“Các cuộc tham vấn đang diễn ra, nhưng chúng tôi đã nhất trí giữ bí mật trong quá trình này” – ông Alexander Grushko nói về cuộc đàm phán đối với thảm họa hàng không MH17.
Trước đó có thông tin cho rằng Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã có các cuộc hội đàm bí mật với TT Nga Putin tại Nga vào ngày 28/6.
Ngoài ra, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) được cho là đã bắt giữ tài xế xe tải chở hệ thống tên lửa phòng không Buk từ nơi chiếc Boeing 777 thực hiện chuyến bay MH17 bị bắn hạ trên khu vực Donest. Tuy nhiên, theo hãng tin Interfax, SBU cho biết họ không bắt lái xe trên.
Trung tâm báo chí SBU cho rằng ngày 17/7/2019, một cuộc họp báo đã diễn ra ở Kiev về tiến trình điều tra sự thật chuyến bay MH17 bị bắn hạ.
“Sau sự kiện trên, một số thông tin sai lệnh được lan truyền về việc bắt giữ lái xe – người đã chuyển hệ thống phòng không Buk vào ngày 17/7/2014. Thực tế, cuộc họp báo đã đề cập tới việc tòa án Ukraine đã bắt và kết án một chiến binh của nhóm khủng bố “DPR” liên quan tới vụ bắt giữ bất hợp pháp một chiếc xe kéo ở Donetsk vào tháng 7/2014. Sau đó những người khác đã vận chuyển hệ thống Buk ở lãnh thổ các khu vực Luhansk và Donetsk - nơi MH17 bị bắn rơi” – trung tâm báo chí trên cho hay.