Sau tuyên bố rút quân, Mỹ bất ngờ triển khai máy bay B-52 tới Trung Đông

GD&TĐ - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã triển khai máy bay ném bom B-52 đến Trung Đông, tăng cường sự hiện diện chiến lược của Không quân Mỹ để “răn đe hành vi xâm lược và trấn an các đối tác và đồng minh của Mỹ”.

Máy bay B-52.
Máy bay B-52.

Quân đội Mỹ đưa ra thông tin trên trong một tuyên bố ngày 21/11.

Động thái này được thực hiện sau khi TT Trump quyết định rút phần quân Mỹ tiếp theo khỏi khu vực trước ngày 15/1/2021, nhằm tiếp tục giảm lực lượng xuống còn khoảng 2.500 người ở Afghanistan và Iraq.

Sự kiện trên trùng hợp với việc Ngoại trưởng Mike Pompeo có mặt tại vòng đàm phán hòa bình mới giữa Taliban và chính phủ Afghanistan diễn ra tại Qatar.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của mình, ông Trump đã cam kết chấm dứt “các cuộc chiến tranh bất tận” do binh sĩ Mỹ thực hiện ở nước ngoài, hứa rút ít nhất một phần binh lính Mỹ đóng quân ở Iraq và Afghanistan.

TT Trump đã ký một thỏa thuận với Taliban ở Afghanistan hồi tháng 2 và ngay sau đó bắt đầu rút quân khỏi lãnh thổ. Hiện tại, quân số Mỹ có khoảng 3.000 người ở Iraq và 4.500 người ở Afghanistan. Theo tuyên bố của Lầu Năm góc, lần gần đây nhất máy bay ném bom B-52 “Stratofortress” xuất hiện ở Trung Đông là vào đầu năm 2020.

Hiện tại, quân số Mỹ khoảng 3.000 người ở Iraq và 4.500 người ở Afghanistan. Theo tuyên bố của Lầu năm góc, lần cuối cùng máy bay ném bom B-52 “Stratofortress” ở Trung Đông là vào đầu năm 2020.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.