Báo Indonesia dự đoán người thay thế Trọng Hoàng, Định Trọng

GD&TĐ - Tờ Indosport nhận định, đội tuyển Việt Nam đang phải đối diện với nhiều những khó khăn ở trận gặp Indonesia thuộc vòng loại World Cup khi thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng.

Tuyển Việt Nam thiếu vắng Trọng Hoàng, Đình Trọng ở trận gặp Indonesia
Tuyển Việt Nam thiếu vắng Trọng Hoàng, Đình Trọng ở trận gặp Indonesia

Vừa qua, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã thay đổi lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong đó, bảng G của ĐT Việt Nam sẽ dời sang tháng 6 và diễn ra ở một địa điểm (hiện chưa rõ nước đăng cai).

Sự thay đổi này khiến cho lịch thi đấu của thầy trò Park Hang Seo bị đảo lộn. Thay vì gặp Malaysia như dự kiến, đoàn quân áo đỏ sẽ chạm trán Indonesia ngày 7/6. Và điều này kéo theo việc ông Park sẽ không có sự phục vụ của một số học trò trong trận mở màn của loạt đấu cuối cùng này vì nhiều nguyên nhân khác nhau như Nguyễn Trọng Hoàng (2 thẻ phạt), Đình Trọng (nhưng nhận thẻ đỏ trong trận đấu cuối cùng vòng bảng U23 châu Á 2020), Văn Hậu (chấn thương)...

Mới đây, tờ báo uy tín của Indonesia - Indosport đã đăng tải một bài viết với tựa đề: "Việt Nam kém may mắn trước đội tuyển Indonesia ở vòng loại World Cup 2022". Theo bài báo này, đội bóng của HLV Park Hang Seo đang gặp bất lợi lớn khi không có được sự phục vụ của Trọng Hoàng và Trần Đình Trọng ở trận đấu tới đây:

"ĐTQG Việt Nam sẽ mất hai cầu thủ chủ lực là Nguyễn Trọng Hoàng và Trần Đình Trọng. Hai cầu thủ này đều là trụ cột nơi hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Đình Trọng nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối cùng vòng bảng VCK U23 châu Á 2020. Trong khi đó, Trọng Hoàng đã bỏ túi 2 thẻ vàng trước Malaysia và Thái Lan nên sẽ vắng mặt ở trận đấu tiếp theo gặp Indonesia".

Tờ báo Indonesia cũng đưa ra giải pháp cho thuyền trưởng của ĐTQG Việt Nam: "HLV Park Hang Seo của Việt Nam sẽ phải vắt óc tìm người thay Đình Trọng và Trọng Hoàng khi đối đầu với ĐTQG Indonesia.

Những cái tên như Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Trần Văn Kiên có thể sẽ thay thế Trọng Hoàng ở vị trí hậu vệ cánh. Trong khi đó, Thành Chung, Duy Mạnh, Tiến Dũng và Ngọc Hải sẽ trám vào vị trí trung vệ của Đình Trọng".

Như đã đưa tin trước đó, do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 nên Liên đoàn Bóng đá châu Á đã quyết định hoãn tất cả các trận đấu còn lại của bảng G - Vòng loại World Cup 2022 sang tháng 6 và thi đấu ở sân trung lập.

Liên quan tới vòng loại World Cup 2022, để thuận lợi cho công tác tổ chức lẫn đảm bảo thời gian tiến hành các giải đấu liên tiếp trong năm 2021, AFC đưa ra một quy định đặc biệt cho loạt trận cuối của bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022. Theo đó, Việt Nam và các đội tuyển sẽ không phải cách ly 14 ngày khi đến quốc gia đăng cai.

Trước khi lên đường bay thẳng sang nước đăng cai, ĐT Việt Nam sẽ được các cơ quan y tế xét nghiệm Covid-19 từ 1 đến 2 lần. Tại địa điểm thi đấu, các đội sẽ thường xuyên được xét nghiệm đảm bảo sự an toàn.

Ngoài ra, AFC cũng yêu cầu nước chủ nhà bố trí sân tập riêng cho mỗi đội. Không có chuyện tập chung sân, chia giờ tập. Đồng thời, khách sạn cho mỗi đội cũng thuộc hạng 5 sao và hạn chế tiếp xúc tối đa với bên ngoài. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ