NATO tập hợp 5 máy bay trực thăng để đề phòng Nga

GD&TĐ - Máy bay trực thăng Apache của Anh đã tới Estonia để "ngăn chặn mối đe dọa từ Nga".

NATO tập hợp 5 máy bay trực thăng để đề phòng Nga

Bộ Quốc phòng Anh đã đưa 5 trực thăng tấn công Apache tới Estonia. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Gevin Williamson, những máy bay này sẽ trở thành phương tiện chiến đấu, có vai trò ngăn chặn các mối đe dọa có thể xảy ra.

Ông Williamson phát biểu trên kênh truyền hình Sky News rằng, có thể thấy rõ mối đe dọa từ phía Nga. Chính vì thế, 5 trực thăng tấn công đã được cử đến Estonia để thích nghi kịp thời với sự thay đổi tình hình tại đây.

Dự tính rằng các máy bay trực thăng tấn công này sẽ ở trên vùng biển Baltic trong khoảng ba tháng. Chúng sẽ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu cùng những trực thăng trinh sát Wildcat.

Hiện NATO vẫn đang tiếp tục triển khai vũ khí của mình ở các nước Đông Âu. Lầu Năm Góc gần đây đã tuyên bố rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD sẽ sớm xuất hiện ở Romania.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...