Thế giới đứng trước cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất từ sau Thế chiến thứ 2

GD&TĐ - Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterress cho biết tổ chức này cần có 35 tỉ USD để ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất kể từ sau Thế chiến thứ 2.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterress
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterress

Trong một tuyên bố khởi động Tổng quan về nhân đạo toàn cầu năm 2021, ông Antonio nói: “Năm 2020 là một năm đặc biệt. Xung đột, biến đổi khí hậu và Covid-19 đã tạo ra thách thức nhân đạo lớn nhất kể từ sau Thế chiến thứ 2. Số người chết đói đã tăng gấp đôi. Hàng trăm triệu trẻ em không được đến trường. Mức độ nghèo cùng cực đã gia tăng lần đầu tiên sau 22 năm”.

“Chúng tôi phải huy động để hỗ trợ những người có nguy cơ cao nhất trong thời điểm chưa từng có này. Chúng tôi cần 35 tỉ USD để viện trợ cứu sống cho 160 triệu người dễ bị tổn thương nhất” – ông Guterres nói.

Người đứng đầu LHQ chỉ ra sự cần thiết phải “tiếp tục giải quyết các nguyên nhân gốc rễ thúc đẩy nhu cầu nhân đạo, bắt đầu từ xung đột”.

“Tôi kêu gọi tất cả các bên xung đột và những bên có ảnh hưởng với họ, hãy ủng hộ lời kêu gọi của tôi về một lệnh ngừng bắn toàn cầu vào cuối năm 2020” – ông nói.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.