Ukraine cho hé lộ trạm radar tự động với tính năng ưu việt

GD&TĐ - Công ty cổ phần tư nhân “Ukrspetstechnika” đã tạo ra một nguyên mẫu trạm radar thử nghiệm tự động “Snov” mới.

Ukraine cho hé lộ trạm radar tự động với tính năng ưu việt

Được biết, công ty cổ phần tư nhân “Ukrspetstechnika” - một thành viên của Liên đoàn các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine.

Họ đã tạo ra một nguyên mẫu trạm radar thử nghiệm tự động “Snov” mới.  Tuy nhiên, hiện tại, trong Lực lượng Không quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine chưa có loại khí tài này.

Buổi giới thiệu khí tài mới do Mikhail Prokhorenko, phó trưởng ban quản lý Công ty "Ukrspetstekhnika" thực hiện. Ông cho biết, trạm radar tự động điều khiển từ xa cỡ nhỏ “Snov” có khả năng phát hiện các mục tiêu trên không, mặt đất và mặt nước ở khoảng cách lên tới 60 km và độ cao lên tới 6 km.

Quan trọng nhất, Snov có thể phát hiện các mục tiêu nhỏ, chẳng hạn như UAV ở khoảng cách đáng kể và độ cao thấp.

“Nó được thiết kế để phát hiện các mục tiêu trên không có diện tích phản xạ  nhỏ (ESR), tức là các phương tiện bay không người lái”- đại diện doanh nghiệp cho biết.

Sự cần thiết của những phương tiện như vậy cũng đã được đại diện của Viện Nghiên cứu vũ khí và thiết bị quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine ghi nhận trong báo cáo của họ.

Họ lưu ý rằng, đối với Lực lượng Không quân của Lực lượng vũ trang Ukraine, nhiệm vụ kiểm soát không phận ở độ cao thấp và kể cả những vùng đất thấp dọc theo biên giới quốc gia và xung quanh các cơ sở chiến lược quan trọng vẫn chưa được kiểm soát triệt để.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...