Barcelona trị giá nhất thế giới, PSG tăng “phi mã”

GD&TĐ - Barcelona đứng đầu danh sách các đội bóng giá trị nhất thế giới còn PSG tăng “phi mã”, theo xếp hạng của Forbes.

PSG lần đầu tiên có mặt trong top 10 các đội bóng trị giá nhất theo xếp hạng của Forbes.
PSG lần đầu tiên có mặt trong top 10 các đội bóng trị giá nhất theo xếp hạng của Forbes.

Cụ thể, giá trị mà gã khổng lồ xứ Catalan đang có hiện vào khoảng 4.760 triệu USD.

Real Madrid xếp thứ hai với trị giá 4.750 triệu USD, tiếp đến là Bayern Munich (4.215 triệu USD), Man United (4.200 triệu USD), Liverpool (4.100 triệu USD).

Đáng chú ý, lần đầu tiên trong lịch sử gã khổng lồ nước PSG lọt vào top 10 các đội bóng trị giá nhất thế giới theo đánh giá của Forbes.

Sự phát triển của PSG bắt đầu vào năm 2011 khi câu lạc bộ được ông chủ tỷ phú người Qatar mua lại và tính ra trong 13 năm qua (từ 2008 - 2021) giá trị của họ đã tăng 129%.

Với túi tiền tăng “phi mã”, nhà vô địch Ligue 1 đã chiêu mộ các siêu sao như Kylian Mbappe hay Neymar đến với thủ đô nước Pháp và năm ngoái, họ đã lọt vào chung kết Champions League.

Hãng Deloitte từng xếp PSG vào danh sách 5 đội bóng giá trị nhất thế giới năm 2020 và nằm trong top 10 thương hiệu có giá trị nhất giới thể thao.

Trong báo cáo năm 2020, công ty tư vấn định giá thương hiệu Brand Finance xếp PSG thứ 7 trong danh sách những đội bóng có giá trị nhất.

Tuy nhiên, chủ tịch Nasser al Khelaifi đang gặp phải 2 trở ngại trong nỗ lực cạnh tranh với các cường quốc bóng đá châu Âu.

Thứ nhất, PSG không phải chủ sở hữu đích thực của sân Công viên các Hoàng tử.

Thứ hai, thu nhập từ bản quyền truyền hình ở giải Vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1) thấp hơn nhiều so với Ngoại hạng Anh hay La Liga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ