“Bom tấn” Man Utd, hợp đồng chuyển nhượng tệ nhất phiên chợ Hè 2020

GD&TĐ - Bộ đôi “bom tấn” Cavani và Van De Beek của Man Utd là những bản hợp đồng tệ nhất giải Ngoại hạng Anh kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020, theo bình chọn của các nhà môi giới cầu thủ.

Tổng cộng có 18 siêu cò đã tham gia cuộc bình chọn và số đông (28%) cho rằng Edinson Cavani chính là bản hợp đồng tệ nhất giải Ngoại hạng Anh.

Ngôi sao người Uruguay gia nhập “Quỷ đỏ” theo dạng chuyển nhượng tự do ngay trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè bóng đá Anh khép lại hôm 5/10.

Dù không mất phí chuyển nhượng nhưng đội chủ sân Old Trafford phải trả cho Cavani mức lương 200.000 bảng mỗi tuần và khoảng 9 triệu bảng phí môi giới cho người đại diện của anh.

Với một cầu thủ đã 33 tuổi, hai mùa giải liên tiếp gặp vấn đề về chấn thương không đóng góp được gì nhiều cho PSG mùa trước, vì thế các siêu cò “nhất trí cao” cho rằng Cavani sẽ là bản hợp đồng “bom xịt” của Man Utd.

Cavani và Van De Beek được đánh giá là những thương vụ tệ nhất Ngoại hạng Anh mùa Hè 2020.
Cavani và Van De Beek được đánh giá là những thương vụ tệ nhất Ngoại hạng Anh mùa Hè 2020. 

Thương vụ tệ thứ hai mùa Hè 2020 vẫn thuộc về “Quỷ đỏ” khi bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng mang tên Donny Van De Beek từ Ajax nhận được 11% số phiếu bầu.

Các cầu thủ còn lại trong danh sách những hợp đồng tệ nhất cùng nhận 6% số phiếu, gồm: Amad Diallo Traore (Man Utd), Ake (Man City), Diangana (West Brom), Fofana (Leicester City), Kai Havertz (Chelsea), Partey (Arsenal), Robinson (West Brom), Semedo (Wolves), Silva (Wolves), Vinicius (Tottenham) và Doherty (Arsenal).

Tân binh Thiago của Liverpool được đánh giá cao nhất trong số những thương vụ chuyển nhượng khôn ngoan.
Tân binh Thiago của Liverpool được đánh giá cao nhất trong số những thương vụ chuyển nhượng khôn ngoan.

Chiều ngược lại, thương vụ chiêu mộ Thiago của Liverpool được đánh giá là khôn ngoan nhất với 28% số phiếu bầu.

Dù chỉ phải bỏ ra 25 triệu bảng nhưng The Kop vẫn có được chữ ký của ngôi sao người Tây Ban Nha, vốn được xem như mảnh ghép cuối cùng để Liverpool hướng tới việc bảo vệ ngôi vương giải Ngoại hạng Anh và còn hơn thế nữa.

Với 22% số phiếu bầu, tân binh James Rodriguez của Everton được đánh giá thứ 2 trong số những bản hợp đồng “chất” bóng đá Anh mùa Hè 2020.

Minh chứng cho điều trên chính là việc ngôi sao người Colombia thi đấu chói sáng góp công lớn giúp đội bóng “thường thường bậc trung” như Everton chễm chệ ngôi đỉnh bảng Anh sau 4 vòng đấu.

Một vài thương vụ khác cũng được đánh giá tốt là Allan (Everton), Calum Wilson (Newcsatle), Gareth Bale (Tottenham), Ben Godfrey (Everton), Diego Jota (Liverpool) hay Emiliano Martinez (Aston Villa).

Theo thesun.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.