Quân đội Syria tìm thấy cổ vật bị đánh cắp trong căn cứ phiến quân

GD&TĐ - Trong tuần này, quân đội Syria đã phát hiện một số cổ vật chế tác giấu bên trong các căn cứ bị bỏ rơi của phiến quân ở vùng nông thôn Damascus.

Những đồ chế tác quân đội Syria phát hiện được bên trong căn cứ bị bỏ rơi của phiến quân
Những đồ chế tác quân đội Syria phát hiện được bên trong căn cứ bị bỏ rơi của phiến quân

Theo một báo cáo từ Damascus, quân đội Syria đã phát hiện ra những cổ vật bị đánh cắp trong khi rà soát lại các căn cứ do phiến quân để lại ở khu vực Đông Ghouta ở gần thủ đô.

Người đứng đầu Phòng cổ vật Jihad Abu Kahiela vùng Damascus cho biết những cổ vật bị tịch thu bao gồm các tác phẩm điêu khắc bằng đá bazan tượng trưng cho các nữ thần, các đồ chế tác bằng đá có từ thời La Mã thuộc thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên.

Quân đội Syria nói rằng những đồ chế tác này được giấu trong thị trấn Zamalka trước đó nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Syria Tự do (FSA).

Họ nói thêm rằng phiến quân đang lên kế hoạch đưa những đồ chế tác này ra khỏi Syria để bán.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ