Báo Thái Lan: Gạch tên Đặng Văn Lâm là quyết định rất khó khăn của ông Park

GD&TĐ -Ngay khi có thông tin thủ thành Đặng Văn Lâm không thể cùng Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022, nhật báo Siam Sport nhanh chóng viết bài bình luận.

Báo Thái Lan viết bài về việc tuyển Việt Nam quyết định xoá tên Văn Lâm khỏi vòng loại World Cup.
Báo Thái Lan viết bài về việc tuyển Việt Nam quyết định xoá tên Văn Lâm khỏi vòng loại World Cup.

“Không mạo hiểm, đội tuyển Việt Nam xoá tên Đặng Văn Lâm khỏi vòng loại World Cup”, nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan chạy tít.

“Thủ thành luôn được HLV Park Hang-seo tin tưởng đã không thể cùng Việt Nam đá 3 trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á”, tờ Siam Sport giải thích lý do: “Nguyên nhân bởi Văn Lâm là F1 của một cầu thủ thuộc biên chế Cerezo Osaka, Nhật Bản”.

“Việc loại thủ môn mang 2 dòng máu Việt - Nga là quyết định bất khả kháng của ông Park”, tờ báo Thái Lan tiếp tục phân tích: “Việt Nam lo ngại Covid-19 có thể lan sang đội bóng của họ, sau khi câu lạc bộ Cerezo Osaka mà Văn Lâm đang thi đấu xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2”.

“Văn Lâm là ca tiếp xúc gần với trường hợp dương tính nói trên ở câu lạc bộ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá rằng quá mạo hiểm nếu Đặng Văn Lâm rời Nhật Bản để trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam”

Theo quan điểm của Siam Sport, quyết định gạch tên Văn Lâm khỏi danh sách tới UAE rất khó khăn với ông Park, bởi thủ môn này được đánh giá tốt nhất Đông Nam Á hiện tại và luôn có suất bắt chính ở đội tuyển vài năm trở lại đây.

“Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, họ sẽ tiếp tục hành trình bằng cuộc đối đầu với Indonesia ngày 7/6, gặp Malaysia ngày 11/6 và đụng độ với chủ nhà UAE vào ngày 15/6”, tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan chốt lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.