Syria tố Mỹ không kích bằng chất cấm làm hàng chục thường dân thiệt mạng

GD&TĐ - Truyền thông Syria liên tục thông báo về các cuộc không kích do liên quân Mỹ cầm đầu nhằm vào khu vực thành phố Hajin làm hàng chục thường dân thiệt mạng. Liên quân Mỹ bác bỏ cáo buộc này.

Khu vực Deir ez-Zor của Syria
Khu vực Deir ez-Zor của Syria

Kênh truyền hình SANA của Syria vừa đưa tin về những người thiệt mạng và bị thương ở Deir ez-Zor sau cuộc không kích của liên quân do Mỹ cầm đầu nhằm vào Hajin, theo đó sử dụng đạn phốt pho trắng bị cấm trong các hiệp ước quốc tế.

Đây không phải là lần đầu tiên liên quân sử dụng chất phốt pho trắng trong cuộc tấn công của mình tại Deir ez-Zor, Syria.

Ngày 17/12, SANA cho biết các cuộc không kích của liên quân đã tấn công mạnh mẽ vào làng al-Buqa gần thị trấn Hajin làm 40 thường dân thiệt mạng. Liên quân của Mỹ khẳng định đã tiến hành không kích tỉnh Deir ez-Zor nhưng bác bỏ thông tin về lượng lớn thường dân thiệt mạng sau các cuộc không kích.

Khu vực Hajin liên tục bị các cuộc không kích của liên quân Mỹ nhằm vào. Các nhà chức trách Syria đã kêu gọi Liên hợp quốc có biện pháp ngăn chặn và dừng sự hiện diện bất hợp pháp của liên quân tại đất nước mình.

Hơn 70 quốc gia bao gồm liên quân của Mỹ đã tiến hành các hoạt động quân sự chống lại các nhóm khủng bố ở Syria và Iraq từ tháng 9/2014.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.