“Tổ máy thứ ba của nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ, được xây dựng theo thiết kế của Nga, đang gần như hoàn thiện, dự kiến sẽ đi vào hoạt động thực tế vào mùa Xuân năm sau”, ông Likhachev nói.
Ông cho biết thêm, Nga đã “cung cấp 99% thiết bị” cho tổ máy này.
Nhà máy Kudankulam ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, là dự án hợp tác giữa Tập đoàn Điện hạt nhân quốc doanh Ấn Độ (NPCIL) và Atomstroyexport, một đơn vị của Rosatom.
Nga cung cấp các thành phần hạt nhân quan trọng, bản thiết kế và nhiên liệu uranium làm giàu cho nhà máy, trong khi các kỹ sư Ấn Độ thực hiện việc xây dựng cùng với các cố vấn Nga.
Hai tổ máy đầu tiên đã được kết nối với lưới điện lần lượt vào năm 2013 và 2016.
"Hoạt động vận hành thử nghiệm cho tổ máy thứ tư sẽ bắt đầu vào cuối năm tới, còn cho tổ máy thứ năm và thứ sáu sẽ bắt đầu vào năm 2028-2029", ông Likhachev nói bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS vừa kết thúc tại New Delhi.
“Sự hợp tác hạt nhân sâu rộng như vậy đòi hỏi mối quan hệ tin cậy đặc biệt giữa các nguyên thủ quốc gia, giữa các chính phủ và giữa các dân tộc…
Nó chỉ có thể được phát triển bởi các dân tộc đã gắn bó với nhau bằng những mối quan hệ mật thiết trong nhiều thập kỷ”, vị Tổng Giám đốc nhấn mạnh.
Hợp tác hạt nhân song phương là một trong những chủ đề chính trong cuộc thảo luận giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS.
Ông Likhachev nhắc lại, khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt và từ chối cung cấp nhiên liệu cho nhà máy điện hạt nhân Tarapur do Mỹ xây dựng ở Ấn Độ, Nga đã can thiệp để cung cấp nhiên liệu.
“Hiện nay, chúng tôi đang mở rộng hoạt động này, cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện do phương Tây thiết kế”, ông nói.
Vị Tổng Giám đốc cho biết, mục tiêu của Rosatom là tăng cường hơn nữa hợp tác hạt nhân với Ấn Độ, thúc đẩy các lĩnh vực phi hạt nhân và công nghệ cao trong nước.