Ông Putin phê chuẩn sắc lệnh cho phép quân đội Nga chặn eo biển Kerch

GD&TĐ - Trong một sắc lệnh đăng trên trang web Điện Kremlin, Tổng thống Putin cho phép quân đội Nga phong tỏa vùng lãnh thổ và vùng biển xung quanh các cơ sở được bảo vệ để ngăn chặn những nỗ lực xâm phạm bất hợp pháp.

Cầu bắc qua eo biển Kerch.
Cầu bắc qua eo biển Kerch.

Văn bản giải thích cho sắc lệnh trên nói rằng, Vệ binh Quốc gia Nga sẽ bảo vệ vùng biển của eo biển Kerch, cây cầu bắc qua đó và vùng biển xung quanh mạng lưới điện Nga nối với Crimea.

Ngoài ra, theo sắc lệnh của ông Putin, quân đội có thể bao vây các khu vực này trong nỗ lực chống lại các hoạt động vượt biên và xâm nhập bất hợp pháp tại khu vực biển xung quanh.

Ngày 23/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã bắn cảnh cáo tàu khu trục HMS Defender của Anh đi vào lãnh hải Nga ở Biển Đen. Tuy nhiên, nhà chức trách Anh nói rằng tàu khu trục của mình đi qua lãnh hải của Ukraine một cách hòa bình, theo luật pháp quốc tế và không có phát súng cảnh cáo nào được bắn ra.

Tờ Daily Telegraph cho biết Thủ tướng Anh Boris Johnson là người quyết định cho phép HMS Defender đi qua gần Crimea.

Theo UAWire

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ