Bất chấp áp lực từ Mỹ, Ấn Độ vẫn chuyển tiền tậu “rồng lửa” S-400

GD&TĐ - New Delhi đã bắt đầu trả tiền để mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga mà họ đã đặt hàng từ trước. Động thái này diễn ra giữa lúc Mỹ đặt áp lực lên Ấn Độ yêu cầu từ bỏ thương vụ vũ khí này.

Mô hình hệ thống phòng thủ S-400 của Nga.
Mô hình hệ thống phòng thủ S-400 của Nga.

Moscow đã nhận được một khoản thanh toán cho hệ thống S-400 – phát ngôn viên của cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm điều phối các giao dịch vũ khí FSVTS xác nhận hôm qua (29/8).

Nga và Ấn Độ đã ký kết thỏa thuận trị giá 5,4 tỉ USD hồi tháng 10 năm ngoái sau các cuộc đàm phán kéo dài. Moscow sẽ xuất xưởng 5 tổ hợp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2023.

Hợp đồng này đã khiến Mỹ đau đầu và đã tăng áp lực lên New Delhi với hy vọng Ấn Độ từ bỏ thương vụ vũ khí trên. Tuy nhiên, các quan chức New Delhi vẫn cho rằng S-400 cần thiết đối với quốc phòng và quyết định mua hệ thống phòng thủ này dù có nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ với Nga.

Tương tự, Washington đã cố thuyết phục đồng minh NATO của mình là Thổ Nhĩ Kỳ không mua S-400 của Nga. Trong khi đó, Ankara khăng khăng cho rằng mình được tự do trong việc chọn quốc gia để mua vũ khí. Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu nhận các linh kiện của S-400 do Nga gửi tới từ tháng trước.

Ngoài ra, Ấn Độ cũng đã đặt hàng 21 chiến đấu cơ MiG-29 từ Nga và hôm 28/8, họ đã ký một thỏa thuận nâng cấp những chiếc MiG hiện đang sở hữu.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đền thờ Trạng nguyên Nguyễn Thị Duệ bên dãy Phượng Hoàng.

Làng Dọc không học cũng hay

GD&TĐ - Trong các làng khoa bảng của nước ta, hiếm nơi nào được dân gian ưu ái gắn với lời khen 'không học cũng hay' như làng Dọc.

Học sinh, phụ huynh nộp hồ sơ vào lớp 10 tại một trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Ảnh: MA

Chủ động lựa chọn trong mùa tuyển sinh

GD&TĐ - Trước áp lực tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM, nhiều học sinh và phụ huynh đã chủ động lựa chọn các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên từ sớm.