“Thợ săn đêm” Mi-28N của Nga có thể diệt xe tăng chỉ bằng một “cú đánh”

GD&TĐ - Máy bay trực thăng tấn công Mi-28N “Thợ săn đêm” của Nga đã nhận được tên lửa Vikhr-1 độc nhất vô nhị.

Trực thăng Mi-28N của Nga.
Trực thăng Mi-28N của Nga.

Theo các nhà phát triển vũ khí này, tên lửa trên do Mi-28N phóng ra có thể tiêu diệt bất kỳ xe tăng nào hiện có chỉ bằng một cú đánh.

Với thực tế là trực thăng này sẽ được trang bị một số lượng tên lửa thì chỉ cần vài chiếc Mi-28N là đủ để tiêu diệt cả một tiểu đoàn xe tăng của đối phương.

Khi phát triển tên lửa Vikhr-1, những người sáng tạo đã được hướng dẫn các nguyên tắc rằng tên lửa phải được đảm bảo trúng mục tiêu đã chọn. Ngoài tiêu diệt xe bọc thép, tên lửa Vikhr-1 còn có khả năng tiêu diệt bất kỳ vật thể đứng yên nào.

“Tính đến việc NATO đang triển khai lực lượng thiết giáp của mình gần biên giới Nga, sự xuất hiện của trực thăng Mi-28 với sự trang bị của Vikhr-1 là rất kịp thời. Chỉ cần một vài chiếc trực thăng là có thể dễ dàng đánh bại lực lượng vượt trội của đối phương” – theo hãng tin Avia.pro.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ