Nga triển khai lá chắn radar bảo vệ tất cả các thành phố lớn

GD&TĐ - Một lá chắn radar nhằm phát hiện các mục tiêu bay thấp như phương tiện bay không người lái  (UAV) đã được đưa vào hoạt động tại tất cả các thành phố lớn ở Nga – một quan chức quân đội cao cấp Nga vừa cho biết.  

Nga triển khai lá chắn radar bảo vệ tất cả các thành phố lớn
Nga triển khai lá chắn radar bảo vệ tất cả các thành phố lớn

“Hiện tại, chúng ta có lá chắn radar tầm thấp hoạt động ở tất cả các thành phố lớn của Nga” – tướng Andrei Koban, chỉ huy Quân đội kỹ thuật vô tuyến của Lực lượng Không quân Nga cho biết.

“Chúng tôi tập trung vào trang bị lại cho binh lính các hệ thống tiên tiến và thiết bị điều khiển tự động cùng với các hệ thống có thể  kiểm soát không phận theo chế độ tự động” – ông Andrei Koban nói – “Mục tiêu này đã đạt được ở khu vực thủ đô Moscow”.

Một lĩnh vực được ưu tiên khác là tạo ra một mạng lưới radar để kiểm soát không phận ở vùng Bắc cực của Nga – ông Koban nói thêm.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.