Nga, Iran và TNK: Các cuộc tấn công quân sự của Israel tại Syria là vi phạm chủ quyền quốc gia

Nga, Iran và TNK: Các cuộc tấn công quân sự của Israel tại Syria là vi phạm chủ quyền quốc gia

Sau cuộc họp qua video vào hôm qua, các nhà lãnh đạo Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra tuyên bố chung rằng các cuộc tấn công quân sự của Israel ở Syria đã vi phạm chủ quyền của quốc gia này và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Theo đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tái khẳng định sự cần thiết phải tôn trọng các quyết định pháp lý quốc tế được công nhận trên toàn cầu, bao gồm những điều khoản trong các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc bác bỏ việc chiếm đóng cao nguyên Golan của Syria, trước hết là Nghị quyết 497 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Đồng thời, qua đó, lên án Chính quyền Mỹ về việc chiếm đóng cao nguyên Golan, cấu thành vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và đe dọa hòa bình và an ninh khu vực.

Theo TASS.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.