Mỹ trách Nga vì ngăn cản gia hạn cuộc điều tra tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria

GD&TĐ - Hôm qua (17/5), Bộ Ngoại giao Mỹ đã đổ lỗi cho Nga về việc sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an để ngăn gia hạn cuộc điều tra của Liên hợp quốc về dùng chất hóa học ở Syria sau khi cuộc điều tra này không xác định được ai đứng sau vụ tấn công vũ khí hóa học ở Syria hồi tháng 2 vừa qua.  

Một cuộc họp tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về Syria
Một cuộc họp tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về Syria

“Nhiệm vụ tìm kiếm sự thật của OPCW không đưa ra ai phải có trách nhiệm cho vụ tấn công. Thật không may, tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Nga đã 5 lần phủ quyết Cơ chế Điều tra chung vốn là cơ quan độc lập và vô tư duy nhất có nhiệm vụ quy trách nhiệm” – tuyên bố trên cho biết.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông và một số nước phương Tây buộc tội Damascus sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma của Syria ngày 7/4. Chính phủ Syria và Nga đã bác bỏ các cáo buộc trên và nói rằng các chiến binh và tổ chức phi chính phủ Mũ trắng đã dàn dựng sự việc này. Chính phủ Syria cũng đã mời các chuyên gia của OPCW đến điều tra các báo cáo.

Ngày 10/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã không thông qua hai dự thảo nghị quyết của Nga và một của Mỹ kêu gọi điều tra vào vụ tấn công – các nhà ngoại giao của hai bên đã sử dụng quyền phủ quyết của họ.

Trước đó, đại diện Trung tâm Hòa giải Syria của Nga đã kiểm tra nơi được cho là đã xảy ra vụ tấn công và thẩm vấn các bác sĩ địa phương và họ đã trả lời rằng không tiếp nhận cá nhân nào có triệu chứng bị nhiễm độc chất hóa học.

Tuy nhiên, Mỹ, Anh và Pháp đã tiến hành không kích chống lại Syria để phản ứng với vụ tấn công hóa học trên mặc dù thiếu chứng cứ. Vụ tấn công xảy ra ngày 14/4 – đúng vào ngày OPCW thực hiện nhiệm vụ tới hiện trường.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồng hành cùng con trong sử dụng Internet cũng là cách dạy trẻ tránh xa các mối nguy hiểm trên không gian ảo. Ảnh: VNPT.

Dạy con kỹ năng tránh bị bắt cóc: Dựng 'lá chắn số' cho giới trẻ

GD&TĐ - Nhiều phụ huynh lo lắng, hoang mang trước thông tin một số trẻ mất tích do bị kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ. Trong bối cảnh này, phụ huynh càng nhận thức rõ hơn sự cần thiết phải dạy trẻ cách phòng tránh bị bắt cóc cũng như đối phó, xử trí khi lâm vào tình huống này.

Hiện vật về Phật giáo được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM.

Khi di sản được đánh thức

GD&TĐ - Nhưng di sản không phải là quá khứ đã chết, mà là một thực thể sống, mang trong mình hồn cốt dân tộc và chờ đợi được đánh thức.