào đường hầm sân Stamford Bridge.

Lập tức Mateo Kovacic được tung vào sân thế chỗ tiền vệ sinh năm 1991.

Kante đã phải “ngồi chơi xơi nước” đầu mùa giải vì chấn thương gân khoeo, bỏ lỡ 5 trận trong tháng 1/2021.

Ngôi sao vừa có tên trong danh sách 26 tuyển thủ Pháp dự Euro 2020, cũng đã bỏ lỡ các trận đấu gần nhất của tuyển quốc gia.

Dù Kante không thể tiếp tục thi đấu nhưng Chelsea vẫn giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Antonio Rudiger và Jorginho. Trong khi Kelechi Iheanacho có bàn gỡ cho nhà tân vô địch FA Cup.

Đây là màn “trả thù” ngọt ngào của Chelsea bởi chỉ 3 ngày trước họ bị chính đối thủ hạ bệ trong trận tranh Cup FA.

Chelsea nắm quyền tự quyết suất dự Champions League.

Chelsea nắm quyền tự quyết suất dự Champions League.

Chiến thắng trên sân Stamford Bridge giúp The Blues nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào Top 4 cùng suất dự Champions League mùa sau.

Chelsea hiện leo lên vị trí thứ 3 với 67 điểm, hơn 1 điểm so chính “Bầy cáo” và 4 điểm so với Liverpool (đang đá ít hơn 1 trận), trong khi Ngoại hạng Anh chỉ còn 1 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.