Tướng Iran tố Mỹ đang ấp ủ “âm mưu nguy hiểm” ở Iraq và Syria

GD&TĐ - Một phát ngôn viên quân sự cao cấp của Iran đã buộc tội Washington đang ấp ủ “âm mưu nguy hiểm” ở Iraq và Syria.

Tàu chở hàng Mỹ MV Cape Ray. Ảnh: news.usni
Tàu chở hàng Mỹ MV Cape Ray. Ảnh: news.usni

Hôm qua (1/7), một phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Iran, chuẩn tướng Bolfazl Shekarchi cho biết một tàu Mỹ chở chất hóa học đã được một tàu chiến hộ tống đi vào vịnh Ba Tư.

“Kiểm tra những thông tin từ tàu chở hàng Mỹ MV Cape Ray cho thấy con tàu này đã hiện diện ngoài khơi gần Iraq và Syria – nơi người Mỹ đã lấy cớ rằng các nước này dùng vũ khí hóa học để tiến hành xâm lược quân sự” – Hãng tin Mehr News dẫn lời ông Shekarchi.

Theo quan chức trên, con tàu chở hàng đã vào vịnh Ba Tư với mục đích đưa hóa chất vào Iraq và Syria. Ông Shekarchi cũng buộc tội Washington phải dùng đến “các biện pháp nguy hiểm” để “biện minh cho sự hiện diện bất hợp pháp của mình” trong khu vực.

“Chúng tôi có những chi tiết chính xác hơn về tàu Mỹ như số lượng thủy thủ đoàn và hóa chất mà họ sở hữu, điều này sẽ được tiết lộ cho công chúng trong tương lai” – ông Shekachi nói.

Lầu năm góc vẫn chưa có bình luận chính thức về tuyên bố trên từ quan chức quân sự Iran.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ