Nga gửi tối hậu thư cho quân đội Syria

GD&TĐ - Nga đã yêu cầu quân đội Syria rời khỏi thành phố Khan Khanun, được giải phóng vào tháng 8 vừa qua sau nhiều năm bị chiếm đóng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo các nguồn tin của Syria và truyền thông Ả Rập, trong tối hậu thư, quân đội Nga đã buộc các đơn vị quân đội Syria phải rút lui khỏi thành phố Khan Sheikhun, nằm ngay sát biên giới phía nam của tỉnh Idlib, Syria.

Lý do được cho là bởi một thỏa thuận bí mật giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Các chuyên gia cho rằng, việc quân đội Ả Rập Syria rút khỏi khu vực này là phù hợp với thỏa thuận giảm leo thang chiến sự giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, các điều khoản của thỏa thuận Sochi và việc thực hiện các cam kết của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm gần đây tới Moscow.

Việc quân đội Syria rút khỏi Morek và Khan Sheikhun có liên quan đến yêu cầu từ phía Nga.

Trước những thông tin như vậy, quân đội Syria hoàn toàn không lên tiếng về các hoạt động quân sự của Nga tại Cộng hòa Ả Rập.

Tuy nhiên, mới đây, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện những thông tin về việc quân chính phủ Syria đã nối lại các hoạt động quân sự chống lại phiến quân mà không có sự hỗ trợ của Nga.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc chú trọng giáo dục thái độ sống tích cực, luôn biết nuôi dưỡng lòng biết ơn là những nội dung quan trọng không kém giáo dục tri thức. Ảnh: Trường THPT Trần Bình Trọng

Vì một tương lai xanh của giáo dục

GD&TĐ - Là một người trực tiếp đứng lớp giảng dạy, tôi nhận thấy việc chú trọng giáo dục tâm hồn, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thái độ sống tích cực, luôn biết nuôi dưỡng lòng biết ơn là những nội dung quan trọng không kém giáo dục tri thức.

Ảnh minh họa INT.

Bước chuyển giáo dục mở

GD&TĐ - Khái niệm “chứng chỉ giáo dục đại học” đang được giới chuyên môn đặc biệt quan tâm.