TT Putin bác bỏ chỉ trích về vắc xin Sputnik V, Philippines tiếp tục kỷ lục buồn

GD&TĐ - Ngày qua (22/3), trang Worldometer cho biết thế giới có 124.277.378 ca mắc Covid-19 sau khi có thêm 393.594 ca mới. Số ca tử vong là 2.734.801 ca, gồm 6.826 ca mới.

TT Putin họp trực tuyến với các quan chức y tế.
TT Putin họp trực tuyến với các quan chức y tế.

Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson cảnh báo làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 3 quét qua châu Âu có thể đang ảnh hưởng tới Anh. “Kinh nghiệm trước đây đã dạy chúng tôi rằng khi một làn sóng ập đến với bạn bè của chúng tôi, nó cũng sẽ dạt vào bờ của chúng tôi và tôi đoán sẽ thấy được những tác động này vào lúc nào đó” – ông Johnson nói với phóng viên. Khi được hỏi về rủi ro đối với chương trình vắc xin của Anh trước những đe dọa của Liên minh châu Âu, ông Johnson cho biết ông không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Hiện tại hơn 27,6 triệu người ở Anh – chiếm hơn một nửa số người lớn ở đây – đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin Covid-19.

Tại châu Âu, ủy viên Theirry Breton phụ trách thị trường nội bộ của EU nói rằng châu lục này có thể miễn dịch cộng đồng với Covid-19 vào tháng 7 khi việc tiêm vắc xin được tiến hành mạnh mẽ hơn. Nhận xét này được đưa ra thậm chí vào thời điểm một số nước châu Âu bắt đầu áp dụng lại các hạn chế vì số ca mắc đang gia tăng.

Tại Nga, TT Putin hôm qua đã bác bỏ những lời chỉ trích của nước ngoài về vắc xin Sputnik V của Nga và cho biết ông dự định sẽ tiêm vắc xin trong tuần này. Sputnik V vẫn chưa được chấp thuận để sử dụng rộng rãi ở các nước phương Tây, mặc dù Moscow khẳng định nó an toàn và hiệu quả. Các nhà phê bình phương Tây nghi ngờ vắc xin này và cáo buộc Nga dùng nó như một công cụ tuyên truyền. Ông Putin gọi những bình luận này là “kỳ lạ” và cho rằng nhiều tính mạng đang bị đe dọa. “Chúng tôi không áp đặt điều gì lên bất cứ ai… Nhưng những lợi ích nào đang được bảo vệ? Lợi ích của các công ty dược phẩm hay lợi ích của công dân các nước châu Âu?” – ông Putin nói trong cuộc họp trực tuyến với các quan chức y tế - “Vắc xin tất nhiên là sự lựa chọn tự nguyện của mỗi người và tôi dự định sẽ tiêm nó vào ngày mai”.

Tại Philippines, nhà chức trách tiếp tục báo cáo số ca mắc mới kỷ lục trong ngày với 8.019 ca khi những giới hạn chống dịch ở thủ đô được thắt chặt thêm. Bộ Y tế nước này cho biết, tổng số ca mắc đã lên tới 671.792 ca, trong khi số ca tử vong liên quan là 12.972 ca. Đây là lần thứ 3 Philippines báo cáo số ca mới cao kỷ lục trong 4 ngày qua. Làn sóng lây nhiễm mới ở Philippines – nơi có số ca mắc và tử vong cao thứ 2 Đông Nam Á – cũng đang đe dọa hy vọng phục hồi kinh tế sau một năm suy thoái khiến hàng triệu người mất việc làm.

Tại Pháp, số ca mắc mới vẫn tăng lên mặc dù lệnh phong tỏa lần thứ 3 đã bắt đầu được áp dụng vào cuối tuần qua. Số người được điều trị đặc biệt cũng đạt mức cao trong 4 tháng. Hôm qua, nước này báo cáo 15.792 ca mắc mới, cao hơn gấp đôi so với 1 tuần trước và ở mức cao nhất kể từ khi làn sóng dịch thứ 2 diễn ra vào đầu tháng 11 năm ngoái.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ