Báo Trung Quốc: “Đội tuyển Việt Nam đã làm nên lịch sử”

GD&TĐ - Ngay sau trận Việt Nam và UAE kết thúc, tờ Sohu có bài viết về thành tích của ĐT Việt Nam. Tác giả bài viết tỏ ra bất ngờ khi Việt Nam có được tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Tờ Sohu đánh giá cao thành tích của ĐT Việt Nam.
Tờ Sohu đánh giá cao thành tích của ĐT Việt Nam.

Lượt trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã khép lại với tin vui cho cả Việt Nam và Trung Quốc. Với việc Jordan thua Australia ở trận đấu sớm, đội bóng của HLV Park Hang Seo chính thức vào vòng loại 3 với tư cách là một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Ở lượt trận sau đó, tuyển Trung Quốc cũng đánh bại Syria với tỷ số 3-1, qua đó trở thành 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và bước tiếp vào vòng loại cuối cùng.

Ngay sau những diễn biến trên, tờ Sohu có bài viết về thành tích của ĐT Việt Nam: "Đội tuyển Việt Nam trước đó chưa từng lọt vào vòng loại cuối cùng của vòng loại World Cup khu vực châu Á trong lịch sử, họ không tham dự vòng loại từ năm 1930 đến 1990, sau đó bị loại ngay ở giai đoạn đầu từ 1994 đến 2018. Hôm nay, đội tuyển Việt Nam đã làm nên lịch sử.

Trong những năm qua, bóng đá Việt Nam đã mang đến quá nhiều điều bất ngờ. Ở VCK U23 châu Á, họ vào chung kết và giành ngôi Á quân. Sau đó tại Đại hội thể thao Đông Nam Á, Việt Nam đã vô địch sau nhiều năm.

Ở Asian Cup 2019, Việt Nam lọt vào top 8 với thành tích ngang với đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc. Còn hôm nay, Việt Nam đã vượt qua đội tuyển bóng đá quốc gia".

Trong khi đó, báo Thái lan cũng có nhiều bài viết chúc mừng chiến tích của bóng đá Việt Nam. Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: "Bóng đá Việt Nam đã viết nên lịch sử. Họ xếp nhì bảng G với 17 điểm, nhưng vẫn đủ để lọt vào nhóm 12 đội cuối cùng của châu Á".

"Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á có mặt ở vòng loại cuối cùng. Trong khi đó, Thái Lan chỉ đứng thứ 4 trong bảng đấu này, do thua Malaysia 0-1 ở trận đấu diễn ra cùng thời điểm" - Siam Sport viết thêm.

Sau 8 vòng đấu của bảng G – Khu vực châu Á, ĐTQG Việt Nam giành được 17 điểm, kém đội dẫn đầu là UAE 1 điểm. Trong đó, Indonesia, Malaysia trở thành bại tướng của Những chiến binh Sao Vàng ở cả hai lượt trận.

Theo dự kiến, lễ bốc thăm Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 tới đây tại Malaysia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.